Vào lớp 1 là một trong những cột mốc quan trọng đầu đời. Với nhiều phụ huynh, câu hỏi cần cân nhắc không phải là đã chuẩn bị đủ sách vở chưa mà là liệu con đã sẵn sàng về mặt tâm lý, thói quen và kỹ năng để bước vào môi trường học tập chính thức?
Dưới đây là 7 dấu hiệu đơn giản nhưng đáng chú ý giúp phụ huynh nhận diện xem con mình đã thật sự sẵn sàng đi học hay chưa.
1. Con có thể ngồi tập trung ít nhất 15 phút
Học ở tiểu học không phải lúc nào cũng sôi động như ở mẫu giáo. Nếu trẻ có thể ngồi vẽ tranh, chơi xếp hình hoặc nghe kể chuyện trong khoảng 10-15 phút mà không bỏ ngang, đó là dấu hiệu tốt cho khả năng tập trung khi học.
2. Con đã có thể làm theo hướng dẫn 2-3 bước
Ở lớp 1, trẻ cần nghe - hiểu - làm theo chỉ dẫn như: "Lấy sách ra, mở trang 10, rồi viết tên vào vở". Nếu con có thể làm theo chuỗi hành động như vậy ở nhà, tức là não bộ đã phát triển đủ để tiếp nhận các yêu cầu trong lớp học.
3. Con giao tiếp được khi cần giúp đỡ
Dù là rụt rè hay hoạt bát, điều quan trọng là trẻ biết nói khi cần giúp, ví dụ: "Con không biết làm cái này", hoặc "Con muốn đi vệ sinh". Khả năng tự lên tiếng giúp trẻ an toàn và chủ động trong môi trường mới.
Ảnh minh họa
4. Con bắt đầu hiểu khái niệm "chờ đến lượt"
Lớp học là nơi trẻ cần biết chờ khi cô gọi tên, không chen hàng, không tranh lời. Nếu con đã có biểu hiện như xếp hàng khi chơi cầu trượt, chờ phát bánh trong lớp mẫu giáo... thì đây là bước khởi đầu quan trọng để sống trong tập thể.
5. Con quen với việc xa cha mẹ trong vài tiếng
Nếu bé từng đi nhà trẻ hoặc có trải nghiệm tách bố mẹ một vài giờ mà không quá căng thẳng, thì việc làm quen với môi trường lớp 1 sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nếu trẻ vẫn dính lấy người thân và lo âu rõ rệt, cần tập tách dần trước khi nhập học.
6. Con có thể tự xử lý các việc cơ bản
Trẻ lớp 1 không cần tự lập hoàn toàn, nhưng ít nhất nên làm được một số việc như: đi vệ sinh, tự rửa tay, lấy đồ trong cặp, biết gọi cô khi cần... Những kỹ năng này giúp trẻ tự tin, không bị "choáng" khi bước vào lớp học đông người.
7. Con tò mò và hứng thú với việc học
Không cần phải đọc được chữ hay làm toán trước khi vào lớp 1, nhưng nếu con hứng thú với việc viết tên mình, đếm số, đặt câu hỏi về thế giới xung quanh... thì đó là dấu hiệu trí tuệ và cảm xúc đã sẵn sàng để tiếp nhận việc học.
Ảnh minh họa
Phụ huynh nên làm gì nếu con chưa "check" đủ?
Không phải đứa trẻ nào cũng phát triển đồng đều ở mọi mặt. Nếu con chưa đạt được vài dấu hiệu trên, đừng hoảng. Hãy chọn ra một vài kỹ năng thiết yếu để luyện tập từ từ, thông qua trò chơi, kể chuyện, và những hoạt động sinh hoạt nhẹ nhàng tại nhà.
Vào lớp 1 không phải là cuộc đua vào vạch xuất phát. Quan trọng là trẻ cảm thấy an toàn, tự tin và có người đồng hành.