Cả nhà dễ bệnh tật, ung thư chỉ vì 6 thói quen trong bếp người Việt toàn khen: Tưởng sạch sẽ, tiết kiệm
Có một sự thật là căn bếp nguy hiểm không chỉ bởi nguy cơ cháy nổ, chứa dụng cụ sắc nhọn mà chỉ một vài sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả nhà mắc bệnh tật, ung thư.
- Elon Musk và hành trình gắn chip vào não người: Tư tưởng của thế hệ đàn ông bản lĩnh không đầu hàng trước lão hóa, bệnh tật
- Nói với người nhà bạn ngay! 3 thứ đặt trong nồi chiên không dầu không khác gì tự kích hoạt bom trong nhà
- Người đàn ông 52 tuổi bị hoại tử cả 2 bên thận, bác sĩ tức giận: Tôi nhắc rất nhiều lần nhưng ông ấy không chịu nghe!
Có thể nói rằng, căn bếp là trái tim của mỗi gia đình, nơi giữ lửa yêu thương qua những bữa ăn ngon. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng những thói quen nấu nướng tưởng chừng vô hại, thậm chí tiết kiệm lại có thể gây ra những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng cho cả gia đình. Trong đó, ung thu cũng không ngoại kệ.
Nếu đang có dù chỉ một trong số 6 thói tưởng không hại mà hại không tưởng quen dưới đây, hãy bỏ ngay trước khi bạn khiến cả nhà mắc ung thư, bệnh tật nhé:
1. Rửa thịt sống dưới vòi nước chảy
Ảnh minh họa
Rửa thịt sống dưới vòi nước là thói quen tưởng chừng sạch sẽ nhưng lại gây hại do tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm khuẩn. Khi rửa, vi khuẩn từ thịt có thể phát tán ra không khí, bám vào dụng cụ chế biến và các thực phẩm khác, dẫn đến nhiễm khuẩn chéo. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do các vi khuẩn như Salmonella, E. coli. Thay vì rửa thịt sống, hãy dùng khăn giấy lau sạch bề mặt và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm.
2. Dùng dung cụ nhựa gắp đồ ăn nóng, nấu ăn
Bản thân đũa, thìa, muôi... nhựa khi sử dụng trong ăn uống đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Bởi loại đũa này, đặc biệt là loại kém chất lượng hay dùng một lần có thể chứa các hóa chất độc hại như BPA (bisphenol A) và phthalates. Càng nguy hiểm hơn nếu bạn có thói quen dùng đũa, thìa nhựa để lấy đồ ăn nóng hay trực tiếp nấu nướng.
Do dụng cụ nhựa chịu nhiệt kém, có thể nhanh thôi ra các chất độc hại khi dùng với đồ ăn nóng. Thậm chí nếu dùng nấu nướng trực tiếp, chúng có thể bị tan chảy và lẫn vào thức ăn. Chưa kể, chúng cũng khó làm sạch dầu mỡ và độ bền không cao. Chúng dễ bị nứt hay gãy và có thể phân tán vi nhựa vào trong đồ ăn ngay cả khi mắt thường không thấy.
Ảnh minh họa
3. Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần
Nghiên cứu từ Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy dầu ăn đun nóng nhiều lần sẽ phân hủy, sinh ra chất độc hại như PAHs và HCAs, gây ung thư. Dầu chiên đi chiên lại mất giá trị dinh dưỡng, các vitamin bị phá hủy. Cặn cháy còn lại trong dầu cũng rất nguy hiểm, không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư mà còn ảnh hưởng sức khỏe khi hít phải khói dầu. Nên tốt nhất là không tái sử dụng dầu ăn, nếu có cũng chỉ làm 1 lần duy nhất sau khi lọc cặn bẩn và bảo quản kín, chỉ dùng trong thời gian 1 - 2 ngày.
4. Lâu không thay vật dụng nhà bếp
Các vật dụng như thớt gỗ, đũa gỗ... dù có bền đến mấy cũng không thể tồn tại đến hàng chục năm nhưng không phải ai cũng hiểu điều này. Thậm chí, chỉ sau một thời gian sử dụng, vi khuẩn và nấm mốc có thể phát triển và dễ làm sản sinh độc tố aflatoxin. Đây là một chất gây ung thư cực mạnh.
Ảnh minh họa
Hay với nồi cơm điện, sau 3 - 5 năm, lớp mạ bên trong có thể bong ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng cơm và có thể dẫn đến nhiễm nhôm. Các chảo chống dính cũng vậy. Vì vậy, nên thay mới đồ dùng nhà bếp khi phát hiện hư hại để bảo vệ sức khỏe.
5. Tận dụng thực phẩm đã nấm mốc, mọc mầm
Nhiều người thường tiết kiệm bằng cách tận dụng thực phẩm mọc mầm, nấm mốc. Họ nghĩ rằng cắt bỏ phần nấm mốc, mọc mầm là đủ để loại bỏ độc tố. Tuy nhiên, độc tố đã lan ra các phần còn tươi nguyên và thậm chí không biến mất ngay cả khi nấu chín.
Các thực phẩm như lạc, khoai lang, gạo, đậu tương khi bị mốc có thể sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư cực mạnh, hủy hoại gan và tổn thương DNA. Khoai tây mọc mầm chứa safrole, độc tính cao, có thể gây tổn thương tiêu hóa, viêm loét dạ dày và dẫn đến ung thư nếu không điều trị kịp thời.
5. Không dùng hoặc tắt máy hút mùi ngay khi nấu xong
Khói dầu và khói từ thực phẩm, đặc biệt là món chiên, rán, nướng, có thể gây ung thư phổi và làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp. Khi sử dụng thịt hoặc thực phẩm chế biến sẵn, khói chứa nhiều chất độc hại như benzopyrene và dinitrophenol. Hít phải khói này thường xuyên gây khó chịu, buồn nôn, và có thể làm nặng thêm bệnh hen suyễn, viêm họng.
Ảnh minh họa
Vì vậy, nên sử dụng máy hút mùi và cũng không nên tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu xong bởi khói độc vẫn lảng vảng trong không khí. Để bảo vệ sức khỏe, nên máy hút mùi hoạt động thêm 10 - 15 phút sau khi nấu xong, đồng thời mở cửa sổ và đậy nắp vung khi nấu để giảm khói.
Tổng hợp
