Bình Thuận: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc dùng để nấu ăn cho tiệc cưới

Nguyễn Đắc Phú, Theo Người đưa tin 11:40 09/01/2022

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở tiệc cưới đang dự trữ hơn 1 tấn thịt heo nái đã được khò da, làm sạch nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bình Thuận: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc dùng để nấu ăn cho tiệc cưới - Ảnh 1.

Sáng ngày 9/1, Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phát hiện hơn 1 tấn thịt heo không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc của một cơ sở dịch vụ tiệc cưới trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 7/1 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở dịch vụ tiệc cưới H.V tại thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo như lời giải trình của chủ cơ sở dịch vụ tiệc cưới, số thịt heo như trên được mua tại Đồng Nai đưa về bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP. Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc để nấu ăn phục vụ cho dịch vụ tiệc cưới.

Ngay lập tức Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lập biên bản, thu giữ tang vật đồng thời niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Vào dịp cuối năm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao, do đó hoạt động vận chuyển, kinh doanh, chế biến các loại thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng, không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc rõ ràng diễn biến rất khó lường. Chính vì thế, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm.

Việc triển khai đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; phòng ngừa, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, manh nha đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách…; triển khai tấn công trấn áp các loại tội phạm thường manh động trong những tháng cuối năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày