Cặp vợ chồng nông dân giả danh "người đẹp" trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến để lừa tiền trai trẻ

Cẩm Lý, Theo Đời sống Pháp luật 17:51 04/07/2024

Sử dụng ứng dụng hẹn hò để lừa tiền người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh sát ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã phát hiện một nhóm tội phạm sử dụng ứng dụng "Hẹn hò cùng thành phố" - ứng dụng trò chuyện - để thực hiện lừa đảo qua mạng. Số tiền liên quan lên đến 220 triệu nhân dân tệ (hơn 770 tỷ đồng), với hơn 40,000 tài khoản nữ tham gia. Đến nay, 426 nghi phạm đã bị bắt giữ. Viện kiểm sát địa phương đã truy tố 230 người, trong đó 93 người đã bị kết án và số còn lại đang trong quá trình xét xử.

Lừa đảo hẹn hò qua mạng

Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ứng dụng có tên "Mặc Tình". Trong ứng dụng này, người dùng nam phải trả phí để trò chuyện hoặc tặng quà ảo cho người dùng nữ; các tài khoản nữ có thể rút tiền từ số tiền được nhận theo tỷ lệ quy định. Đội điều tra đã phải mất khoảng 5 tháng để xác minh các luồng thông tin, dòng tiền và cấu trúc tổ chức của nhóm tội phạm này. Kết quả cho thấy, đứng sau ứng dụng này là một công ty công nghệ ở tỉnh Quảng Đông.

Công ty này đã lập 16 công ty để tạo ra hơn 70 ứng dụng hẹn hò tương tự nhau, tất cả đều nhằm mục đích lừa đảo người dùng nam với vỏ bọc "hẹn hò với các bạn nữ cùng thành phố" và "trò chuyên cùng những cô gái xinh đẹp". Những người dùng nữ này được huấn luyện kỹ càng để sử dụng nhiều cách thức nhằm khuyến khích người dùng nạp tiền để trò chuyện, gọi điện và tặng quà trên ứng dụng.

Cặp vợ chồng nông dân giả danh người đẹp trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến để lừa tiền trai trẻ - Ảnh 1.

Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu hàng tháng của công ty lừa đảo này lên tới 10 triệu nhân dân tệ (35 tỷ đồng) và tổng số tiền mà các tài khoản nữ đã rút là 120 triệu nhân dân tệ (420 tỷ đồng).

Thủ thuật lôi kéo người dùng nạp tiền

70 ứng dụng hẹn hò liên quan đều có chung một mô hình. Đối tượng sử dụng ứng dụng là nam giới có nhu cầu trò chuyện và nữ giới có nhu cầu kiếm tiền online. Nhiều người dùng nữ sử dụng ứng dụng để lừa tiền người dùng nam dưới danh nghĩa hẹn hò. Theo cảnh sát, bọn tội phạm đã xây dựng được cách thức vận hành hoàn chỉnh; chúng có một nhóm phụ nữ chuyên nghiệp được tuyển dụng và đào tạo bài bản cách thu hút người dùng nam nạp nhiều tiền nhất có thể.

Số tiền các nạn nhân bị lừa dao động từ vài trăm tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Hầu hết các nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, do vậy rất ít người chủ động báo cáo sự việc vì họ hoặc đã kết hôn hoặc e ngại gia đình biết được bí mật.

Cảnh sát đã từng bắt giữ một người dùng nữ cùng với chồng cô ta khi đang làm nông ở Quảng Tây. Bạn sẽ nghi ngờ "Vì sao cả chồng cũng bị bắt?". Vi chồng cô ta cũng là kẻ thực hiện hành vi lừa đảo cùng với vợ mình. Người chồng đóng giả vợ để trò chuyện bằng tin nhắn, trong khi người vợ thực hiện các cuộc trò chuyện âm thanh và video.

Hẳn đây là lý do vì sao nhiều nạn nhân trình báo với cơ quan công an nói rằng dù họ đã nạp rất nhiều tiền để tăng sự thân mật với "người đẹp" đến đâu thì cũng không được gặp mặt ngoài đời.

Cảnh giác với những ứng dụng trò chuyện trực tuyến trả tiền

Người dân cần cảnh giác với các ứng dụng yêu cầu phí trò chuyện hoặc những cuộc trò chuyện có tính chất gợi tình. Khi gặp phải những tình huống như vậy, người dùng nên báo ngay cho cơ quan chức năng.

Với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm một người bạn đời qua mạng đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Hãy luôn cảnh giác và tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn, đừng để "yêu qua mạng" biến thành "tiền mất tật mang"!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày