Mắt biến dạng vì 1 thói xấu vào ban đêm
Theo Jimu News, trước Tết Nguyên đán, chàng trai họ Trương đã phải làm thêm giờ trong nhiều tuần để hoàn thành một dự án. Do đó, trong dịp Tết, anh Trương đã bắt đầu chế độ “nghỉ xả hơi”. Anh Trương xem phim truyền hình và chơi điện tử suốt đêm và ngủ chưa đến 35 giờ trong vòng 7 ngày.
Sau đó, anh Trương bắt đầu bị mờ mắt, đỏ mắt và đau mắt dữ dội trong 5 ngày liên tiếp. Ngày 4/2, anh Trương đã đến Khoa Giác mạc và Bề mặt nhãn cầu của Bệnh viện Hồng Sơn ở Vũ Hán để thăm khám và điều trị.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ Hạ Đan, Trưởng Khoa Giác mạc và Bề mặt nhãn cầu phát hiện thị lực của anh Trương đã giảm xuống còn 1/10, đồng tử bị biến dạng thành hình cánh hoa. Bác sĩ chẩn đoán anh Trương mắc viêm mống mắt thể mi cấp tính. Viêm mống mắt thể mi là tình trạng viêm phần trước của màng bồ đào (mống mắt) hay còn gọi viêm màng bồ đào trước.
Đồng tử của chàng trai bị biến dạng thành hình cánh hoa. (Ảnh: Jimu News)
Bác sĩ nói rằng căn bệnh này là tình trạng viêm miễn dịch ở mắt, thường do hệ thống miễn dịch bất thường gây ra. Theo bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, trường hợp nghiêm trọng có thể bị teo mắt và mù lòa.
Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gây bệnh
Bác sĩ Hạ Đan cho biết, thói quen thức thâu đêm liên tục trong nhiều ngày vào dịp Tết Nguyên đán có thể khiến anh Trương bị suy giảm miễn dịch và dẫn đến tình trạng viêm mống mắt cấp tính.
Để kiểm soát tình trạng bệnh, bác sĩ Hạ Đan đã cho bệnh nhân sử dụng glucocorticoid, thuốc chống viêm, thuốc giãn đồng tử, thuốc ức chế miễn dịch và các loại thuốc khác để giảm phản ứng viêm. Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo anh Trương phải vệ sinh mắt, điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc, tránh cho mắt phải hoạt động quá mức, để hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.
Sau 2 ngày điều trị bằng thuốc, các triệu chứng ở mắt của anh Trương đã cải thiện đáng kể.
Theo bác sĩ Hạ Đan cho biết, với bệnh lý viêm mống mắt thể mi cấp tính, bệnh nhân chỉ cần tích cực phối hợp điều trị và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ là có thể kiểm soát bệnh hiệu quả. Tình trạng đỏ mắt, đau mắt và đồng tử biến dạng sẽ thuyên giảm và hồi phục dần dần theo thời gian.
Bác sĩ Hạ Đan nhắc nhở, ngoài thói quen thức khuya khiến hệ miễn dịch suy giảm, có một số nguyên nhân khác có thể gây ra viêm mống mắt thể mi chẳng hạn như: cảm lạnh, cảm cúm, mệt mỏi, lo lắng.
Chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên nhìn quá lâu vào màn hình máy tính hoặc màn hình điện thoại di động. (Ảnh: S Headline)
Thông qua trường hợp của anh Trương, chuyên gia khuyến cáo, trong cuộc sống hằng ngày, mọi người nên duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya, tránh nhìn quá lâu vào màn hình máy tính hoặc màn hình điện thoại di động để giảm tình trạng mỏi mắt và tổn thương mắt.
Khi thấy mắt xuất hiện các triệu chứng bất thường như mờ mắt, đỏ mắt hoặc đau mắt, mọi người nên đi khám ngay để tìm nguyên nhân, tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng.