Shakira và Jennifer Lopez hát nhảy "hùng hục" để có màn trình diễn đi vào lịch sử tại Super Bowl, nhưng hoá ra tất cả đều là hát nhép?

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 22:35 04/02/2020

Số đông khán giả đều cho rằng có sự can thiệp của hát nhép lẫn hát đè trong sân khấu Super Bowl, nhưng đa số ý kiến vẫn thông cảm và ngầm bỏ qua vì cả Shakira lẫn Jennifer Lopez đều đã cống hiến một màn trình diễn hết mình.

Có thể nói, cùng với việc hoàn thành xuất sắc vai trò "chủ xị" tại sân khấu Super Bowl Halftime Show ngày hôm qua, Shakira và Jennifer Lopez đã có thể "mãn nguyện" đứng cạnh những tên tuổi như Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry,... ghi tên của họ vào "bảng vàng" của những sân khấu Super Bowl đáng nhớ. Hiệu ứng truyền thông từ màn trình diễn này đang thể hiện rất rõ trên tất cả các mặt trận từ Twitter, YouTube đến Spotify, iTunes.

Tuy nhiên, mới đây, nhà cựu vô địch đấu vật Mỹ Disco Inferno đã đăng đàn chỉ trích màn trình diễn của hai bà hoàng nhạc latinh và nhận rất nhiều sự chú ý.

Trên Twitter, anh ta thẳng thắn bình luận: "Làm ơn dừng việc nói về sân khấu của J Lo và Shakira tuyệt diệu ra sao giùm! Họ hát nhép hết mà!". Vâng, tiếp tục là một vấn đề muôn thuở của biết bao nghệ sĩ: hát nhép!

Shakira và Jennifer Lopez hát nhảy hùng hục để có màn trình diễn đi vào lịch sử tại Super Bowl, nhưng hoá ra tất cả đều là hát nhép? - Ảnh 1.

Đoạn tweet của cựu vô địch đấu vật Mỹ Disco Inferno.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra một vài khoảnh khắc môi của Shakira đã mấp máy không trùng khớp với phần nhạc vang lên trên sân khấu, một số đoạn hát không đủ chữ so với câu hát được vang lên - cũng như việc ở nhiều đoạn nữ ca sĩ nhảy rất sung mà giọng hát của Shakira vẫn vang lên đều đều, không nghe tiếng lấy hơi hay thở. 

Bên cạnh đó, một số bình luận cũng chỉ ra Jennifer Lopez đã thông minh hơn, không hát nhép "lộ" như Shakira mà đã thu âm trước một phiên bản khác để hát đè lên, tạo cảm giác như đang hát live thật.

Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2020 của Shakira và Jennifer Lopez.

Nhìn chung, khán giả theo dõi đều công nhận rằng bộ đôi Shakira và Jennifer Lopez đều có sự can thiệp của hát nhép lẫn hát đè trong sân khấu Super Bowl Halftime Show, nhưng đa số ý kiến vẫn thông cảm và ngầm bỏ qua vì cả Shakira lẫn Jennifer Lopez đều đã "cháy" hết mình trong từng khoảnh khắc, cống hiến màn trình diễn đỉnh cao dù đã ở độ tuổi... U50. Vâng, là U50 đó các bạn. Hãy xem lại một lần nữa màn trình diễn này, Shakira và Jennifer Lopez đã cho thấy sức mạnh của tài năng và kĩ năng, đến những nghệ sĩ trẻ cũng khó lòng bì kịp "hai chị già" này!

Shakira và Jennifer Lopez hát nhảy hùng hục để có màn trình diễn đi vào lịch sử tại Super Bowl, nhưng hoá ra tất cả đều là hát nhép? - Ảnh 3.
Shakira và Jennifer Lopez hát nhảy hùng hục để có màn trình diễn đi vào lịch sử tại Super Bowl, nhưng hoá ra tất cả đều là hát nhép? - Ảnh 4.

Hơn nữa, chúng ta cần phải thừa nhận một điều: việc thực hiện "hát nhép" (lip-sync) hoặc "hát đè" (dubbed) tại một sự kiện lớn, thu hút đến hơn 100 triệu khán giả theo dõi trên truyền hình như Super Bowl Halftime Show là một điều có thể "mắt nhắm mắt mở" để cho qua. 

Trước đó, Beyoncé cũng đã "hát đè" trên nền nhạc có sẵn (backing vocals) tại Lễ Nhậm chức của Tổng thống Barack Obama; diva huyền thoại Whitney Houston trong màn trình diễn Quốc ca Mỹ để đời của cô tại Super Bowl năm 1991 cũng thực hiện việc "hát đè" tương tự, ngay cả Madonna hay Katy Perry trong sân khấu Super Bowl Halftime Show cá nhân cũng thực hiện việc hát nhép lẫn hát đè... Có thể thấy, ngay cả những giọng ca "khủng" của thế giới khi trình diễn tại những sự kiện truyền hình trực tiếp quan trọng vẫn phải đặt sự an toàn, tránh rủi ro lên cao nhất.

Beyoncé dùng kĩ thuật hát đè thể hiện Quốc ca Mỹ tại lễ nhậm chức lần 2 của Tổng thống Barack Obama năm 2013.

Bên cạnh đó, việc Shakira và Jennifer Lopez - hai nữ nghệ sĩ đều đã ở độ tuổi U50 - vừa hát liền tù tì liên khúc 4-5 bản hit, vừa thực hiện động tác vũ đạo phức tạp với dàn vũ công hùng hậu đã là một điều cực kì hiếm thấy. Nếu như hát live 100%, chắc chắn phần giọng hát sẽ thể hiện sự hụt hơi, đuối sức, gây ảnh hưởng chung đến chất lượng của toàn màn trình diễn đang được truyền hình trực tiếp.

Shakira và Jennifer Lopez hát nhảy hùng hục để có màn trình diễn đi vào lịch sử tại Super Bowl, nhưng hoá ra tất cả đều là hát nhép? - Ảnh 6.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.