Cô gái 22 tuổi dùng xe kéo chở hơn 400 kg phụ phẩm heo hôi thối

Đ. Nghĩa, Theo Người lao động 13:01 24/05/2022

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, cô gái 22 tuổi ở Quảng Trị không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số phụ phẩm heo đông lạnh, đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 24/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Quảng Trị) vừa bắt giữ 400 kg phụ phẩm heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối tại cầu A Trùm, khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Người vận chuyển số hàng hóa trên được xác định là Nguyễn Th.H. (22 tuổi; ngụ tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Cô gái 22 tuổi dùng xe kéo chở hơn 400 kg phụ phẩm heo hôi thối - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số phụ phẩm heo đông lạnh bốc mùi hôi thối (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trước đó, H. điều khiển xe máy BKS 74H1-026.37 kéo theo xe kéo chở 3 thùng xốp màu vàng. Nghi vấn cô gái này đang vận chuyển hàng hóa trái phép nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, bên trong 3 thùng xốp trên có hơn 400 kg phụ phẩm heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối. H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên.

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng và tiêu hủy số hàng trên theo quy định pháp luật.