Cặp đôi SpartAce của "Running Man" được ra đời như thế nào?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 19/12/2016

Tại "Running Man", một khi mợ Đại Song Ji Hyo đã muốn thì cặp đôi SpartAce kết hợp cùng Kim Jong Kook cứ thế mà ra đời thôi!

Trong "Running Man", có rất nhiều biệt danh được đặt cho các thành viên, cả Kim Jong Kook (Sparta-kook, Nhà lãnh đạo, Kookie, Hổ...) và Song Ji Hyo (Ji ngố, Át chủ bài, Thần may mắn, Thần ngủ...). Chính vì thế, khi hai cái tên này kết hợp cùng nhau thì SpartAce được chọn làm tên chung. Vậy nguồn gốc ra đời của SpartAce là như thế nào?

Cặp đôi SpartAce của Running Man được ra đời như thế nào? - Ảnh 1.

Ji Hyo - Jong Kook tạo thành cặp đôi SpartAce lừng danh của "Running Man"

Chẳng là, trong những tập đầu của "Running Man" thường được chia làm 2 nhóm: nhóm Truy bắt sẽ tìm các thành viên của nhóm Chạy trốn để xé bảng tên và loại trong lúc Chạy trốn tìm cách hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cặp đôi SpartAce của Running Man được ra đời như thế nào? - Ảnh 2.

Và chẳng biết vô tình hay cố ý mà một dũng sĩ lực lưỡng như Kim Jong Kook toàn được phân vào nhóm Truy bắt và đa số các thành viên lẫn khách mời đều bị anh chàng xé bảng tên cái một. Mợ Ji ngố thì tuy hơi ngố nhưng dù sao vẫn "kiên cường, bất khuất" và là một người thông minh nên được mệnh danh là Át chủ bài của nhóm Chạy trốn. Nhưng chỉ đến khi nhóm Chạy trốn đã bị loại hết ở tập 20, một mình Song Ji Hyo cố thủ đến phút cuối mà vẫn không mang lại chiến thắng. Mợ đã tức đến phát khóc và quyết định từ tập sau sẽ trở thành đồng đội của Kim Jong Kook. Và chương trình cũng đã hoàn thành tâm nguyện cho mợ ngay ở tập 21.

Như thường lệ, ở đầu tập, 7 thành viên sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm cùng khách mời, chỉ đến khi gần cuối mới bắt đầu chia đội để chơi trò xé bảng tên. Và bất ngờ là chỉ có hai thành viên trong đội Truy bắt gồm Song Ji Hyo và Kim Jong Kook. Cả hai sẽ phải tìm cách xé bảng tên của 8 người trong nhóm Chạy trốn đang tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Biết mình không có lợi thế về sức khỏe như các đấng nam nhi nên Song Ji Hyo quyết định trở thành hậu phương vững chắc, chỉ điểm cho Kim Jong Kook tìm đến và xé bảng tên của từng con nai vàng đang tìm cách chạy trốn. Sự kết hợp ăn ý của cả hai với sức khỏe của Kim Jong Kook và trí thông minh của Song Ji Hyo, không lạ gì khi thử thách xé bảng tên này diễn ra nhanh, gọn, lẹ trong sự ngỡ ngàng của nhóm Chạy trốn.

Và cũng từ đây, SpartAce chính thức trở thành huyền thoại cũng như "nỗi khiếp sợ" trong trò xé bảng tên của "Running Man".

(Nguồn: GG)