BTC Miss World điều tra đại diện của Trung Quốc

A, Theo VTV News 14:54 25/08/2022

Phía Miss World cho biết đã nhận được các tố cáo về việc chọn thí sinh ở Trung Quốc và sẽ điều tra.

Ngày 23/8, BTC cuộc thi Hoa hậu thế giới Trung Quốc lần thứ 71 thông báo về việc người đẹp Tần Trạch Văn đại diện quốc gia tham gia sàn đấu nhan sắc Miss World sắp tới. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi về thông tin này đã nổ ra sau đó vì cô thậm chí còn không có mặt trong top 3 cuộc thi. Thêm vào đó, cô còn vướng nghi vấn gian lận trình độ học vấn.

Cụ thể, trang Weibo chính thức của cuộc thi Hoa hậu thế giới Trung Quốc đã giới thiệu Tần Trạch Văn sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật máy tính, lấy bằng thạc sĩ ngành Tài chính, sau đó làm việc ở một công ty chứng khoán nổi tiếng với vai trò nhà phân tích thị trường. Nhưng theo Sina, Tần Trạch Văn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, chỉ có bằng đại học. Sự việc khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn ban tổ chức mập mờ về học vấn của Tần Trạch Văn.

BTC Miss World điều tra đại diện của Trung Quốc - Ảnh 2.

Tần Trạch Văn đại diện Trung Quốc tham gia sàn đấu nhan sắc Miss World

Đối với vụ việc này, BTC Miss World đã đưa ra thông báo tiếp nhận khiếu nại liên quan tới việc Tần Trạch Văn đại diện Trung Quốc tham gia cuộc thi. Đơn vị này sẽ điều tra sự việc và có những xử lý thích hợp nếu quy trình lựa chọn thí sinh có vi phạm.

Cuộc thi Hoa hậu thế giới Trung Quốc lần thứ 71 được tổ chức vào cuối năm 2021. Người đoạt vương miện là Nguyễn Nguyệt nhưng hôm 14/8, cô bị tước danh hiệu vì "vi phạm điều lệ, nguyên tắc của ban tổ chức".