"Tấm HCV của nữ Việt Nam sẽ giúp U23 chúng ta chơi máu lửa hơn trước Thái Lan!"

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt, video: Phú Quý), Theo Trí Thức Trẻ 22:08 21/05/2022

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định tấm HCV SEA Games 31 của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cực lớn cho U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan tối mai.

Việt Nam 1-0 Thái Lan | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

NỮ VIỆT NAM CHIẾN THẮNG NHỜ TINH THẦN, XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN ĐNÁ DỰ WORLD CUP

Nữ Việt Nam vừa thắng nữ Thái Lan 1-0 ở trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Nhận định về chiến thắng của đội nhà, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Chúng ta thắng Thái Lan hôm nay là nhờ tinh thần thi đấu rất quyết liệt, thái độ tận tâm tận lực. Các nữ cầu thủ đã rất cố gắng. Còn về mặt chuyên môn, thực ra đôi bên cũng cân bằng thôi, không bên nào thật sự nhỉnh hơn. Có lúc ta áp đảo họ, có lúc họ lại áp đảo ta.

Nhưng khác biệt ở chỗ khi trong thế áp đảo thì Việt Nam chúng ta lại ghi được bàn thắng, còn họ thì không. Và khi có bàn thắng thì tinh thần của ta lên càng cao, chơi hay hơn".

Tấm HCV của nữ Việt Nam sẽ giúp U23 chúng ta chơi máu lửa hơn trước Thái Lan! - Ảnh 2.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games (Ảnh: Như Đạt).

Vào năm 2023, nữ Việt Nam sẽ lần đầu dự VCK World Cup, đối mặt với các anh tài cực mạnh trên thế giới. Ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng tấm HCV SEA Games tối nay sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Mai Đức Chung "đem chuông đi đánh xứ người".

"Chiến thắng hôm nay chứng tỏ Việt Nam đủ tầm và xứng đáng đại diện cho ĐNÁ, dự VCK World Cup vào năm sau. Tấm HCV SEA Games hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự tự tin, hưng phấn lớn, quyết tâm lớn cho các nữ cầu thủ năm sau đá VCK World Cup.

Ở VCK World Cup thì chúng ta chỉ là đội bình thường thôi. Nhưng chúng ta cũng có tên tuổi ở khu vực của mình, được rất đông NHM cổ vũ - điều mà nhiều đội nữ khác trên thế giới dù mạnh mẽ hơn nhưng chưa chắc có.

Những năm trước, nữ Việt Nam cũng ngang ngang Thái Lan thôi. Nhưng giờ đây chúng ta dần nhỉnh hơn rồi. Ổn định vị thế ở khu vực ĐNÁ thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thêm vững lòng 'đem chuông đi đánh xứ người'".

Tấm HCV của nữ Việt Nam sẽ giúp U23 chúng ta chơi máu lửa hơn trước Thái Lan! - Ảnh 3.

Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khẳng định vị thế bóng đá nữ Việt Nam tại ĐNÁ (Ảnh: Như Đạt)

U23 VIỆT NAM SẼ THẮNG CÁCH BIỆT U23 THÁI LAN

Vào lúc 19h00 ngày mai, 22/5, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận Chung kết môn bóng đá nam. Cựu HLV SLNA tin rằng thành tích của đội nữ sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh cho đội nam.

"Rõ ràng là tấm HCV hôm nay của tuyển nữ sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho thầy trò HLV Park Hang-seo ngày mai thi đấu. Đây là một tấm gương để đội U23 phấn đấu ngang tầm, hoặc hơn nữa. Động lực ấy sẽ giúp tuyển nam thi đấu hiệu quả, quyết tâm hơn!"

Về tương quan bóng đá Việt Nam - Thái Lan hiện tại, ông Vinh chia sẻ: "Những năm gần đây, Việt Nam chúng ta không còn e ngại Thái Lan như trước. Trước đây, nói thật lòng có những lúc bóng đá chúng ta gặp Thái Lan và thật sự hoảng sợ đấy. Nhưng bây giờ các cháu trưởng thành hơn rất nhiều, qua nhiều giải đấu… V.League của chúng ta cũng ngày một phát triển, nên cầu thủ thi đấu với Thái Lan tự tin, sòng phẳng, mưu cầu thắng lợi, học tập tuyển nữ chứ không lo sợ nữa".

Tấm HCV của nữ Việt Nam sẽ giúp U23 chúng ta chơi máu lửa hơn trước Thái Lan! - Ảnh 4.

Nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan, giờ là lúc U23 Việt Nam làm được điều tương tự! (Ảnh: Như Đạt).

Ông Nguyễn Thành Vinh cũng nhận định rằng, tối mai khả năng cao U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự - phản công trước U23 Thái Lan, và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt!

Tấm HCV của nữ Việt Nam sẽ giúp U23 chúng ta chơi máu lửa hơn trước Thái Lan! - Ảnh 5.

"Về lực lượng, chất lượng con người thì U23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Thái Lan đấy. Tuy nhiên khi chúng ta gặp họ, có lẽ U23 Việt Nam nên chơi phòng ngự - phản công. Không phải chúng ta e ngại họ, mà đấy đơn giản là tính toán chiến thuật. Nếu Thái Lan chơi tấn công, thì ta cứ chơi sở trường phòng ngự - phản công thôi! Nhưng chúng ta cần chú ý phải thật sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự.

Đánh giá chính xác thì tôi nghĩ cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam là 55%, còn của Thái Lan chỉ 45% thôi. Có khả năng người ghi bàn cho chủ nhà sẽ là Hùng Dũng. Và chúng ta có thể sẽ chiến thắng cách biệt đấy! Vì nếu U23 Việt Nam ghi được bàn trước, Thái Lan phải cố dâng cao tìm bàn gỡ thì họ dễ thua thêm!"

https://soha.vn/tam-hcv-cua-nu-viet-nam-se-giup-u23-chung-ta-choi-mau-lua-hon-truoc-thai-lan-20220521214952071.htm