Mua nhà ở xã hội qua môi giới đã lắm rủi ro nhưng mua nhà ở xã hội thuê - mua lại còn rủi ro gấp bội bởi khách không lường hết được chiêu trò của cả “cò” và chủ cũ.
Bỏ tiền mua căn hộ 152 m² nhưng lúc nhận chỉ còn 136 m², người đàn ông Trung Quốc đã khởi kiện và thắng chủ đầu tư vì diện tích nhà bị hụt quá mức cho phép.
Một hợp đồng nhà đất được ký dưới văn bản thoả thuận với công ty môi giới được tuyên vô hiệu đang gây xôn xao thị trường bất động sản thời gian gần đây.
Doanh nghiệp đứng sau dự án Orchard Grand – nơi xảy ra cảnh giành phiếu mua nhà gây tranh cãi lại là CapitaLand Development, đơn vị góp phần tạo nên biểu tượng Jewel Changi Airport.
Được phát triển bởi Nam Long và hai đối tác hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản cùng sự tham gia của các đối tác uy tín về thiết kế, thi công, cảnh quan… Akari City giai đoạn 2 “về đích” đúng tiến độ, chào đón cư dân về nhà với tiện ích chỉn chu.
Theo Sina, diện tích 150m2 của ngôi nhà là hợp pháp, tuy nhiên gia chủ còn sử dụng trái phép 900m2 đất khác nhưng vẫn đòi hỏi được đền bù. Yêu cầu này không được phía Trung tâm thu hồi đất chấp thuận nên họ không chịu di dời.