Chỉ đưa ra mệnh lệnh đơn giản, HLV tạm quyền của T1 đã khiến các học trò hừng hực khí thế, khác hẳn thời Daeny

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 09:38 29/07/2021

Dù chưa chắc đã hơn bộ đôi Daeny - Zefa về mặt chuyên môn, nhưng cặp đôi HLV tạm quyền của T1 vẫn đang mang đến không khí tích cực cho đội tuyển này.

Thời gian vừa qua có lẽ là giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của T1, tính cả thời tổ chức này vẫn còn có tên SKT T1. Việc sa thải HLV ngay giữa mùa giải là điều chưa từng có tiền lệ tại đội tuyển này. Nhưng động thái đó đã cho thấy sự đúng đắn, khi kết quả thi đấu của T1 được cải thiện rõ rệt.

Họ giành 3 chiến thắng và 1 thất bại kể từ sau khi sa thải bộ đôi HLV Daeny - Zefa. Quan trọng hơn cả là đã rũ bỏ lối chơi bảo thủ "nuôi rùa chờ late-game" từng bị chỉ trích gay gắt dưới thời 2 vị HLV này.

잃어버린 기억을 찾아서 | T1 THE LOCKER ROOM 2021 EP.6 - Những hình ảnh hậu trường của T1 trong giai đoạn sóng gió vừa qua được tái hiện trong series The Locker Room

Trong phòng chờ thi đấu trước trận gặp KT, không khí của cả đội T1 tương đối gượng gạo và căng thẳng. Canna thậm chí đã nằm vật ra vì quá mệt mỏi với những "drama" liên tiếp ập đến với anh cũng như đội tuyển trong thời gian 1 năm trở lại đây.

Tuy vậy, đan xen với sự uể oải, hoang mang, cũng có cả tia sáng tích cực. HLV Stardust và HLV Moment - 2 thành viên ban huấn luyện được chỉ định thay thế Daeny và Zefa đến hết mùa giải, đã nhanh chóng có những hành động khích lệ các học trò.

Cả Stardust và Moment đều có quãng thời gian dài hoạt động dưới cương vị thành viên ban huấn luyện của T1, đặc biệt là Moment - người đã có gần tròn 2 năm hoạt động từ đội chính đến đội trẻ. Dĩ nhiên, 2 vị HLV này cũng thừa hiểu nguyên nhân vì sao HLV Daeny và Zefa lại thất bại trong hành trình đưa T1 trở lại đỉnh cao.

Chỉ đưa ra mệnh lệnh đơn giản, HLV tạm quyền của T1 đã khiến các học trò hừng hực khí thế, khác hẳn thời Daeny - Ảnh 2.

Ngay trước trận đấu, cả 2 vị HLV đều có những lời động viên dành cho tất cả các tuyển thủ. Không hề có chỉ đạo chiến thuật nào, nội dung cuối cùng mà họ muốn các học trò của mình lưu tâm, chính là tinh thần đồng đội. Mọi người vì một người và trên hết là chuẩn bị tâm lý đối mặt với thử thách một cách thoải mái nhất.

"HLV Stardust: Chỗ này hơi chật chội một tí, nhưng mọi người hãy lại đây và cùng đưa tay ra nào. Hôm nay là khởi đầu mới của chúng ta, hơn nữa, đây cũng là kỷ niệm trận debut của nhóc Oner tại LoL Park, vì vậy hãy chơi hết mình nhé. Thi đấu một cách thoải mái nhất có thể nhé mấy đứa!

HLV Moment: Hãy tận hưởng trò chơi nào các em!"

Chỉ đưa ra mệnh lệnh đơn giản, HLV tạm quyền của T1 đã khiến các học trò hừng hực khí thế, khác hẳn thời Daeny - Ảnh 3.

Với một đội vừa có phong độ thiếu ổn định, lại mới thay tướng, không quá nhiều người đặt kỳ vọng vào chiến thắng dành cho T1 trước KT Rolster. Tuy nhiên, thực tế, mọi thứ đã diễn ra trên cả mong đợi khi Faker cùng đồng đội hủy diệt đối thủ truyền kiếp sau 50 phút thi đấu.

Khúc mắc tâm lý của tuyển thủ đã thực sự được giải tỏa, dẫn đến việc họ tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng trước DWG KIA và Afreeca Freecs. Hơn hết, việc "tận hưởng trò chơi" mà HLV Moment nhắn nhủ các học trò không phải là lời nói suông để "làm truyền thông".

Thực tế là trong số 4 trận đấu của T1 sau thời HLV Daeny, đội trưởng Faker đã được quyền tham gia bàn luận chiến thuật, cũng như được giao nhiệm vụ đánh giá từng đối thủ cụ thể, và truyền tải phương án chiến thuật cho các đồng đội trước trận đấu.

Stardust và Moment dẫu sao cũng chưa phải là những HLV lão làng, nên việc có được sự hỗ trợ của Faker là điều rất cần thiết. Đổi lại, các tuyển thủ T1 cũng được thi đấu trong không khí thoải mái hơn, khi không bị gò mình vào những đấu pháp vô lý. Có lẽ, theo nhận định có phần mỉa mai của nhiều fan Hàn Quốc: "Quan trọng nhất là không ai đổ lỗi cho các học trò của mình sau mỗi trận thua nữa."

Chỉ đưa ra mệnh lệnh đơn giản, HLV tạm quyền của T1 đã khiến các học trò hừng hực khí thế, khác hẳn thời Daeny - Ảnh 4.

HLV Stardust

Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng thời kỳ "tạm quyền" của Stardust và Moment sẽ mang lại thành công cho T1. Tuy vậy, có lẽ họ cũng mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm khác tích cực hơn, khi đưa T1 trở lại thành thể thống nhất, với việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tuyển thủ.

Lối chơi của T1 hiện tại vẫn còn đầy những lỗ hổng, thiếu sót, nhưng chí ít đó là cách mà các tuyển thủ của đội tuyển muốn được chơi, được thể hiện bản thân theo cách mà họ cho là tốt nhất.