10 “chiêu” để "X-Men" thành loạt phim tỷ đô cạnh tranh với "The Avengers"

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 26/07/2015

Dưới đây là những cách Fox giúp "X-Men" trở thành loạt phim tỷ đô cạnh tranh với "The Avengers" của Marvel.

Khởi động từ năm 2000, loạt phim X-Men đạt được thành công nhất định với đỉnh cao là tập phim thứ bảy X-Men: Days of Future Past (2014) thu về 748 triệu đô cùng sự tung hô từ giới phê bình. Tuy nhiên, đối với loạt phim có khả năng mở rộng lớn như X-Men, những gì đã làm được thực sự chưa xứng với tiềm năng. Hãy nhìn vào Marvel Studios, khởi đầu từ Iron Man (2008). Không những thành công ở hiện tại, họ còn lên kế hoạch dài hạn đến tận… 2030 với một vũ trụ điện ảnh mở rộng chóng mặt. Còn loạt phim X-Men thì sao? Với X-Men: Apocalypse đang quay, Deadpool gần hoàn thành, Wolverine 3 và Gambit đang ở giai đoạn tiền sản xuất, kế hoạch tương lai của hãng Fox dành cho loạt phim hầu như không có nhiều đột phá. Tuy nhiên, nếu Fox đầu tư đúng mức cho X-Men giống như những gì Marvel đang làm với “The Avengers” thì mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi.

1. Chia “Vũ trụ điện ảnh X-Men” thành nhiều giai đoạn


Cụ thể, từ X-Men (2000) đến X-Men Origins: Wolverine (2009) là Kỷ nguyên thứ nhất, X-Men: First Class (2011) đến X-Men: Apocalypse (2016) là Kỷ nguyên thứ hai. Điều này nghĩa là Fox cần lên kế hoạch cho Kỷ nguyên thứ ba ngay từ bây giờ. Trước khi Wolverine 3 và Gambit khởi quay, hãng Fox cần có kế hoạch cụ thể cho 3-5 phim thuộc Kỷ nguyên thứ ba. Với một kế hoạch rõ ràng, cụ thể cùng những giai đoạn riêng biệt, hãng Fox sẽ khai thác triệt để tiềm năng của loạt phim, tạo sự liên kết giữa các phần phim, đồng thời đặt ra nhiều mục tiêu hơn cần đạt đến.

2. Tạo ra những ý tưởng mới lạ và đột phá cho Kỷ nguyên thứ ba


Một khi đã chia “Vũ trụ điện ảnh X-Men” thành nhiều giai đoạn, đã đến lúc đưa vào loạt phim những ý tưởng táo bạo hơn, mới lạ hơn. Trước nhất là cần thêm vào các nhân vật mới, như Blink (Phạm Băng Băng) chẳng hạn. Cần nhớ rằng, X-Men sở hữu loạt nhân vật đa dạng nhất trong thế giới truyện tranh Marvel và dĩ nhiên, số lượng dị nhân xuất hiện trên màn ảnh còn khá ít ỏi so với truyện tranh. Tiếp theo, cần để bối cảnh vượt xa không gian quen thuộc, như đưa binh đoàn dị nhân ra ngoài vũ trụ hoặc những địa điểm “tàn khốc” như Limbo, Savage Land. Các dị nhân vốn dĩ sở hữu siêu năng lực vượt xa mọi công nghệ hiện tại của con người. Thế nên trong loại môi trường khắc nghiệt như thế, những năng lực ấy mới phát huy đúng mức.

3. Đưa Fantastic Four vào cùng vũ trụ điện ảnh với X-Men
 
F42015-ba30a

Hãng Fox sở hữu hai bản quyền hai loạt phim đình đám Fantastic Four và X-Men. Cả hai đều xuất thân từ loạt truyện tranh của Marvel với nhiều đặc điểm khá tương đồng. Vậy tại sao không kết hợp cả hai trong một vũ trụ điện ảnh thống nhất? Hơn thế nữa, khái niệm du hành vượt thời gian cũng đã được giới thiệu trong X-Men: Days of Future Past. Điều này tạo ra sự thuận lợi cho việc kết hợp hai loạt phim với nhau. Chỉ cần kết hợp Fantastic Four và X-Men trong cùng một phim thuộc Kỷ nguyên thứ ba, hãng Fox có thể mở rộng đường cho vũ trụ điện ảnh của mình.

4. Thay thế vị trí “độc tôn” của Wolverine


Wolverine của Hugh Jackman là dị nhân được các fan “cưng chiều” nhất nhì loạt phim, thế nhưng đã đến lúc Fox hướng sự chú ý của mình vào các dị nhân tiềm năng khác. Mới đây, tại San Diego Comic-Con, trailer Deadpool vừa tung ra đã lập tức thu hút sự chú ý đông đảo của fan hâm mộ. Đây là một tín hiệu đáng mừng mà Fox nên cân nhắc để tạm biệt cái bóng quá lớn của Wolverine, nhất là khi Hugh Jackman cũng không còn trở lại với vai diễn này nữa sau Wolverine 3. Ngoài Deadpool, Cable (con trai đến từ tương lai của dị nhân Cyclops) là cái tên thế chỗ đầy tiềm năng.

5. Tiến xa hơn vào chủ đề khoa học viễn tưởng


X-Men: Days of Future Past là một khởi đầu tuyệt vời cho việc đẩy ranh giới loạt phim sang chủ đề khoa học viễn tưởng. Tập phim thứ bảy đã giới thiệu khái niệm du hành thời gian và những con rô-bốt tìm diệt dị nhân. Và Fox hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa vào chủ đề hấp dẫn này trong những tập phim tiếp theo.Truyện tranh X-Men đã sẵn có Starjammers (những tên hải tặc vũ trụ quái dị), Shi’ar-một giống người chim có siêu năng lực; và giờ nếu đưa thêm vào loạt phim một thành phố trên biển, một lục địa huyền bí hay một chủng loài ngoài hành tinh thống trị vũ trụ,... loạt phim sẽ trở nên hoành tráng hơn rất nhiều.

6. Lựa chọn các dị nhân “đắt giá” cho các phần phim ăn theo
 

Một điều mà Marvel Studios thực hiện cực kì thành công là giới thiệu các nhân vật của “The Avengers” trong những loạt phim riêng hoàn toàn khác biệt: Iron Man, Thor, Captain America, và sắp tới đây là Ant-Man hay thậm chí là Black Widow. Thoạt nghĩ đây có thể là một thử thách lớn với Fox, nhưng không phải là điều không thể. Các dị nhân nổi bật của X-Men đều có quá khứ phức tạp và tính cách vô cùng đa dạng. Fox có thể biến Gambit thành tên siêu trộm quốc tế, Mystique là một siêu điệp viên hoạt động cùng lúc cho nhiều tổ chức, Cable là dị nhân vượt thời gian.

7.  Đừng sa đà vào các phần phim khai thác cuộc đời các dị nhân


Cho các dị nhân nổi bật “solo” trong các phần phim riêng là một kế hoạch hay để khai thác triệt để tiềm năng từng nhân vật và làm nền cho các dự án lớn xoay quanh đoàn binh dị nhân. Tuy nhiên, nếu Fox sa đà quá mức vào những dự án này có thể khiến fan quay lưng với loạt phim. Vì xét cho cùng, yếu tố khiến X-Men khác biệt so với The Avengers là việc tập hợp một đoàn binh dị nhân cùng chiến đấu sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với từng dị nhân chiến đấu riêng lẻ. Không chỉ là những màn phối hợp chiến đấu mãn nhãn, X-Men còn hút khách ở các yếu tố tình yêu lãng mạn, tình bạn, lòng trung thành, sự phản bội… giữa các dị nhân.

8. Đa dạng hóa tuyến nhân vật phản diện


Dù vai trò của Magneto trong các phần phim có thay đổi ít nhiều nhưng ai cũng cảm thấy nhân vật này hơi bị “khai thác” quá mức. Rất may, X-Men: Apocalypse sẽ đem đến một luồng gió mới với những nhân vật phản diện lần đầu xuất hiện mà đứng đầu là “ông trùm” Apocalypse. Bên cạnh đó, Mr.Sinister, D’Ken, Shi’ar, Shadow King, Cassandra Nova, Hellfire Club… cũng là những cái tên mà các fan của X-Men chờ mong xuất đầu lộ diện trong loạt phim.

9. Sử dụng đội dị nhân mới


Như đã nói, vũ trụ điện ảnh X-Men sở hữu một số lượng khổng lồ các nhân vật, nên ngoài biệt đội dị nhân X-Men đã quá quen thuộc với khán giả, Fox có thể làm mới loạt phim bằng hàng tá biệt bội dị nhân khác, như X-Force, X-Factor, X-Corp. Trong đó, X-Factor là đội dị nhân được Chính phủ Mỹ bảo trợ, có thể làm dấy lên những xung đột quốc tế và là đối thủ xứng tầm của nhóm X-Men đời cũ.

10. Đừng biến X-Men trở thành một “The Avengers” thứ hai
 

Học hỏi cách làm của Marvel Studios là một điều đúng đắn nhưng đừng biến X-Men thành một biệt đội giống như The Avengers. Mỗi loạt phim có một nét độc đáo riêng nên không thể nào có cùng một công thức để mang lại thành công cho cả hai loạt phim. Đối với X-Men, nét độc đáo ấy đến từ giá trị nhân văn ẩn chứa trong chủ đề dị nhân. Cuộc chiến trong phim không chỉ là cuộc chiến giữa thiện và ác như “The Avegers” mà còn là cuộc chiến đòi quyền con người, đòi sự công nhận của cộng đồng. Chính sự ruồng rẫy của xã hội là căn nguyên khiến các dị nhân phải tập hợp thành đoàn binh, bảo vệ lẫn nhau, với khát khao một cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người.