Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời ở tuổi 48

Tùng Ninh, Theo Phụ nữ Việt Nam 13:53 19/09/2022

Thông tin ca sĩ Hà Lan Phương qua đời khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót.

Mới đây, gia đình ca sĩ Hà Lan Phương đã thông báo về việc nữ ca sĩ đột ngột qua đời. Cụ thể, theo lời con trai Hà Lan Phương, mẹ anh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 50 phút sáng 19/9, nguyên nhân do nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch. Cô hưởng thọ 48 tuổi.

Cũng theo phía gia đình, lễ nhập quan sẽ diễn ra lúc 14 giờ chiều nay (19/9) tại nhà tang lễ Quảng Đông (đường Trần Phú, Q.5). Sau đó, gia đình đưa nữ ca sĩ về làm lễ quàn tại chùa Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10).

Tới ngày 22/9/2022 (tức 27/8 Âm lịch), lễ động quan sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng và di quan an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long, Quận 6, TP.HCM.

Ngay khi hay tin Hà Lan Phương qua đời, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã bày tỏ sự đau buồn và lòng thương tiếc. Ca sĩ Hồ Lệ Thu bày tỏ trên trang cá nhân:

"Thật bàng hoàng em ơi. Chị vẫn còn lạnh cả người và choáng váng khi nghe tin em đã ra đi. Căn bệnh quái ác đã không làm gì được em, vậy mà em lại ra đi đột ngột vì đột quỵ.

Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời ở tuổi 48 - Ảnh 1.

Tưởng đã tìm ra ánh sáng cho cuộc đời em, nào ngờ em lại ra đi nhanh vậy. Biết rằng em ra đi lúc này lòng còn ngổn ngang trăm bề lo toan, thôi một đời đã hết em hãy buông hết những lo lắng đời kiếp này để ra đi nhẹ nhàng em nhé.

Vĩnh biệt em gái. Hãy bay đi hãy bỏ lại hết, hãy buông xả hết để bay đi em nhé".

Hà Lan Phương sinh năm 1974, bén duyên với ca hát từ năm 15 tuổi. Tính đến nay, cô gắn bó với ánh đèn sân khấu được 28 năm.

Tuy không quá nổi tiếng nhưng Hà Lan Phương cũng ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, truyền cảm, gắn với những bản tình ca da diết như Tình Si, Mong Chờ, Em Muốn Quên Anh... Cô được nhiều đồng nghiệp yêu quý.

Vào tháng 2 năm 2022, Hà Lan Phương tham gia một chương trình truyền hình. Tại đây, cô chia sẻ rằng mình có một cục u ác tính, nằm ngay cổ. Nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ, cô sẽ phải cắt bỏ nó, cũng đồng nghĩa sẽ không được hát nữa.

Đứng giữa âm nhạc và sinh mạng, Hà Lan Phương đã chọn hát, cũng là quyết định rất khó khăn đối với cô. Cô nói: "Chính vì thế mà tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát. Tôi không cần biết mình có được vào chung kết hay không, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi rất yêu thương và kính nể".