Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp "chơi đá" gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 08/12/2020

Đọc ngay “cẩm nang Wonder Woman” để xem phim là hiểu vanh vách từ đầu tới cuối!

Dịp cuối năm 2020, khán giả thế giới cuối cùng cũng có thể thở phào và hào hứng chờ đợi một bom tấn hiếm hoi chịu ra mắt tại rạp, chính là Wonder Woman 1984. Bộ phim là phần tiếp theo của tác phẩm Wonder Woman rất thành công trong vũ trụ điện ảnh DC, sẽ tiếp nối câu chuyện của nữ chiến binh người Amazon nhưng có nhiều thay đổi trong bối cảnh và nội dung, nhân vật. Để “chắc cốp” kiến thức khi ra rạp, hãy đọc liền bài viết sau đây để hiểu vanh vách về Wonder Woman 1984 nhé!

Trailer của Wonder Woman 1984

1. Tại sao tên phim lại là Wonder Woman 1984?

Đơn giản là vì phần phim này sẽ lấy bối cảnh năm 1984. Bởi lẽ phần phim trước lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ I, khán giả sẽ phải trải qua một cú nhảy thời gian “siêu to khổng lồ”, và tất nhiên là Wonder Woman vẫn trẻ đẹp tươi tắn chứ không già đi một tí nào. Địa điểm chính của phim cũng dịch chuyển tới thủ đô Washington D.C., và có vẻ Nhà Trắng cũng đóng vai trò quan trọng trong nội dung.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 2.

2. Cứ tưởng anh người yêu của Wonder Woman đã chết từ phần đầu rồi, sao giờ lại lởn vởn ở đây?

Ở phần trước, chính chúng ta đã thấy trai đẹp Steve Trevor (Chris Pine) hy sinh bản thân vì nghĩa lớn, cứu mạng tất cả mọi người. Thế nhưng trong trailer của Wonder Woman 1984, khán giả lại thấy anh chàng đẹp trai này sống nhăn. Vậy chính xác thì chuyện gì đang xảy ra?

Trai đẹp Chris Pine sẽ trở lại và mong là lợi hại hơn xưa!

Khả năng cao nhất, chính là Chris Pine được làm sống dậy bởi một viên đá thần kỳ có tên Dreamstone. Bất kể ai sở hữu viên đá ấy sẽ có được một điều ước, và có vẻ như Wonder Woman đã ước cho Steve Trevor sống lại. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một điều đúng đắn?

3. Nội dung chính của Wonder Woman 1984 sẽ ra sao?

Vài tháng trước, phiên bản tiểu thuyết của Wonder Woman 1984 đã được nhà Warner Bros. cho phát hành trước cả khi phim ra rạp. Chính vì vậy, phần đầu nội dung của phim cũng được hé lộ “sương sương”.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 4.

Maxwell Lord có thể sẽ là phản diện chính nhất của phim

Viên đá Dreamstone kể trên có vẻ chính là thứ trung tâm của nội dung phim. Gã doanh nhân Maxwell Lord có tham vọng sở hữu quyền lực của viên đá thần kỳ này, đồng thời thao túng mọi người để ước những điều mà hắn muốn. Sự lạm dụng quyền lực này đã khiến cả thế giới rơi vào tình cảnh hỗn loạn, thậm chí nổ ra cả chiến tranh. Nhà sản xuất cũng thừa nhận nhân vật, tạo hình của Maxwell Lord được lấy cảm hứng nhiều từ Tổng thống Donald Trump.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 5.

Hình ảnh Wonder Woman giết Maxwell Lord trong truyện tranh

Trong truyện tranh, Wonder Woman đã phải giết Maxwell Lord để có thể ngăn chặn mọi chuyện. Hành động này của cô được bí mật livestream cho cả thế giới biết - và đây cũng là mục đích của gã ác nhân khi muốn hình tượng siêu anh hùng bị sụp đổ. Điều này khiến Wonder Woman lui về ẩn danh, không còn làm anh hùng trong nhiều năm giống như chúng ta đã thấy trong Batman v. Superman. Tuy nhiên đó chỉ là trong truyện tranh, còn bản phim thì vẫn là một bí mật.

4. Dàn phản diện của phim sẽ là ai?

Trong phần phim này, khán giả sẽ gặp được 2 gương mặt mới là Maxwell Lord và Cheetah.

Maxwell Lord là nhân vật được thủ vai bởi cựu diễn viên Game of Thrones - Pedro Pascal. Nhân vật này là chủ tịch của tập đoàn Black Gold International và cũng là một kẻ lừa đảo cực chuyên nghiệp.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 7.

Ngoài ra, Barbara là một nhân vật mới thủ vai bởi nữ diễn viên Kristen Wiig. Thoạt đầu có vẻ như cô đã kết bạn được với Wonder Woman, nhưng sau đó cũng bị lừa bởi những lời dối trá của Maxwell Lord. Chính vì nghe theo lời gã, cô sẽ biến mình thành Cheetah - một trong những địch thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử của Wonder Woman. Thoạt đầu sở hữu sức mạnh để được tôn trọng trong xã hội, ý đồ và góc nhìn của Cheetah dần trở nên tha hóa, đen tối hơn.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 8.
Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 9.

Có đẹp đến đâu thì cũng bị chị đại "làm gỏi" ngọt xớt

5. Wonder Woman có thêm kỹ năng chiến đấu nào mới không?

Nhìn vào trailer, khán giả có thể thấy ngay “chị đẹp” bay lượn như chim trên bầu trời, sử dụng dây thừng của mình để đu vào các tia sét. Thế còn khi trời không có sét thì Wonder Woman phải đi bộ hay sao? Không cần, vì nàng là con gái của thần Zeus - vị thần sấm sét.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 10.

Ngoài ra, cô nàng cũng có thêm một bộ đồ mới siêu “chặt chém”, chính là bộ áo giáp bằng vàng kèm đôi cánh to bự chảng. Trong truyện tranh, bộ giáo Golden Eagle này được rèn bởi Hippolyta - mẹ của Wonder Woman. Đây cũng là những lần hiếm hoi cô sẽ đi đánh nhau mà được mặc quần.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 11.

Wonder Woman 1984 sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/12.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 12.

Nguồn ảnh: Warner Bros.

Bóc tất tật Wonder Woman 1984 trước giờ G: Chị đẹp chơi đá gọi người yêu về, cặp nách 2 phản diện đánh cực xôm - Ảnh 14.