Phụ nữ thời nay không chỉ độc lập tự chủ tài chính, đảm đang nội trợ mà còn biết chăm sóc bản thân, cân bằng cuộc sống và tự tin tỏa sáng theo cách riêng.
Chịu làm, dám chơi giờ đây đã trở thành tuyên ngôn sống được nhiều bạn trẻ lựa chọn để luôn tìm thấy cảm hứng trong công việc và niềm vui trong cuộc sống.
Nhà tuyển dụng thường xuyên gặp phải câu hỏi liên quan đến cân bằng giữa thời gian làm việc và cuộc sống cá nhân của ứng viên trẻ tuổi, và không ít người thấy khó chịu với những đòi hỏi đó.
Việc nâng số giờ làm việc trong tuần có thể được xem là cách giải quyết cho tình trạng thiếu lao động ở Hàn Quốc do tỷ lệ sinh đang giảm thấp nhất thế giới và dân số già chiếm phần lớn. Mặc dù vậy, động thái này cũng hứng chịu những ý kiến trái chiều.
Đối với những người mang tâm lý nạn nhân, có vẻ như việc chìm đắm vào tiêu cực dễ hơn là cố gắng cứu lấy bản thân. Thậm chí, họ còn ép buộc suy nghĩ nạn nhân này lên người khác.