Carlos Santana: Adele thắng vì "cô ấy có thể hát", còn Beyoncé để ngắm nhiều hơn là để nghe

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 16/02/2017

Phát ngôn của ngôi sao gạo cội Carlos Santana quanh chiến thắng của Adele trước Beyoncé tại Grammy đang gây xôn xao dư luận.

Ngôi sao gạo cội Carlos Santana vừa qua đã gây xôn xao với phát ngôn xung quanh giải Album của năm tại Grammy: Adele thắng vì "cô ấy có thể hát", còn Beyoncé giống "người mẫu" hơn là ca sỹ.

"Tôi nghĩ Adele giành chiến thắng vì cô ấy có thể hát. Tôi nói điều này với tất cả sự tôn trọng dành cho cô em gái Beyoncé của chúng ta", ngôi sao 69 tuổi chia sẻ. Ông cho rằng "Beyoncé rất đẹp" nhưng "cô ấy không phải là một ca sỹ" vì âm nhạc của cô giống như để ngắm nhiều hơn là để nghe.

Carlos Santana: Adele thắng vì cô ấy có thể hát, còn Beyoncé để ngắm nhiều hơn là để nghe - Ảnh 1.


Chỉ một ngày sau đó, Carlos Santana đã phải lên tiếng giải thích rằng ông chỉ có ý định chúc mừng chiến thắng của Adele và bình luận về Beyoncé đã bị hiểu lầm.

"Tôi tôn trọng cô ấy [Beyoncé] cả ở vai trò của một nghệ sỹ và một con người. Cô ấy xứng đáng với tất cả những giải thưởng mà cô ấy đạt được. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho Beyoncé và gia đình của cô ấy".

Carlos Santana: Adele thắng vì cô ấy có thể hát, còn Beyoncé để ngắm nhiều hơn là để nghe - Ảnh 3.

Nguồn tham khảo: DM