Chủ tịch T1 lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc, tự nhận đã "bù lu bù loa" vì đội tuyển bị phạt do đến trận Chung kết muộn

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 22:59 30/04/2020

Sếp lớn T1 đã có một pha xử lý "hơi sai", nhưng rất may là đã có các tuyển thủ sửa giúp.

Trong trận Chung kết LCK mùa Xuân 2020 vừa qua, chủ tịch T1 - Joe Marsh đã gây sóng gió sau khi lên tiếng chỉ trích Ban tổ chức LCK và Riot Games Hàn Quốc. Ông gọi sự kiện này là "trò hề" sau khi T1 bị phạt 2 lượt cấm trong ván đấu thứ nhất trước Gen.G vì lý do đến địa điểm thi đấu muộn.

Chủ tịch T1 lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc, tự nhận đã bù lu bù loa vì đội tuyển bị phạt do đến trận Chung kết muộn - Ảnh 1.
Chủ tịch T1 lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc, tự nhận đã bù lu bù loa vì đội tuyển bị phạt do đến trận Chung kết muộn - Ảnh 2.

Joe Marsh chỉ trích đội ngũ nhân sự của LCK chỉ là trò hề.

Dù "ăn biên bản" có thể nói là khá nặng so với tính chất quan trọng của một trận Chung kết, nhưng với đẳng cấp vượt trội hơn đối thủ thì T1 vẫn dễ dàng có được chiến thắng 3-0. Vụ việc vì thế cũng chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên, những chỉ trích nhắm vào Riot Hàn Quốc của chủ tịch Joe Marsh thì thực sự đáng nói. Nhất là khi lý do đi muộn của các tuyển thủ T1 đã được xác định không phải lỗi của Ban tổ chức. Mới đây, vị chủ tịch này đã lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình liên quan đến vụ việc nói trên:

Chủ tịch T1 lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc, tự nhận đã bù lu bù loa vì đội tuyển bị phạt do đến trận Chung kết muộn - Ảnh 3.

"Trong không khí chào đón chức vô địch LCK lần thứ 9 của T1, tôi muốn dành một chút thời gian để nói rõ hơn về sự cố liên quan đến việc đội tuyển của tôi bị phạt 2 lượt cấm trong Game 1 trận Chung kết do đến địa điểm thi đấu muộn.

Tôi thực sự đã hiểu sai về những thông tin và quy chế của trận Chung kết LCK, và dựa trên những điều luật này, rõ ràng chúng tôi đã đến muộn. Vì vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Riot Hàn Quốc, Ban tổ chức LCK và người hâm mộ vì những phát ngôn của tôi trước trận đấu đó.

Giờ đây tôi đã nhận ra rằng những tuyên bố của mình là hoàn toàn sai lệch và án phạt mà Riot Hàn Quốc đưa ra là hoàn toàn phù hợp với quy định giải đấu.

Sau khi nói chuyện với đại diện Riot, tôi cũng rất vui khi biết được rằng sẽ lên kế hoạch xem xét chỉnh sửa lại những quy định này trong tương lai nhằm duy trì tính cạnh tranh công bằng cho các đội tuyển."

Lời xin lỗi của Chủ tịch Joe Marsh cũng có thể xem như dấu chấm hết cho vụ việc. Dù vậy, một số fan LMHT vẫn tranh thủ "mỉa mai" người đứng đầu T1 do "nước cờ sai" này, rằng "nếu T1 chẳng may thua thì ông có nói lời xin lỗi chân thành được như này không hay lại có cớ để đổ thừa?" hoặc "Thắng rồi thì nói gì chả được".

Như đã biết, trong trận Chung kết LCK mùa Xuân 2020 diễn ra vừa qua, dù mất 2 lượt cấm trong ván 1, nhưng T1 vẫn rất dễ dàng để đánh bại đối thủ Gen.G Esports với tỉ số 3-0 và lên ngôi vô địch LMHT Hàn Quốc lần thứ 9.

Chủ tịch T1 lên tiếng xin lỗi Riot Hàn Quốc, tự nhận đã bù lu bù loa vì đội tuyển bị phạt do đến trận Chung kết muộn - Ảnh 4.