CĐV Thái Lan: “Thi đấu với ĐT Việt Nam, cầu thủ chúng ta giống như không biết đá bóng”

TIỂU LÂM MỘC, Theo Trí thức trẻ 23:17 21/05/2022

Truyền thông và CĐV Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng khi ĐT nữ nước này thất bại trước ĐT nữ Việt Nam ở trận tranh HCV SEA Games.

BÁO THÁI LAN THẤT VỌNG

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ thuyết phục và đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV. Đây là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp ngôi hậu thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sau trận chung kết, truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng. Trang Naewna của Thái Lan đặt dòng tít: "Chiến đấu bằng cả trái tim mình, tuyển nữ Thái Lan vẫn để thua Việt Nam, ngậm ngùi giành HCB".

Trang Naewna bình luận bày tỏ sự tiếc nuối: "Tuyển nữ Thái Lan đã cố gắng hết sức tới phút cuối cùng song vẫn đành bất lực trước đội tuyển nữ Việt Nam, không thể ghi bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại 0-1 và ngậm ngùi với HCB.

Kết quả này đã giúp tuyển nữ Việt Nam lần thứ 7 giành HCV ở đấu trường SEA Games trong khi Thái Lan vẫn dừng bước ở con số 5 lần. Tuyển nữ Thái Lan sẽ quay trở lại Thái Lan ngay trong ngày mai (22/5)".

Trang Matichon cũng tỏ ra thất vọng khi "Chaba Kaew" không thể truất ngôi hậu của tuyển nữ Việt Nam". Tờ báo này viết:

"Trước trận đấu, 'Madam Pang' Nuanphan Lamsam, trưởng đoàn cũ của tuyển nữ Thái Lan đã tuyên bố sẽ treo thưởng lớn cho toàn đội nếu giành HCV, để kích thích tinh thần chiến đấu cho các tuyển thủ. Thế nhưng rốt cuộc, Chaba Kaew (biệt hiệu của tuyển nữ Thái Lan) vẫn để thua tuyển Việt Nam 0-1 và chỉ có thể giành HCB.

Sau khi bị thủng lưới, tuyển Thái Lan đã làm tất cả để ghi bàn gỡ nhưng vẫn không thành công. Một lần nữa tuyển Thái Lan lại để thua Việt Nam.

Bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy họ là đội mạnh nhất Đông Nam Á với việc giành HCV thứ 7 trong lịch sử SEA Games, nhiều hơn 2 lần so với Thái Lan".

CĐV Thái Lan: “Thi đấu với ĐT Việt Nam, cầu thủ chúng ta giống như không biết đá bóng” - Ảnh 1.

Báo Thái Lan ấn tượng với tuyển Việt Nam, thất vọng với đội nhà

Komchadluek - một trang báo khác của Thái Lan lại đặt tiêu đề: "Tuyển nữ Thái Lan lại thua đau trước Việt Nam, nhìn đối thủ lên ngôi vô địch SEA Games".

"Tuyển nữ Thái Lan chỉ có thể giành Á quân ở đấu trường SEA Games. Thêm một lần nữa tuyển nữ Thái Lan lại để thua Việt Nam.

Các học trò của HLV người Nhật Bản Miyo Okamoto đã có thời điểm chơi lấn lướt và tạo được cơ hội ghi bàn nhưng rốt cuộc vẫn không thể một lần đánh bại được hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam".

Khaosod - một tờ báo nối tiếng khác của Thái Lan cho rằng xét toàn cục về thế trận thì Thái Lan không thua tuyển Việt Nam nhưng một khoảnh khắc sai lầm của hàng phòng ngự Thái Lan đã khiến họ để thua.

"Cầu thủ Thái Lan đã thi đấu rất tốt trước chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một sai lầm nhỏ lại trở thành bước ngoặt dẫn đến thất bại và rốt cuộc toàn đội chỉ có HCV SEA Games".

CĐV Thái Lan: “Thi đấu với ĐT Việt Nam, cầu thủ chúng ta giống như không biết đá bóng” - Ảnh 2.

Truyền thông Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng

CĐV THÁI LAN KHEN ĐT VIỆT NAM, BUỒN CHO CHABA KAEW

Trên một số diễn đàn, rất nhiều CĐV Thái Lan đã dành lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng tuyển nữ xứ Chùa Vàng không thể so sánh với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

- "Tuyển nữ Thái Lan từng thi đấu rất hay trong quá khứ, từng dự World Cup nhưng sự thật là tuyển nữ Thái Lan đã tụt hậu so với Việt Nam. Sau khi xem trận chung kết, tôi cảm thấy đa phần các cầu thủ Thái Lan giống như không biết đá bóng. LĐBĐ Thái Lan cần tìm những cầu thủ giỏi bổ sung vào ĐTQG" - một ý kiến trên diễn đàn FA Thailand.

- "Tuyển nữ Thái Lan nên chấp nhận thất bại và thừa nhận chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Thái Lan nên tìm một HLV nội dẫn dắt ĐT thay vì trông chờ một HLV ngoại" - một ý kiến khác bình luận.

CĐV Thái Lan: “Thi đấu với ĐT Việt Nam, cầu thủ chúng ta giống như không biết đá bóng” - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan tỏ vẻ thất vọng với cầu thủ đội nhà và dành lời khen cho tuyển Việt Nam

- "Kỹ chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam về cơ bản vẫn còn khá tệ. Họ nên tìm cách sửa chữa. Kết quả ngày hôm nay phản ánh đúng sự khác biệt giữa hai đội Thái Lan và Việt Nam" - một ý kiến khác từ CĐV Thái Lan.

- "Ở SEA Games lần này, chúng ta không có cầu thủ nào nổi bật. Đội hình của chúng ta không đủ tốt. Trong những giải đấu như thế này, nếu muốn vô địch chúng ta cần có những cầu thủ chất lượng hơn. Bây giờ bóng đá nữ Thái Lan cần ưu tiên phát triển những cầu thủ trẻ" - ý kiến khác bình luận.

- "Thất bại này là một bài học kinh nghiệm bổ ích để bóng đá nữ Thái Lan cải thiện bản thân. Phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam là đội mạnh mẽ hơn, xứng đáng giành chức vô địch. Thua trận không phải lúc nào cũng là điều xấu. Chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực và chiến đấu để tiến bộ" - một CĐV từ Thái Lan nêu ý kiến trên diễn đàn ASEAN Footnall Community.

Việt Nam 1-0 Thái Lan | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)


https://soha.vn/cdv-thai-lan-thi-dau-voi-dt-viet-nam-cau-thu-chung-ta-giong-nhu-khong-biet-da-bong-20220521221000683.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày