Chàng trai 27 tuổi mắc viêm tuyến tiền liệt vì thói quen mà nhiều nam giới vẫn làm mỗi ngày sau khi đi làm về

Chang, Theo Nhịp sống Việt 20:30 23/11/2021

Không hút thuốc, không uống rượu bia, Tiểu Hạo (27 tuổi, Trung Quốc) chưa từng tưởng tượng được rằng mình có thể mắc phải căn bệnh "từ trên trời rơi xuống" này.

Tiểu Hạo, người Trung Quốc, năm nay 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Anh thường bận đi làm vào ban ngày, do đó, sau giờ tan làm anh không muốn làm gì, chỉ muốn nằm dài và xem TV cho thoải mái. Cứ như thế, Tiểu Hạo bị cuốn hút vào những chương trình truyền hình cho mãi đến đêm muộn mới đi ngủ. Trong những kỳ nghỉ dài, anh cũng chẳng đi đâu cả mà cứ ngồi xem TV để thư giãn, tận hưởng cho hết ngày.

Cách đây không lâu, Tiểu Hạo bỗng nhiên nhận thấy vùng bụng dưới của mình luôn có cảm giác khó chịu, đi bệnh viện khám thì mới biết đó là do viêm tuyến tiền liệt. Khi bác sĩ tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh, Tiểu Hạo mới biết chính thói quen ngồi xem TV trong một thời gian dài của mình là thủ phạm gây ra viêm tuyến tiền liệt, lúc này anh hối hận cũng đã muộn.

Chàng trai 27 tuổi mắc viêm tuyến tiền liệt vì thói quen mà nhiều nam giới vẫn làm mỗi ngày sau khi đi làm về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Đài Phát thanh & Truyền hình Thượng Hải

Thực tế, tuyến tiền liệt của nam giới nằm ở phía dưới bàng quang, trên hoành chậu hông và nó bọc quanh niệu đạo sau. Nói một cách dễ hiểu, khi ngồi xuống thì cũng tức là bạn đang ngồi trên tuyến tiền liệt của mình. Việc ngồi trong thời gian dài, không vận động sẽ gây chèn ép và tạo ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho tuyến tiền liệt, lâu ngày rất dễ gây viêm tuyến tiền liệt.

Theo tờ 39 Health Network của Trung Quốc, trước đây, bệnh viêm tuyến tiền liệt thường xuất hiện nhiều nhất ở nam giới lớn tuổi. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi hơn mắc phải căn bệnh này, mà chủ yếu nguyên nhân gây bệnh là do thói quen ngồi nhiều, ít vận động giống như trường hợp của Tiểu Hạo.

2 thói quen khác của nhiều nam giới cũng dẫn đến viêm tuyến tiền liệt

Ngoài lý do nêu trên, nam giới có 2 thói quen này cũng có nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt.

1. Thường xuyên nhịn tiểu

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều nam giới đã quen với việc nhịn tiểu, tuy nhiên đó lại là một thói quen rất xấu. Việc kìm hãm nước tiểu có thể khiến bàng quang bị phình to quá mức và gây áp lực lên tuyến tiền liệt.

Bên cạnh đó, ở đoạn dưới niệu đạo của nam giới cũng có vi khuẩn, việc thường xuyên nhịn tiểu dễ khiến vi khuẩn ngược dòng, gây bệnh cho tuyến tiền liệt.

2. Thường xuyên uống rượu bia

Rượu bia làm cho các mạch máu giãn ra, và tuyến tiền liệt rất nhạy cảm với rượu. Khi loại đồ uống này đi vào đường tiêu hóa, nó sẽ nhanh chóng được hấp thụ và lưu thông đến các cơ quan khác nhau theo máu, làm cho các cơ quan này được lấp đầy và nở ra, các tĩnh mạch của tuyến tiền liệt cũng vậy.

Do đó, dịch tiết giữa các tế bào và mô tăng lên, dẫn đến phù nề và sưng tấy tuyến tiền liệt, thường phải mất từ ​​3-5 ngày, tình trạng phù nề mới trở lại bình thường. Nếu phù nề diễn ra thường xuyên, kéo dài sẽ gây ra các tổn thương nhất định, tạo điều kiện cho bệnh viêm tuyến tiền liệt phát triển.

Các triệu chứng của bệnh viêm tuyến tiền liệt

Một trong những triệu chứng của bệnh viêm tuyến tiền liệt là gây khó chịu, sau khi đi tiểu sẽ có cảm giác đau âm ỉ ở niệu đạo, nước tiểu tồn đọng và tức bụng dưới…

Buồn tiểu cũng là triệu chứng thường gặp và rất nhiều bệnh nhân mắc phải triệu chứng này. Do viêm nhiễm, niệu đạo bị cản trở, sức đề kháng sẽ tăng lên khi thải nước tiểu ra ngoài khiến người bệnh phải cố gắng đi tiểu.

Ngoài ra, một số bệnh nhân bị viêm tuyến tiền liệt còn bị sốt và ớn lạnh, đau mình mẩy, suy nhược

Nguồn tham khảo và ảnh: 39 Health Network, Sohu, Seventeen