LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa chính thức sa thải HLV Nishino, không lâu sau khi ĐTQG nước này thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Quyết định này lập tức khiến CĐV xứ Chùa Vàng cảm thấy hết sức phẫn nộ.
Theo Siamsport trưa 1/8, rất đông cư dân mạng Thái Lan đã đồng loạt tẩy chay chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung. Họ cho rằng chính nhân vật này mới là người cần phải từ chức và HLV Nishino thực chất chỉ giống như "vật tế thần", là nạn nhân của một bộ máy quản lý yếu kém là FAT.
CĐV Thái Lan cho rằng trong 5 năm qua, FAT thay tới 4 HLV trưởng ĐTQG nhưng điều đó không giúp bóng đá Thái Lan cải thiện được thành tích yếu kém ở các đấu trường quan trọng.
Đã đến lúc để bóng đá Thái Lan cải tổ mạnh mẽ ở bộ máy thượng tầng chứ không chỉ dừng ở việc thay HLV trưởng ĐTQG. Theo cư dân mạng, chính chủ tịch Somyot Poompanmoung là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm và ông cần phải từ chức sau thất bại của "Voi chiến" ở vòng loại World Cup.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung đang hứng chịu làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ
Trong quá khứ, chủ tịch Somyot Poompanmoung từng có lần phát biểu trước báo giới rằng: "Vì sự tiến bộ của ngành bóng đá Thái Lan, nếu không thể làm tốt điều đó, tôi sẽ tự động từ chức. Là người đứng đầu, tôi sẵn sàng ra đi và nhường chiếc ghế cho những người có năng lực. Điều đó còn tốt hơn là phải chịu sự lên án từ người hâm mộ".
Tuyên bố hùng hồn như vậy song rốt cuộc ông Somyot Poompanmoung lại nhất quyết không chịu từ chức dù ông từng không ít lần vấp phải làn sóng tẩy chay của cư dân mạng. Rốt cuộc, chiếc ghế của ông vẫn không thể bị lật đổ dù nhiều lần bị lung lay kể từ hồi nhậm chức vào tháng 2/2016.
Dưới triều đại của chủ tịch Somyot Poompanmoung, ĐTQG Thái Lan đã 4 lần thay HLV gồm Kiatisuk, Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai và Akira Nishino.
Điều tương tự xảy ra ở đội U23 Thái Lan. Trong cùng thời điểm từ 2016 tới nay, ngoài Kiatisuk và Nishino (hai HLV dẫn cả ĐTQG lẫn U23) thì các HLV Worrawoot Srimaka , Zoran Janković, Alexandre Gama cũng lần lượt phải ra đi.