Bức tượng tình nhân ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng Việt xôn xao: Bị chê là “đạo nhái”, trông chẳng khác nào… 2 người đàn ông?

Minh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 14/05/2020

Gần đây, một công trình vừa được cho ra mắt ở Trung Quốc đang khiến cư dân mạng nước ta bàn tán xôn xao vì thiết kế và vẻ ngoài quá kỳ dị.

Bên cạnh các danh lam thắng cảnh thiên nhiên thì những công trình, tác phẩm kiến trúc luôn có sức hút khó cưỡng đối với du khách. Trên thế giới, có rất nhiều tuyệt tác nổi tiếng từng làm tốn không ít bút mực của báo chí và liên tục khiến người ta phải trầm trồ. Đặc biệt, những năm gần đây Trung Quốc là một trong những quốc gia có nhiều cái tên "làm mưa làm gió" MXH nhất.

Còn nhớ vào giữa tháng 8 năm ngoái, cộng đồng mạng Việt Nam được một phen sửng sốt trước những hình ảnh về một công trình được cho là "đạo nhái" Cầu Vàng nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện tại Trung Quốc. Được biết, cây cầu này có tên là Thái Hồng Tiên Thủ, là công trình nổi bật nhất tại khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà thuộc huyện Vưu Khê, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến.

Bức tượng tình nhân ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng Việt xôn xao: Bị chê là “đạo nhái”, trông chẳng khác nào… 2 người đàn ông? - Ảnh 1.

Cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ từng "gây bão" MXH nước ta vì bị cho là "đạo nhái" Cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Mới đây nhất, trong một group kín trên Facebook tại Việt Nam xuất hiện bài đăng chia sẻ về một công trình có tên là "Nụ hôn số 1 thế giới, nụ hôn bay ở Trung Quốc". Theo tìm hiểu từ video gốc trên TikTok, đây là một bức tượng vừa được cho ra mắt ở tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc), được gọi là "Flying Kiss". Đoạn clip ngắn này cũng nhận về lượt tương tác "khủng" với gần 30 triệu lượt xem, 2,1 triệu lượt thích, gần 7k bình luận và 74,8k chia sẻ.

Đoạn video về công trình mang tên "Flying Kiss" vừa được ra mắt ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đang nhận sự quan tâm lớn trên TikTok.

Bức tượng tình nhân ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng Việt xôn xao: Bị chê là “đạo nhái”, trông chẳng khác nào… 2 người đàn ông? - Ảnh 3.

Bài đăng được một người dùng Facebook tại Việt Nam chia sẻ lại cũng đang là chủ đề hot trong một group kín, thu hút hàng trăm bình luận bàn tán.

Bên dưới bài đăng tại Việt Nam, hàng trăm bình luận được để lại bàn tán xôn xao về công trình độc lạ này. Đa phần các ý kiến đều cho rằng bức tượng này là phiên bản "đạo nhại" có cải tiến từ tác phẩm điêu khắc "Ali và Nino" – bức tượng tình nhân "biết đi" cực nổi tiếng đặt tại một bãi biển ở thành phố Batumi (Gruzia).

"Ali và Nino" được xem là 1 trong 10 tác phẩm điêu khắc lãng mạn nhất thế giới. Cặp tình nhân được làm từ thép di động, cao 8m bởi nhà điêu khắc Tamara Kvesitadze. Sau một ngày dài xa cách, cứ đến 7 giờ tối, "Ali và Nino" sẽ nhẹ nhàng chuyển động sát lại quấn quýt lấy nhau, để rồi lại lìa xa nhau ngay sau đó.

Bức tượng tình nhân ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng Việt xôn xao: Bị chê là “đạo nhái”, trông chẳng khác nào… 2 người đàn ông? - Ảnh 4.

Bức tượng Flying Kiss ở Trung Quốc bị cho là "đạo nhái" ý tưởng từ tác phẩm điêu khắc "Ali và Nino" nổi tiếng.

Cũng là một cặp tình nhân nhưng 2 bức tượng này lại được mô phỏng đậm nét văn hoá Trung Hoa thông qua trang phục, kiểu tóc và gương mặt. 

Quay trở lại công trình "Flying Kiss" ở Trung Quốc, 2 bức tượng cũng được mô phỏng cho 1 cặp nam – nữ tiến lại gần nhau và kề sát môi như đang hôn nhau. Bên trên 2 cánh tay đang giơ cao được lắp đặt chỗ ngồi xoay vòng cho du khách, mục đích để chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ trên không trung. Khi chưa hoạt động, 2 bức tượng sẽ được nằm xuống để người ta dễ dàng leo vào chỗ ngồi.

Một số khoảnh khắc quay cận cảnh công trình đình đám này thu hút sự chú ý lớn trên MXH TikTok.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ một đài quan sát được đặt trên cánh tay của 2 bức tượng khổng lồ. 

Không chỉ bị cho là "đạo nhái", tác phẩm vừa được ra mắt này còn bị dân mạng Việt Nam chê là trông chẳng khác nào… 2 người đàn ông. Theo đó, người phụ nữ được thiết kế với bộ váy áo màu đỏ, nhưng gương mặt lại có phần quá cứng cáp, thiếu những đường nét tự nhiên của người phụ nữ. Nhiều bạn trẻ còn ghép ảnh 2 gương mặt này đặt cạnh nhau để chỉ ra sự tương đồng đáng kinh ngạc. 

Gương mặt của nhân vật nữ bị đánh quá là quá... nam tính, trong khi đó nhân vật nam lại có gương mặt thanh thoát như một người con gái. 

Tuy vậy bên dưới các video, không ít người vẫn dành lời khen cho sự kỳ công của bức tượng tình nhân này. Còn bạn, bạn thấy công trình "Flying Kiss" này như thế nào? 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày