CĐV TQ: "Đấu Việt Nam vào mùng 1 Tết, ĐT Trung Quốc đừng để 1,4 tỷ người phải ngậm đắng nuốt cay"

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 07:03 02/07/2021

Theo lịch thi đấu được BTC ấn định, trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thông tin nói trên khiến người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc đều cảm thấy thích thú, trong bối cảnh Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm của cả hai quốc gia và hiếm khi có hoạt động thể thao lớn diễn ra vào thời gian này. Nếu điều kiện cho phép, trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình.

Bình luận trên tờ Sohu, nhiều độc giả Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng vào viễn cảnh sẽ phải chứng kiến đội nhà thua trận đúng vào ngày đầu năm mới.

"Xem đội tuyển bóng đá quốc gia vào ngày đầu tiên của năm mới? Nghĩ thôi cũng thấy 'hên' thật đấy!"

"Elkeson ơi hãy cố gắng nhé. Đừng để 1,4 tỷ người phải ngậm đắng nuốt cay trong ngày đầu năm mới. Các cầu thủ à, chúng tôi chỉ cầu xin các cậu đừng có mắc sai lầm gì…"

"May mà không phải gặp Nhật Bản ở ngày mùng 1 Tết. Có điều nếu để thua ĐT Việt Nam vào ngày đầu năm thì chắc còn đau khổ hơn!"

"Đá bóng vào ngày đầu năm? Sắp lịch thế này cũng đặc biệt đấy. Nếu mà có thua thì chắc ĐT Trung Quốc cũng bị chỉ trích ít hơn ngày thường."

"Chúc mừng Việt Nam, Oman, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản. Các bạn trúng số rồi còn gì nữa", một số CĐV Trung Quốc bình luận.

CĐV TQ: Đấu Việt Nam vào mùng 1 Tết, ĐT Trung Quốc đừng để 1,4 tỷ người phải ngậm đắng nuốt cay - Ảnh 1.

Khán giả Trung Quốc không mấy lạc quan với đội nhà

Phản ứng này của người hâm mộ Trung Quốc là điều không quá bất ngờ, bởi suốt thời gian qua đội tuyển nước này đã không nhận được nhiều sự ủng hộ của CĐV nhà.

Tuy vậy, chắc chắn Trung Quốc vẫn là một đối thủ đáng gờm với 5 đội còn lại trong bảng. Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2018, đội bóng này từng có chiến thắng ấn tượng với tỉ số 1-0 trước Hàn Quốc. Đây vẫn được xem là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của bóng đá Trung Quốc trong những năm gần đây.