CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 16/11/2018

Người hâm mộ bóng đá Malaysia tỏ ra chưa thể nuốt trôi thất bại của đội nhà trên sân Mỹ Đình, trận thua có thể khiến họ phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia | Công Phượng, Anh Đức tỏa sáng

Được các CĐV kỳ vọng sẽ nối dài thành tích toàn thắng trên SVĐ Mỹ Đình nhưng Malaysia vừa phải nhận trận thua 0-2 tâm phục khẩu phục.

Nhập cuộc tự tin bất chấp phải chơi tại Mỹ Đình, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe hùng hổ lao lên phía trước với ý định đánh đòn phủ đầu. Nhưng khi cơ hội rõ ràng còn chưa thấy đâu, mành lưới của Malaysia đã phải rung lên sau pha dứt điểm gọn gàng của Công Phượng ở phút 11. Bước sang hiệp 2, tỉ số 2-0 được ấn định nhờ pha dứt điểm đẳng cấp của Nguyễn Anh Đức.

Theo thống kê trên trang chủ của AFF Cup 2018, tỉ lệ kiểm soát bóng của Malaysia lên tới 68,6%. Tuy nhiên, số cú sút họ tung ra, cả trượt lẫn trúng đích, đều thua kém đội chủ nhà Việt Nam. Sự thật là dù cầm nhiều bóng, đoàn quân của HLV Cheng-hoe hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kiên cố do Quế Ngọc Hải chỉ huy.

Sau khi chứng kiến đội tuyển con cưng nhận trận thua bạc nhược trên sân khách, các CĐV Malaysia đã lên MXH Facebook để bày tỏ sự tức giận. Họ không ngại chỉ trích lối chơi kiểm soát bóng mà Cheng Hoe áp dụng trong trận đấu với Việt Nam và khẳng định cơ hội đi tiếp của Malaysia đã không còn.

CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 2.

Trong bài tổng kết trận đấu thực hiện bởi Fanpage bóng đá Malaysia, bình luận của tài khoản Facebook Muhd Fitri nhận được sự đồng tình, hưởng ứng nhiệt liệt. Anh này cho rằng ĐTQG Malaysia chỉ biết chuyền đi chuyền lại mà chẳng thể tấn công.

CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 3.

Ngay lập tức, bình luận của Muhd Fitri được các CĐV Malaysia đồng loạt hưởng ứng.

CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 4.
CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 5.
CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 6.

Tài khoản Mohd Bustomi tức giận đến mức gọi tiền vệ Akram Mahinan là "kẻ vô dụng" vì không đưa ra đường chuyền sắc sảo nào trong cả trận dù nhận được kỳ vọng rất lớn. Trong khi tài khoản Eikugnim Hazeif và Miaemirul chỉ trích HLV Tan Cheng-hoe và khẳng định Malaysia sẽ bị loại khỏi giải đấu năm nay nếu không thay đổi.

Hiện tại, Malaysia vẫn có 6 điểm, ngang bằng với Việt Nam và Myanmar nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Họ buộc phải giành thắng lợi ở 2 trận đấu cuối cùng để tiếp tục nuôi hi vọng tiến vào vòng bán kết.

CĐV Malaysia đem lối chơi của đội nhà ra làm trò đùa sau thất bại trước Việt nam - Ảnh 7.

Kết quả lượt trận tối 16/11 và cục diện xếp hạng tại bảng A AFF Cup 2018. Đồ họa: Quý Sáng.