Sân khấu Super Bowl Halftime Show đã trôi qua được 2 ngày, nhưng dư âm ắt hẳn vẫn còn vô cùng sâu đậm. Ắt hẳn bạn đã xem sân khấu này ít nhất một lần rồi - nhưng liệu bạn có đủ tinh tường để biết được tất tần tật những sự thật "hết hồn" đằng sau sân khấu siêu hoành tráng của Shakira và Jennifer Lopez?
Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2020 của Shakira và Jennifer Lopez.
Nhiều người nghĩ J.Lo và Shakira nói riêng cũng như các nghệ sĩ khác trình diễn tại Super Bowl nói chung sẽ nhận được một khoản thù lao khổng lồ, xứng đáng với những gì bỏ ra. Tuy nhiên, theo đúng như hợp đồng từ trước đến nay, cả J.Lo, Shakira hay Beyoncé, Madonna, Katy Perry, Lady Gaga,... đều nhận cát-xê là con số 0 tròn trĩnh từ NFL - đơn vị tổ chức Super Bowl. Vì một lẽ đơn giản: toàn bộ chi phí sản xuất cho một sân khấu Super Bowl (âm thanh, ánh sáng, kĩ xảo, vũ công,...) đều do NFL đài thọ, thông thường mất khoảng 10 triệu USD cho mỗi năm.
Tuy nhiên, cát-xê bằng không không có nghĩa là họ chịu thiệt thòi, thực ra các nghệ sĩ được nhiều hơn là mất. Thứ nhất, danh tiếng của họ sau sân khấu Super Bowl sẽ lên rất cao đến mức ngay cả các lễ trao giải và sự kiện khác cũng khó sánh bằng, vì đây là sự kiện truyền hình trực tiếp đến hơn 100 triệu khán giả khắp nước Mỹ, chưa tính đến phạm vi quốc tế. Kéo theo đó là doanh thu khủng trên Spotify, iTunes, YouTube, Amazon, Apple Music,... nhờ việc các ca khúc thăng hạng chóng mặt trên BXH.
Vừa được diễn không phải bỏ ra đồng nào trên sân khấu hoành tráng nhất thế giới, danh tiếng lại vùn vụt đi lên như diều gặp gió, các ca khúc đều được hưởng ứng nhiệt liệt,... đừng hỏi vì sao Super Bowl vẫn là một vinh dự cao quý với bất kì nghệ sĩ nào.
Sinh nhật Shakira rơi vào ngày 2/2, trùng khớp với ngày diễn ra Super Bowl (theo giờ địa phương). Điều này có nghĩa là Shakira đã "ăn mừng" tiệc sinh nhật của cô tròn 43 tuổi trước hơn 60.000 khán giả tại SVĐ Hard Rock và trên 103 triệu khán giả toàn nước Mỹ. Không bánh kem, không tiệc tùng mà chỉ có dàn âm thanh, ánh sáng trị giá khoảng 10 triệu USD sương sương thôi mà!
Ăn mừng sinh nhật "lớn" đến như vậy và nhận về phản ứng vô cùng nhiệt liệt như vậy, quả thật chỉ có Shakira mà thôi!
Điều này có nghĩa là: rapper Bad Bunny (người Puerto Rico) trình diễn cùng Shakira (người Colombia) và ngược lại, rapper J Balvin (người Colombia) trình diễn cùng Jennifer Lopez (người Puerto Rico). Quả là một thông điệp văn hóa đầy tính nhân văn.
J Balvin x J.Lo
Bad Bunny x Shakira.
Bad Bunny cũng mặc chiếc áo đính 13.000 viên pha lê Swarovski cùng con số 24 phía lưng, một động thái để tưởng niệm huyền thoại bóng rổ quá cố Kobe Bryant.
Theo đó, phân đoạn Shakira đá lưỡi liên tục trên truyền hình, phát ra âm thanh đầy vui nhộn là một nghi thức chúc tụng truyền thống mang tên "zaghrouta".
Nghi thức zaghrouta.
Bên cạnh đó, vũ đạo mở đầu của Shakira được gọi là Mapalé, một điệu nhảy của người Colombia gốc Phi truyền thống - vũ đạo của Waka Waka cũng xuất phát từ vùng đất quê nhà Barranquilla, Colombia của Shakira, được gọi là "champeta". Có thể thấy Shakira đã lồng ghép vô cùng khéo léo hàng loạt biểu tượng văn hóa vào sân khấu của cô.
"Champeta".
Con gái của Jennifer Lopez là cô gái đã trình diễn "Let's Get Loud" cùng mẹ. Hình ảnh hàng chục chiếc lồng màu bạc, mỗi chiếc lồng có một diễn viên nhí, tượng trưng cho việc trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình vì đạo luật của nước Mỹ.
Nhà mốt Versace là đơn vị thiết kế trang phục cho Jennifer Lopez. Tổng cộng 213 bộ đồ và 143 đôi giày đã được J.Lo và dàn vũ công của cô sử dụng cho sân khấu Super Bowl.
Còn Shakira lại sử dụng trang phục của một nhà thiết kế người Na Uy - Peter Dundas. Trang phục của Shakira có gần 2 triệu viên pha lê swarovski.
Pháo hoa rợp trời, sân khấu hoành tráng cùng dàn vũ công hùng hậu, tất cả đã mang đến một đêm Super Bowl Halftime Show đáng nhớ.
Phần luyện tập vũ đạo của J.Lo mất 6 tuần lễ, mỗi ngày cô và dàn vũ công phụ họa đều tập cường độ cao 9 tiếng/ 1 ngày. Dàn vũ công phụ họa của J.Lo là một nhóm nhảy hip-hop giành chức vô địch đến từ New Zealand,
Shakira và Jennifer Lopez luôn ở bên nhau trên sân khấu. Mặc dù cả hai có những sân khấu riêng lẻ, nhưng chính Shakira là người đệm trống cho J.Lo trong ca khúc "Let's Get Loud". J.Lo cũng là người hát mở đầu "Waka Waka" cho Shakira.
Super Bowl 2020 ghi nhận thời lượng trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất trong lịch sử. Đây cũng xem là một sân khấu được Shakira và J.Lo dùng để tôn vinh dòng máu latinh của cả hai, từ âm nhạc, vũ đạo, trang phục cho đến các thông điệp văn hóa được lồng ghép đằng sau.