HLV tạm quyền Thái Lan từng hạ Việt Nam 6-0, nhiều năm sau vẫn bị chê trình độ còn non nớt

Linh Đan, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 14:46 31/07/2021

Báo chí Thái Lan mới đây tiết lộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ sử dụng một HLV tạm quyền cho chiến dịch AFF Cup 2021.

Cụ thể, theo nguồn tin từ phóng viên của tờ Siamsport, một lãnh đạo FAT tiết lộ rằng họ sẽ để HLV tạm quyền người Thái Anurak Srikerd cầm quân ở hai chiến dịch còn lại trong năm 2021 là vòng loại U23 châu Á (tháng 10) và AFF Cup (tháng 12). Ông Anurak Srikerd sẽ dẫn dắt ĐTQG và U23 Thái Lan ít nhất cho tới hết năm nay.

Siamsport cho hay, việc tìm một HLV ngoại thay thế ông Nishino đã gặp khó khăn bởi nếu thuê một HLV ngoại, FAT sẽ phải ký hợp đồng dài hạn, ít nhất là một năm. Sẽ không dễ để FAT tìm một ứng viên phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, và các giải đấu như vòng loại U23 châu Á hay AFF Cup sẽ chỉ còn ít tháng nữa sẽ khởi tranh.

Thay vì cố gắng tìm một HLV ngoại, FAT lựa chọn ông Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền do ông là người có thời gian gắn bó, rất hiểu các cầu thủ ở U23 và ĐTQG Thái Lan.

Dự kiến, FAT cũng sử dụng HLV Issara Sritaro làm trợ lý cho HLV Anurak Srikerd tới hết năm 2021. Trước đây, ông Issara Sritaro cũng từng giữ vai trò làm trợ lý ở ĐTQG và U23 Thái Lan từ năm 2019.

HLV tạm quyền Thái Lan từng hạ Việt Nam 6-0, nhiều năm sau vẫn bị chê trình độ còn non nớt - Ảnh 1.

FAT hết kiên nhẫn và quyết định sa thải HLV Nishino khi vẫn còn 6 tháng hợp đồng

Với các khán giả nước ngoài, Anurak Srikerd là một cái tên còn khá xa lạ. HLV này sinh năm 1975, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ và có 72 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Ông giải nghệ vào năm 2011, chuyển sang công tác huấn luyện.

"Có lẽ Anurak Srikerd là lựa chọn tốt nhất có thể. Ông ấy từng dẫn dắt đội U19 Thái Lan và đánh bại U19 Việt Nam 6-0 vào năm 2015. Thời gian qua, ông Anurak Srikerd cũng là trợ lý của HLV Akira Nishino.

Tuy nhiên theo tôi thấy, ông ấy còn thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Thành tích khi cầm quân ở cấp độ CLB của HLV Anurak Srikerd cũng không tốt", phóng viên Kao Barley Jaroencher của kênh Thairath TV trao đổi với chúng tôi.

HLV tạm quyền Thái Lan từng hạ Việt Nam 6-0, nhiều năm sau vẫn bị chê trình độ còn non nớt - Ảnh 2.

HLV Anurak Srikerd chưa có được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện (Ảnh: Getty)

Trong quá khứ, HLV Anurak Srikerd từng làm việc ở các CLB Bangkok Glass, Chiangrai Utd, Khon Kaen FC và Ayutthaya Utd. Tuy nhiên dấu ấn mà vị chiến lược gia này tạo ra được là không nhiều.

Nơi HLV Anurak Srikerd gắn bó lâu nhất là Khon Kaen FC với thời gian 15 tháng. Còn lại, ông đều không trụ được quá 1 năm và sớm phải khăn gói ra đi.

Với U19 Thái Lan, HLV này từng giúp đội hạ U19 Việt Nam với tỉ số 6-0 ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015. Tuy nhiên tới vòng chung kết U19 châu Á 2016, trong khi U19 Việt Nam vào đến bán kết thì U19 Thái Lan thua cả 3 trận, HLV Anurak Srikerd cũng bị mất việc ngay sau đó.

HLV tạm quyền Thái Lan từng hạ Việt Nam 6-0, nhiều năm sau vẫn bị chê trình độ còn non nớt - Ảnh 3.

FAT liệu có mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào HLV Anurak Srikerd? (Ảnh: FAT)

Đến năm 2019, Anurak Srikerd được cử làm trợ lý cho HLV Akira Nishino tại đội tuyển Thái Lan và mới đây nhất trở thành HLV tạm quyền.

"Chưa rõ quyết định cuối cũng của FAT ra sao, nhưng tôi nghĩ HLV mới phải tạo được cảm hứng cho các cầu thủ, giống như cách "Zico" Kiatisuk từng làm được trước đây.

Tôi đồng tình với quan điểm để HLV Kiatisuk ra đi là một sai lầm của FAT. Người hâm mộ Thái Lan cảm thấy dường như FAT không tính toán cặn kẽ khi đưa ra quyết định đó.

Tiếp theo họ mời về HLV Milovan Rajevac. Ông ấy bị sa thải một thời gian sau đó và HLV Sirisak Yodyardthai được đưa lên. Và rồi FAT lại có một quyết định khó hiểu khi không gia hạn hợp đồng với HLV Yodyardthai mà đưa về ông Akira Nishino.

Trong thời gian đầu, ông Yodyardthai đã giúp đỡ HLV Nishino rất nhiều, nhưng rồi FAT thậm chí còn chẳng bổ nhiệm ông ấy làm trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan. Tôi không biết vì sao nữa, có vẻ như FAT không thích ông Yodyardthai", phóng viên Kao Barley Jaroencher nói thêm.