Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood

Cobain P , Theo Trí Thức Trẻ 14:46 15/04/2013

Phần 5 của tác phẩm đi đầu trong làn sóng phim nhái "Scary Movie" chỉ mang về vỏn vẹn 15,1 triệu $ (~314,6 tỷ đồng) trong ba ngày cuối tuần qua.

Top Box Office – 42 ghi bàn dẫn trước phim con nhái

1 – 42 – 27,3 triệu $ (~568,8 tỷ đồng)
2 – Scary Movie – 15,1 triệu $ (~314,6 tỷ đồng)
3 – The Croods – 13,2 triệu $ (~275 tỷ đồng)
4 – G.I. Joe: Retaliation – 9,8 triệu $ (~204,2 tỷ đồng)
5 – Evil Dead – 9,5 triệu $ (~197,9 tỷ đồng)
6 – Jurassic Park – 8,8 triệu $ (~183,3 tỷ đồng)
7 – Olympus Has Fallen – 7,2 triệu $ (~150 tỷ đồng)
8 – Oz the Great and Powerful – 4,9 triệu $ (~103 tỷ đồng)
9 – Tyler Perry’s Temptation – 4,5 triệu $ (~93,8 tỷ đồng)
10 – The Place Beyond the Pines – 4 triệu $ (~83,3 tỷ đồng)


Phim thể thao luôn giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Hollywood. Đặc biệt, các tác phẩm lấy đề tài về đấm bốc, bóng bầu dục và bóng chày - những môn thể thao rất được ưa chuộng tại Mỹ - là gây chú ý hơn cả. Dịp cuối tuần vừa qua, 42 – bộ phim tiểu sử về cầu thủ huyền thoại trong lịch sử bóng chày nhà nghề Mỹ Jackie Robinson một lần nữa chứng minh điều đó. 42 thậm chí vượt qua cả tác phẩm kinh dị nhái Scary Movie 5 để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Top Box Office. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 1

Đối với những người hâm mộ môn bóng chày, không ai không biết đến danh thủ nổi tiếng Jackie Robinson. Ông chính là người da màu đầu tiên được thi đấu tại giải bóng chày nhà nghề MLB. Sự nghiệp vẻ vang cũng như tính chất lịch sử, sự tác động đến đời sống xã hội mạnh mẽ của Jackie Robinson rõ ràng là nguồn tư liệu phong phú để các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 2

Chỉ sau ba ngày trình chiếu, 42 đã thu về 27,3 triệu $ (~568,8 tỷ đồng), qua đó phá kỷ lục cũ của The Benchwarmers hồi năm 2006 để trở thành bộ phim thể thao về bóng bầu dục mở màn thành công nhất từ trước tới nay. Còn nhớ cách đây không lâu, ứng cử viên cho giải Oscar - Moneyball cũng chỉ kiếm được 19,5 triệu $ (~406,3 tỷ đồng) mà thôi. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 3

Tin vui đến liên tiếp đối với hãng phát hành Warner Bros. sau khi 42 ra mắt. Bộ phim không những có doanh thu cao mà còn được khán giả rất yêu thích. Điểm Cinema Score của 42 đạt A+, còn rating trên IMDB là 7,8/10, trên Rotten Tomatoes là 89%. Trong khi đó, giới phê bình chấm điểm 63/100 trên Metacritic và 75% trên Rotten Tomatoes. Những con số thống kê hết sức khả quan dành cho 42 kể trên sẽ giúp hiệu ứng truyền miệng càng hoạt động hiệu quả. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 4

Ngoài ra, đối tượng khán giả mà bộ phim nhắm đến là người trưởng thành nên thời gian 42 trụ tại rạp sẽ kéo dài hơn đôi chút. Khác với giới trẻ luôn rất háo hức, muốn đi xem các phim bom tấn sớm nhất có thể thì những người lớn tuổi thường không vội vã, túc tắc tới rạp thời gian sau đó. Theo thống kê tại quầy vé dịp cuối tuần vừa qua, có tới 59% lượng khán giả ở lứa tuổi từ 35 trở lên, đáng ngạc nhiên khi nữ giới chiếm 52%. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 5

Một điều trùng hợp là cả ba tác phẩm mang tư tưởng chống phân biệt chủng tộc gần đây gồm The Blind Side, The Help lẫn 42 đều được đánh giá rất cao về mặt nội dung và mang về những khoản lợi nhuận bất ngờ. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 6

Xếp ở vị trí thứ 2 trên Top Box Office là Scary Movie 5. Nhìn lại quá khứ, thành công của series Scary Movie là điều không phải bàn cãi (thu 430 triệu $ ~ 8.958,3 tỷ đồng riêng tại thị trường Bắc Mỹ). Chính Scary Movie là tác phẩm đi đầu trong làn sóng làm phim nhái hồi đầu thế kỷ 21. Dù trước đó đã có không ít gương mặt xuất sắc ở dòng phim này như Airplane, Hot Shots!, Naked Gun nhưng phải bước sang đầu những năm 2000, spoof movie/parody mới thực sự lan tỏa mạnh mẽ. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 7

Thế nhưng, vinh quang của Scary Movie đã lùi vào quá khứ từ lâu rồi. Tập thứ 4 phát hành cách đây đã 7 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, rất nhiều bộ phim nhái khác ra đời khiến khán giả phải bội thực. Sản xuất Scary Movie 5 vào thời điểm hiện tại thực sự chẳng hợp lý chút nào. Người xem không còn mặn mà với series này nữa. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 8

Minh chứng rõ ràng nằm ở doanh thu phòng vé. Scary Movie 5 chỉ mang về vỏn vẹn 15,1 triệu $ (~314,6 tỷ đồng) trong ba ngày cuối tuần qua. Thành tích trên kém xa so với các tập trước. Tất nhiên đối với dạng phim kinh phí thấp như Scary Movie, hãng Weinstein vẫn sẽ lãi ròng trong thời gian tới nhưng rõ ràng nhu cầu của khán giả không nhiều như trước. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 9

Cũng giống như các tác phẩm nhái khác, Scary Movie nhận được vô số lời chê bai từ phía các nhà phê bình. Điểm số của bộ phim trên các trang web về điện ảnh chính thống thấp đến mức khủng khiếp. Thật thảm hại cho Scary Movie và cả cho Lindsay Lohan. Từ một diễn viên trẻ đầy hứa hẹn, giờ cô tham gia cả những dự án hạng B như Scary Movie

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 10

Nếu Scary Movie 5 nhanh chóng "chết yểu" thì The Croods hiện vẫn đang “sống dai” trên Top Box Office do không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Sau 1 tháng khởi chiếu, Crood đã bỏ túi 142,5 triệu $ (~2.968,8 tỷ đồng). Xếp ngay sau The CroodsG.I. Joe: Retaliation

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 11

Dù không thành công tại Bắc Mỹ nhưng Biệt đội G.I. Joe: Báo thù lại liên tục chinh phục những thị trường khác trên thế giới. Hiện doanh thu toàn cầu của bộ phim đã đạt mốc 270,7 triệu $ (~5.639,6 tỷ đồng). Trong khi đó, sau 1 tuần leo lên ngôi quán quân, tác phẩm kinh dị làm lại Evil Dead đã tụt xuống vị trí thứ 5. 

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 12

Vào ngày thứ sáu 19/4, siêu phẩm Oblivion của bộ đôi đạo diễn Joseph Kosinski - diễn viên Tom Cruise sẽ được ra mắt. Top Box Office dự đoán sẽ có thay đổi tương đối về doanh thu.

Phim nhái rớt giá thảm hại tại Hollywood 13