Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái "bình thường mới": BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 28/05/2021

Các sự kiện giải trí thế giới dường như đang trên đà hồi phục, trở lại với trạng thái "bình thường mới" cùng việc chào đón khán giả đến trực tiếp tại sự kiện, thay vì chỉ xem qua sóng livestream như hơn một năm qua.

Dịch Covid-19 đến khiến ngành giải trí toàn thế giới "đóng băng" suốt hơn 1 năm qua. Tất cả các sự kiện tụ tập đông người, các đêm nhạc, sự kiện trực tiếp,... đều bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Các nghệ sĩ tạm thời "thích nghi" với việc tổ chức các đêm nhạc online, các buổi livestream có thu phí,... song chắc chắn rằng: Dù công nghệ có tân tiến và hiện đại cách mấy cũng không bao giờ bằng cảm giác được trở thành một khán giả "xịn", được nghe nhạc và nghệ sĩ hát live "xịn" và nhất là được hòa vào bầu không khí "xịn".

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 1.

"Siêu nhạc hội" Coachella - sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới, đã phải hoãn 3 lần trong suốt hơn 1 năm qua vì dịch Covid-19

Với việc Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã dần khống chế được dịch Covid-19, người dân 2 quốc gia được tiêm chủng ngày càng nhiều, các sự kiện giải trí tập trung đông người đã dần được tổ chức bình thường. Billboard Music Awards 2021 và BRIT Awards 2021 vừa được tổ chức trong trạng thái "bình thường mới" chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Billboard Music Awards 2021: Mở cửa miễn phí vào thoải mái, nhưng phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine

Sáng 24/5 (theo giờ Việt Nam), Billboard Music Awards 2021 chính thức diễn ra theo hình thức truyền thống, thay vì livestream trực tuyến như sự kiện năm ngoái. Đây được xem là một trong những sự kiện tập trung đông người đầu tiên ở nước Mỹ kể từ sau giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Dirk Clark Production, đơn vị tổ chức sự kiện, đặt ra những yêu cầu chặt chẽ với người tham dự sự kiện. Theo đó, người đến tham dự lễ trao giải phải được tiêm đầy đủ vaccine theo quy định trước ngày 6/5/2021 và phải mang đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận bên người để kiểm tra. Người tham dự lẫn dàn staff đều phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra chương trình cũng như phải trải qua quá trình đo thân nhiệt ở cổng ra vào. Khán giả cũng được yêu cầu giữ khoảng cách với nghệ sĩ và dàn khách mời.

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 2.

Khán giả đeo khẩu trang tham dự Billboard Music Awards, Nick Jonas làm host của sự kiện

Tuy nhiên, sự kiện vẫn chia thành 2 không gian chính tại Nhà hát Microsoft Theater: Khu vực phía bên trong không có khán giả mà chỉ có nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, một sân khấu ngoài trời có khán giả, host Nick Jonas cùng 1 số màn trình diễn sẽ được thể hiện ở bên ngoài.

Đây là sự kiện giải trí quy tụ khán giả đại chúng đông nhất từng được tổ chức ở Hollywood kể từ sau đại dịch với ước tính người tham dự khoảng 500-600 người. Trước đó, đêm trao giải Quả Cầu Vàng có khán giả toàn bộ là các nhân viên y tế, Grammy và Oscar chỉ mời người trong giới giải trí.

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 3.

The Weeknd thắng lớn với 10/16 đề cử tại sự kiện BBMAs

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 4.

Drake trở thành nghệ sĩ xuất sắc nhất của thập kỉ

"Với tư cách một nghệ sĩ, chúng tôi thực sự nhớ cảm giác trực tiếp tương tác với đám đông, điều này chúng ta đã không được làm trong suốt 1 năm rưỡi rồi. Chúng tôi thật phấn khích khi xuất hiện ở thời điểm mọi thứ gần như trở lại bình thường và để ăn mừng sự kiện này với các bạn..." Nick Jonas vui mừng chia sẻ với khán giả về cảm xúc trở lại sân khấu trong trạng thái "bình thường mới".

BRIT Awards 2021: Không khẩu trang, không cần giãn cách xã hội, tuy nhiên...

Giống như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, tất cả các hoạt động giải trí tụ tập đông người ở nước Anh cũng đã bị trì trệ suốt hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 đã tạm thời được khống chế tại nơi đây, Chính phủ Anh đã tìm cách để đưa các hoạt động giải trí lớn trở lại trong các không gian kín (sân vận động, nhà thi đấu, nhà hát,...) và không yêu cầu người tham dự phải đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách xã hội. BRIT Awards 2021 được diễn ra trong trạng thái "bình thường mới" chính là kết quả của quá trình này.

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 5.

Tấm banner quảng bá với thông điệp: Các sự kiện âm nhạc trực tiếp đã trở lại tại The O2

Theo Reuteurs, người tham dự phải xuất trình giấy tờ hợp lệ để chứng minh là họ âm tính với Covid-19 trước khi bước vào khu vực khán đài. Trước khi tham dự sự kiện, khán giả cũng phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe và đường hô hấp, họ cũng phải cung cấp thông tin liên lạc cho BTC để có thể truy vết khi cần thiết.

Đêm gala BRIT Awards 2021 diễn ra vào ngày 12/5 (theo giờ địa phương) tại Nhà thi đấu O2 Arena (London) đã thu hút hơn 4.000 khán giả tham dự trong đó có 2.500 khách mời là các nhân viên y tế cùng người thân của họ. Sức chứa của O2 Arena cho các sự kiện âm nhạc là từ 14.000 - 23.000, điều này có nghĩa, dù mang danh nghĩa "không giãn cách xã hội" nhưng BTC cũng chỉ lấp đầy khoảng 1/5 công suất tối đa của nhà thi đấu, chưa dám "thả cửa".

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 6.

Các khán đài được lấp đầy hơn 1/2, tuy nhiên dễ dàng thấy nhiều ghế đã được để trống để giữ khoảng cách nhất định giữa khán giả

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 7.

Tổng cộng hơn 4.000 người đã có mặt trong đêm BRIT Awards 2021 vừa qua

Nghệ sĩ trình diễn và những người trao giải được bố trí ở khu vực riêng, được "giãn cách" với phần còn lại của khán giả. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là sự kiện trong nhà lớn nhất từng được tổ chức ở Vương quốc Anh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Sự kiện chắc chắn sẽ mở ra cơ hội trở lại cho các đêm nhạc trực tiếp, với các khán giả thực sự thay vì loạt hình thức livestream suốt hơn 1 năm qua.

Host của đêm gala Jack Whitehall đã bồi hồi cảm thán: "Trong đêm nay, chúng ta nhìn vào một tương lai sáng sủa hơn. Chúng ta đã có khán giả, chúng ta đã có các siêu sao nhạc Pop, chúng ta đã trở lại,..."

Zunaira Faiz, nhân viên làm việc tại một bệnh viện ở Bắc London, chia sẻ cảm xúc khi được trở lại một đêm nhạc đúng nghĩa với tư cách khán giả trực tiếp: "Cảm giác thật lạ lẫm vì đã lâu lắm rồi. Cứ như tôi đang làm một cái gì đấy hoài niệm lắm vì đây là việc mà chúng ta đã chưa làm lâu lắm rồi..."

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 8.

Taylor Swift là cái tên chiếm spotlight tại BRIT Awards 2021

Các sự kiện âm nhạc quốc tế về trạng thái bình thường mới: BBMAs mở cửa riêng cho người đã tiêm vaccine, BRIT Awards không cần khẩu trang - Ảnh 9.

Khu vực khách mời và nghệ sĩ của BRIT Awards 2021 được giữ giãn cách với khu vực khán giả

Nguồn: Billboard, Reuteurs, Sky News - Ảnh: Internet

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày