Người anh em ruột thịt của Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Myanmar, chính thức bị loại từ vòng bảng AFF Cup

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 22:31 16/11/2018

Tiếp tục dẫn trước song ĐT Lào lại bị đuối sức về cuối trận và thua ngược 1-3 trước Myanmar, qua đó chính thức bị loại.

Tuyển Lào cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu hết sức đáng ngợi khen. Sau khi cầm hòa Malaysia trong phần lớn thời gian và chỉ chịu thua vì những bàn thua nghiệt ngã phút cuối, sang đến trận đấu tối nay, Lào đã chơi hoàn toàn ngang ngửa với Myanmar.

Highlights Lào 1-3 Myanmar | Lào chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018

Trên sân vận động Quốc gia Lào, đội chủ nhà tiếp tục vươn lên dẫn trước từ rất sớm, và lại bằng một bàn thắng rất ấn tượng. Phút 14, đón đường chuyền ngược trở lại của đồng đội, tiền vệ Phouthone Innalay băng lên sút nối, bóng đi chìm cực hiểm, căng như kẻ chỉ vào góc gần khiến thủ môn Myanmar bó tay. Một cú sút với cảm giác bóng rất tốt.

Vì chơi sòng phẳng, dâng đội hình lên cao, hàng thủ Lào bộc lộ nhiều sơ hở. Một trong những kẽ hở đó bị Myanmar tận dụng ở phút 30. Nhận bóng từ đồng đội, Aung Thu, ngôi sao sáng nhất bóng đá Myanmar chọc khe cực nhanh cho Aung Than Htet băng xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc, cú dứt điểm uy lực của Aung Than không thắng nổi tình huống đổ người của thủ môn chủ nhà. Dấu hiệu đặt hàng thủ Lào vào thế báo động đã được phát đi.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Phút 45, từ một pha chọc khe tương tự, cầu thủ Myanmar thoát xuống sút bóng đập chân hậu vệ Lào bật ra. Hàng thủ chủ nhà cản phá bóng không tốt, để trái bóng trôi đến vị trí của Aung Thu. Tiền đạo sinh năm 1996 khống chế rồi dứt điểm uy lực cân bằng tỷ số 1-1.

Người anh em ruột thịt của Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Myanmar, chính thức bị loại từ vòng bảng AFF Cup - Ảnh 2.

Tuyển Campuchia thực hiện thành công thêm 1 màn ngược dòng.

Vấn đề lớn của tuyển Lào là sự tập trung. Bàn thua thứ hai đến từ sai lầm hớ hênh của hậu vệ chủ nhà. Nhận bóng và xoay sở không khéo, hậu vệ Lào bị cướp mất bóng. Wai Htet Phyo ra chân cực nhanh từ ngoài vòng cấm, tung cú sút căng nâng tỷ số lên 2-1.

Thua ngược, Lào mất hết tinh thần. Bàn thua thứ ba đến như lẽ tất yếu. Phút 85, Lwin Maung Maung ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1, đưa Myanmar lên đứng đầu bảng, bằng điểm với ĐT Việt Nam nhưng hơn hiệu số. Còn với Lào, họ đã chính thức bị loại.

Người anh em ruột thịt của Việt Nam thua ngược đáng tiếc trước Myanmar, chính thức bị loại từ vòng bảng AFF Cup - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng A.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày