Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 27/04/2019

Cả ẩm thực Hàn Quốc bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tô mì cay, có ăn nhiều thế nào cũng chẳng ngán: sợi mì dai mà không bở, nước dùng cay nhưng không gây xót ruột. Nói thật nhé, trên đời này nếu không thử qua món mì cay thì phí lắm.

Còn nếu ai đã trót dại "ghiền" món mì cay Hàn Quốc rồi mà ngại phải ra ngoài do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt thì có thể tham khảo công thức sau để có thể thưởng thức mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc ngay tại nhà:

Bước 1: Đun sôi 550ml nước

Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bước 2: Nước sôi, thả gói mì, gói súp và gói rau vào nồi

Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 2.

Bước 3: Trộn đều, tiếp tục nấu thêm khoảng 4 phút

Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 3.
Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bước 4: Trước khi tắt bếp bạn có thể đập thêm quả trứng, căn độ chính tùy sở thích để bắc nồi xuống

Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 5.

Rất đơn giản phải không nào, chỉ chưa đầy 10 phút là đã có thể thưởng thức ngay một tô mì cay đúng vị Hàn.

Cần gì ra quán, chỉ cần chưa đầy 10 phút là có thể thưởng thức món mì cay ngon đúng vị Hàn Quốc - Ảnh 6.

Cũng giống nhiều nước có khí hậu hàn đới, người Hàn hay ăn cay và thích ăn cay bởi vị cay có tác dụng tăng nhiệt độ cơ thể để chống chọi với cái lạnh. Ăn sáng, ăn tối, ăn khuya hay thậm chí tụ tập bạn bè ăn tiệc thì luôn có một cơn thèm mang tên mì gói. Nhưng món ngon cần đúng điệu, đúng vị và phải chọn đúng thương hiệu mì Hàn Quốc nữa. Vậy Bạn có biết thương hiệu mì gói hàng đầu Hàn Quốc là gì không? Đó chính là SHIN RAMYUN của công ty Nongshim, đây không chỉ là thương hiệu mì đình đám tại Hàn quốc, mà "huyền thoại" mì Shin này với vị cay đặc trưng của mình cũng đã làm "xiêu lòng" người dân của hơn 100 quốc gia trên thế giới từ Trung Quốc, Nhật Bản, tới Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Nepal và rất nhiều đất nước khác. Từ nay chẳng cần ra quán mà vẫn có thể thưởng thức món mì cay ngon trứ danh Hàn Quốc ngay tại nhà rồi! 

photo-1

Mì Shin dạng ly giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn đảm bảo thưởng thức được trọn vẹn mì cay Hàn Quốc

1. Mì Shin chính thức ra mắt vào năm 1986 sau 5 năm hương vị cay đặc trưng của mì Shin đã chinh phục hoàn toàn người dân Hàn Quốc và đến nay mì Shin vẫn là một trong những loại mì cay được người Hàn Quốc ưa chuộng nhất.

2. Một gói mì Shin có tổng cộng 80 nguyên liệu và đó đều là những nguyên liệu thường được sử dụng trong các gia đình.

3. Tổng chiều dài của sợi mì trong một gói mì Shin là 50m và thời gian chuẩn để tạo ra một tô mì Shin ngon đúng chuẩn với sợi mì dai không bở là 4’30.

4. Hiện nay mì Shin cùng với các sản phẩm mì gói của công ty Nongshim có thể được tìm thấy dễ dàng tại các siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam. Ngoài ra các bạn có thể dễ dàng tìm mua trên các trang web Tiki, Shopee, Adayroi, Lazada.

5. Tìm hiểu thêm thông tin về Mì Shin cũng như Công ty Nongshim tại: https://www.facebook.com/NongshimVietNam/.