"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa"

Cobain P , Theo Trí Thức Trẻ 14:17 01/04/2013

Trong khi doanh thu của "G.I. Joe 2" kém xa so với phần 1 thì "The Host" - tác phẩm được mệnh danh là <a href="http://kenh14.vn/cine/the-host-chiu-suc-ep-vi-la-hau-boi-cua-twilight-20120323115839203.chn" target="_blank">hậu bối "Twilight"</a> - cũng chỉ xếp thứ 6 trên Top Box Office Bắc Mỹ.

Top Box Office – Biệt đội G.I. Joe làm loạn ngày lễ Phục Sinh

1 – G.I. Joe: Retaliation – 41,2 triệu $ (~862,3 tỷ đồng)
2 – The Croods – 26,5 triệu $ (~554,6 tỷ đồng)
3 - Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor – 22,3 triệu $ (~466,7 tỷ đồng)
4 – Olympus Has Fallen – 14 triệu $ (~293 tỷ đồng)
5 - Oz the Great and Powerful – 11,6 triệu $ (~242,8 tỷ đồng)
6 – The Host – 11 triệu $ (~230,2 tỷ đồng)
7 – The Call – 4,8 triệu $ (~100,5 tỷ đồng)
8 – Admission – 3,2 triệu $ (~67 tỷ đồng)
9 – Spring Breakers – 2,7 triệu $ (~56,5 tỷ đồng)
10 – The Incredible Burt Wonderstone – 1,3 triệu $ (~27,2 tỷ đồng)


Càng gần đến mùa phim hè, số lượng các tác phẩm lớn ngày càng tăng. Vào dịp cuối tuần qua, có 3 bộ phim thuộc 3 thể loại khác nhau, nhắm vào những đối tượng người xem khác nhau đã được phát hành. Trong khi G.I. Joe: Retaliation dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để leo lên ngôi đầu bảng, Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor tiếp tục phục vụ số đông khán giả da màu thì The Host phần nào gây thất vọng về mặt thương mại. Tổng doanh thu Top 12 đạt 140,8 triệu $ (~2.946,8 tỷ đồng), xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 1

Đáng lẽ được phát hành từ mùa phim hè 2012 nhưng G.I. Joe: Retaliation phải dời sang lễ Phục Sinh năm nay. Theo hãng Paramount cho biết, sở dĩ có việc này vì họ muốn làm tốt hiệu ứng 3D cho bộ phim nhằm đem lại cho khán giả cảm giác chân thực nhất. Dịp cuối tuần vừa qua, G.I. Joe: Retaliation kiếm về 41,2 triệu $ (~862,3 tỷ đồng) tại 3.719 hệ thống rạp trên toàn Bắc Mỹ. Nếu tính cả những ca chiếu sớm từ đêm hôm thứ tư, lợi nhuận của bộ phim hiện vào khoảng 51,7 triệu $ (~1.082 tỷ đồng). 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 2

Con số 41,2 triệu $ (~862,3 tỷ đồng) thuộc dạng cao nhưng vẫn còn kém xa so với phần 1 cách đây hơn 3 năm (54,7 triệu $ ~ 1.139,8 tỷ đồng). Xem ra hãng Paramount đã bị hớ khi gần đây họ tuyên bố rằng, G.I. Joe: Retaliation sẽ là quả bom tấn đầu tiên trong năm 2013. Paramount có thể tự tin như vậy vì họ rất mong chờ vào bộ ba diễn viên hành động Dwayne Johnson, Bruce WillisChanning Tatum. G.I. Joe: Retaliation chắc chắn vẫn sẽ thành công về doanh thu trên toàn cầu nhưng đáng lẽ, Paramount không nên mạnh miệng như vậy. Theo thống kê tại quầy vé, nam giới chiếm tới 68% lượng khán giả tới rạp, trong khi đó 59% thuộc lứa tuổi từ 25 trở lên. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 3

Cũng giống với phần 1, G.I. Joe: Retaliation đạt điểm trung bình thấp trên mọi trang web về điện ảnh uy tín. Điểm tổng hợp Metascore của giới phê bình trên trang Metacritic là 42/100, trên Rotten Tomatoes là 29%. Rating của khán giả trên IMDB là 6,5/10 và 62% trên Rotten Tomatoes

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 4

Bên cạnh thị trường Bắc Mỹ, G.I. Joe: Retaliation không quên nhiệm vụ càn quét các thị trường còn lại trên thế giới. Hãng Paramount thu thêm được 80,3 triệu $ (~1.673 tỷ đồng) từ nhiều quốc gia, trong đó chủ yếu là Nga, Hàn Quốc, Mexico. Con số này sẽ còn tăng lên vì phải đến giữa tháng tư, G.I. Joe: Retaliation mới tấn công Trung Quốc và đến đầu tháng 6 mới lấn chiếm Nhật Bản. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 5

Một mình một ngựa ở mảng phim dành cho gia đình, The Croods chỉ giảm 39% lượng khán giả. Hiện tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu của bộ phim đã đạt mốc 88,6 triệu $ (~1.852,6 tỷ đồng). Trong thời gian tới, The Croods gần như không có đối thủ trực tiếp nên hãng DreamWorks hoàn toàn có thể mơ tới con số 150 triệu $ (~3.138,8 tỷ đồng) riêng tại thị trường Bắc Mỹ. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 6

Xếp ở vị trí thứ ba là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tyler Perry với cái tên dài loằng ngoằng Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor. Từ hơn một thập kỷ trở lại đây, Tyler Perry có thể coi là một tượng đài ở mảng điện ảnh trong cộng đồng người da màu tại Mỹ. Phim của ông có tới 99% người da màu đảm nhận vai chính và cũng chủ yếu phục vụ khán giả da màu. Trong suốt 8 năm qua, 14 phim do Tyler Perry đạo diễn đã thu về 696 triệu $ (~14.564,1 tỷ đồng) tại thị trường nội địa.

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 7

Có thể nói Temptation đang ở một sân chơi riêng, chẳng có đối thủ nào cạnh tranh. Khác với những phim trước đây của Tyler Perry, thường thuộc thể loại tâm lý/hài, Temptation lại nghiêng về yếu tố tâm lý liên quan đến tính dục và một chút ly kỳ. Dù có sự khác biệt trong phong cách lẫn thể loại nhưng Temptation vẫn đạt thành công về doanh thu. Ba ngày cuối tuần qua, hãng phát hành Lionsgate đã bỏ túi 22,3 triệu $ (~466,7 tỷ đồng) từ 2.047 hệ thống rạp. Như vậy, Temptation đã là bộ phim thứ 9 của Tyler Perry kiếm hơn 20 triệu $ (~418,6 tỷ đồng) trong đợt phát hành đầu tiên. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 8

Do có sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm mới nên Olympus Has Fallen đành ngậm ngùi tụt xuống vị trí thứ 4. Tổng doanh thu sau 10 ngày ra rạp của bộ phim là 54,7 triệu $ (~1.139,8 tỷ đồng). 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 9

Xếp ngay sau đó là Oz the Great and Powerful. Chỉ còn một hai ngày nữa thôi, bộ phim sẽ chạm mốc 200 triệu $ (~4.185,8 tỷ đồng). Oz the Great and Powerful đang là tác phẩm ăn khách nhất trong năm 2013, bỏ xa Identity Thief (130 triệu $ ~ 2.720,8 tỷ đồng). Thành tích của Oz the Great and Powerful thậm chí khiến nhiều bộ phim lớn ra mắt trong hè phải ghen tị. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 10

Không như kỳ vọng ban đầu, The Host hạ cánh ở nửa sau của bảng xếp hạng Top Box Office. Đây có lẽ là bất ngờ và cũng là nỗi thất vọng nhất tuần qua vì The Host chủ yếu tập trung vào đối tượng khán giả tuổi teen. Sau ba ngày trình chiếu, bộ phim thu về 11 triệu $ (~230,2 tỷ đồng).

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 11

Vào ngày thứ sáu 5/4 tới đây, sẽ có 2 gương mặt đáng chú ý sẽ xuất hiện tại rạp. Nếu ai yêu thích thể loại kinh dị, Evil Dead sẽ là sự lựa chọn không tồi. Bộ phim còn lại không hề xa lạ đối với các fan nghiền phim, đó là Jurassic Park của đạo diễn Steven Spielberg. Công viên khủng long được phát hành lại sau gần 2 thập kỉ nhưng ở định dạng 3D tiên tiến. 

"Ông lớn - trẻ trâu" xứ Hollywood thi nhau "ngã ngựa" 12