Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của "Fifty Shades of Grey" và "Fantastic Four"

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 28/02/2016

Trong 10 hạng mục được trao tại Mâm xôi vàng, "Fifty Shades of Grey" và "Fantastic Four" đã được xướng tên đến tận… 8 lần.

Vào trưa hôm nay (theo giờ Việt Nam), ban tổ chức giải thưởng Mâm xôi vàng chính thức công bố danh sách những phim "thắng cuộc", tức những phim tệ hại nhất được sản xuất trong năm 2015. Fifty Shades of Grey, bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả E.L. James xuất hiện ở sáu đề cử khác nhau. Không khiến ai phải bất ngờ, tác phẩm của Sam Taylor-Johnson chiến thắng thuyết phục ở năm hạng mục, bao gồm: phim truyện, nam diễn viên, nữ diễn viên, kịch bản và sự kết hợp màn ảnh tệ nhất.

Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của Fifty Shades of Grey và Fantastic Four - Ảnh 1.

Dẫn đầu Mâm xôi vàng 36 với sáu đề cử khác nhau, "Fifty Shades of Grey" đã thắng đến 5 giải thưởng

Kelly Marcel của Fifty Shades of Grey cũng được xướng tên ở giải Kịch bản cùi bắp nhất. Không hiểu bà làm gì mà không chuyển thể nổi một tập sách mỏng dính toàn cảnh giường chiếu thành một kịch bản ra hồn. Lần sau, hãng Universal có lẽ nên để nhà văn E. L. James tự đảm nhận luôn vị trí biên kịch. Danh hiệu phim phần trước, phần sau, làm lại và ăn theo tệ nhất năm thuộc về Fantastic Four. Hãng Fox thật kỳ công khi biến một series vốn đã dở lắm rồi trở nên… dở hơn nữa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu… đồn xa hơn, thế nên đừng hỏi sao Fantastic Four 2015 bị cộng đồng mạng đem ra chế biến đủ kiểu. Ít nhất thì cách đây 10 năm, chúng ta còn có Jessica Alba trong bộ đồ bó cùng Chris Evans nóng phỏng tay. Giờ thì chi có bốn cô cậu non choẹt lúc nào cũng làm ra vẻ "thanh niên nghiêm túc". Do đó, cả hai tác phẩm trên được ban tổ chức Mâm xôi vàng quyết định để hai bộ phim "đồng hạng" với nhau.

Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của Fifty Shades of Grey và Fantastic Four - Ảnh 2.

"Fantastic Four" về nhì với ba giải thưởng khác nhau, bao gồm: phim truyện, phim làm lại/phần tiếp theo và đạo diễn tệ hại nhất

Cặp đôi đóng chính của phim Fifty Shades of Grey đã phải "vượt qua" hàng loạt tên tuổi hạng A để thắng hai hạng mục diễn xuất quan trọng nhất: Nam và Nữ diễn viên chính tệ nhất. Ở mục Nam diễn viên phụ tệ nhất, Eddie Redmayne đã không may được xướng tên, dẫu vậy tài tử Anh quốc không phải lo lắng, vì anh đồng thời cũng là chủ nhân của đề cử Oscar năm nay. Còn ở hạng mục Nữ diễn viên phụ tệ nhất, Kaley Cuoco-Sweeting của Alvin & The Chipmunks: Road Chip và The Wedding Ringer cũng đã vượt qua Rooney Mara, Julianne Moore và Amanda Seyfried để được điểm mặt chỉ tên.

Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của Fifty Shades of Grey và Fantastic Four - Ảnh 3.

Eddie Redmayne – chủ nhân của Mâm xôi vàng, đồng thời cũng là chủ nhân của đề cử Oscar năm nay

Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của Fifty Shades of Grey và Fantastic Four - Ảnh 4.

Kaley Cuoco-Sweeting đã phải vượt qua Rooney Mara, Julianne Moore và Amanda Seyfried để được điểm mặt chỉ tên

Mâm xôi vàng 36 - Cuộc tranh tài gay cấn của Fifty Shades of Grey và Fantastic Four - Ảnh 5.

Giải thưởng đáng tự hào nhất theo đúng nghĩa đen của Mâm xôi vàng là giải Hồi sinh ấn tượng thuộc về Sylvester Stallone của "Creed"

Danh sách giải thưởng Mâm xôi vàng lần thứ 36

Phim truyện tệ nhất: Fantastic Four vàFifty Shades of Grey

Nam diễn viên chính tệ nhất: Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey)

Nữ diễn viên chính tệ nhất: Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey)

Nam diễn viên phụ tệ nhất: Eddie Redmayne (Jupiter Ascending)

Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Kaley Cuoco-Sweeting (Alvin and the Chipmunks: Road Chipvà The Wedding Ringer)

Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất: Fantastic Four

Sự kết hợp màn ảnh tệ nhất: Jamie Dornan và Dakota Johnson(Fifty Shades of Grey)

Đạo diễn tệ nhất: Josh Trank (Fantastic Four)

Kịch bản tệ nhất: Kelly Marcel (Fifty Shades of Grey)

Giải hồi sinh ấn tượng: Sylvester Stallone (Creed)

Giải thưởng thường niên Mâm xôi vàng được sáng lập bởi John J.B. Wilson hồi năm 1980, kết quả do một hội đồng gồm 900 thành viên bầu chọn. Trong khi đó, giải ngược của Mâm xôi vàng là Oscar sẽ diễn ra vào sáng 29/02 (theo giờ Việt Nam).