Ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, bệnh viện TP.HCM kê thêm giường

Hà Linh/ VTC News, Theo vtcnews.vn 11:00 24/07/2025
Chia sẻ

Số ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cứ 4 trẻ mắc sốt xuất huyết thì có 1 trẻ bị nặng, bệnh viện dự kiến kê thêm giường, cảnh báo quá tải.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đến hết tuần 28 ghi nhận 15.538 ca sốt xuất huyết, tăng đến 159,4% (9.548 ca) so với cùng kỳ năm 2024 (5.990 ca). Sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh, lan rộng, số ca nặng và tử vong đang gây áp lực lên hệ thống y tế.

Đặc biệt, đã có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 6 trường hợp tử vong, Bình Dương có 3 trường hợp tử vong và Bà Rịa - Vũng Tàu 1 bệnh nhân tử vong.

Trong 15.538 ca bệnh, HCDC cho biết khu vực TP.HCM cũ chiếm gần 12.000 ca với 222 trường hợp nặng; Bình Dương cũng có 65 ca chuyển nặng trong tổng số gần 2.700 ca. Số ca nặng tại các địa phương đều cao gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước.

Ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, bệnh viện TP.HCM kê thêm giường- Ảnh 1.

Đông trẻ sốt xuất huyết khám và chờ làm thủ tục nhập viện ngày 23/7 tại Bệnh viện nhi đồng 2.

Ghi nhận từ các bệnh viện nhi đồng cũng cho thấy số ca nhập viện do mắc sốt xuất huyết đang tăng lên. Đặc biệt nhiều ca ở nhóm trẻ lớn và ca nặng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thống kê chỉ từ ngày 1-15/7, số ca khám và điều trị ngoại trú lên đến 267.000 ca, trong khi đó cũng thời điểm này năm 2024 chỉ ở mức 59.000 ca.

Ngày 23/7, tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị 34 bệnh nhi sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca nặng. Phòng cấp cứu cũng có 4 ca cần theo dõi sát.

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Qui - Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện này cho biết sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng cao, tập trung nhiều ở trẻ trên 6 tuổi. Tính trong 15 ngày của tháng 7, số bệnh nhân nội trú đã bằng cả tháng 6.

Đáng chú ý, số ca nặng chiếm khoảng 20 - 25% tổng số bệnh nhi sốt xuất huyết, tức cứ 4 trẻ mắc thì có bị nặng, cần nhập viện. Bác sĩ Qui cho rằng nếu trong các tháng 8 và 9, số ca tiếp tục tăng, thì có nguy cơ bệnh viện quá tải.

Bệnh viện đã có kịch bản sẵn, từ 92 giường hiện nay có thể tăng lên 120 giường hoặc tối đa 150 - 155 giường, bằng cách bổ sung giường xếp.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cũng cho biết bệnh viện đang điều trị cho 45 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca nặng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca sốt xuất huyết đang nhích lên chứ chưa cao, nhưng dự báo có thể tăng nhanh thời gian tới.

BS Nguyễn Minh Tiến cũng cho biết năm nay tỷ lệ trẻ lớn từ 12 - 16 tuổi mắc sốt xuất huyết nhiều hơn, còn nhóm trẻ dưới 1-2 tuổi lại mắc ít hơn nhưng nếu đã mắc thì bệnh diễn tiến nặng hơn, dễ biến chứng.

“Đây là điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý để theo dõi sát diễn biến sức khỏe của trẻ, đưa con đi khám sớm khi sốt kéo dài, hoặc có các dấu hiệu cảnh báo”, bác sĩ Tiến lưu ý.

Ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, bệnh viện TP.HCM kê thêm giường- Ảnh 2.

Trẻ mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 23/7.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống ca bệnh tăng đột biến. Cụ thể, khoa Nhiễm hiện có 58 giường, khoa Nội tổng hợp 60 giường cũng được phân công tiếp nhận bệnh nhi sốt xuất huyết.

Các khoa như cấp cứu, hồi sức tích cực cũng đã được rà soát nhân lực, vật tư, dịch truyền đa phân tử để tiếp nhận kịp thời ca bệnh sốt xuất huyết nặng. Bệnh viện cũng tập huấn cho nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến dưới, nhằm nâng cao năng lực xử lý, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng mới chuyển viện.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Cẩm Hường, Trưởng khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, khuyến cáo vào mùa mưa, số ca sốt xuất huyết có thể tăng cao, tạo áp lực lớn lên nhân viên y tế, quá tải bệnh viện và chi phí điều trị.

Hiện chi phí điều trị nội trú cho bệnh nhân nhẹ khoảng 1 triệu đồng/ngày, bệnh nhân thường nằm viện từ 7-10 ngày. Với bệnh nhân nặng, thời gian điều trị có thể kéo dài cả tháng và chi phí cao hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu trẻ mắc sốt xuất huyết cần theo dõi và nhập viện sớm để tránh biến chứng. Đặc biệt, phụ huynh chủ động phòng bệnh, không chủ quan nghĩ rằng đã từng mắc sốt xuất huyết thì sẽ không mắc lại, bởi virus Dengue có 4 chủng khác nhau, và một người có thể mắc nhiều lần trong đời.

Phụ huynh phải thường xuyên diệt muỗi, lăng quăng trong lu, bình chứa và các vật dụng chứa nước… Phải chống muỗi, cho trẻ ngủ mùng cả ban ngày lẫn ban đêm; trẻ trên 6 tuổi có thể bôi thuốc chống muỗi và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cho trẻ.

Báo cáo từ CDC Đồng Nai, tính đến ngày 10/7, toàn tỉnh ghi nhận 6.548 ca sốt xuất huyết, tăng 1,67 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại xã Trảng Bom (Đồng Nai), Trung tâm Y tế khu vực ghi nhận 563 ca từ đầu năm đến nay, tăng tới 81,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Viện Pasteur TP.HCM, xã Trảng Bom đã vượt đường cong chuẩn về dịch tễ học, trở thành địa phương có số ca mắc và số ổ dịch cao bất thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày