Hoá ra là phản diện ở Wonder Woman 1984 lấy cảm hứng từ Tổng thống Donald Trump

Đông Sương, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 21/08/2020

Nhà thiết kế phục trang Lindy Hemming đã hé lộ lý do Donald Trump trở thành hình mẫu cho ác nhân Maxwell Lord trong phần hai của Wonder Woman.

Việc các nhân vật trong phim lấy cảm hứng từ đời thật không hề hiếm, nhưng đa số lại nằm trong lĩnh vực hoạt hình như Aladdin từ Tom Cruise hay nàng tiên cá Ariel từ Alyssa Milano. Do đó mà việc một ác nhân như Maxwell Lord trong Wonder Woman 1984 (Tạm dịch: Nữ Thần Chiến Binh 1984) phỏng theo vị Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là khá đặc biệt.

Hoá ra là phản diện ở Wonder Woman 1984 lấy cảm hứng từ Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tạo hình của Maxwell Lord lấy cảm hứng từ Donald Trump ở thập niên 80.

Trong bài phỏng vấn với CBR, nhà thiết kế phục trang Lindy Hemming tiết lộ: "Maxwell Lord là một người giàu có nhưng không có gu ăn mặc cho lắm. Do đó mà gã mua những bộ trang phục bằng chất liệu vải đẹp, thanh lịch và đắt tiền nhưng lại không phù hợp. Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ cho rằng tôi chẳng biết gì về may mặc khi thấy nhân vật này. Nhưng sự thật là chúng tôi cố tình xây dựng Maxwell như thế."

Cô đưa ra một tấm bảng thiết kế dán đầy ảnh của đương kim Tổng thống Mỹ những năm 1980 và nói thêm: "Dĩ nhiên chúng tôi lấy cảm hứng từ Donald Trump. Có chút gì đó tương đồng giữa Maxwell và ông ấy thời còn làm doanh nhân, ví dụ như trang phục hơi nhếch nhác, tóc hơi ngố và nói khá nhiều. Đó là lý do chúng tôi chọn Donald."

Hoá ra là phản diện ở Wonder Woman 1984 lấy cảm hứng từ Tổng thống Donald Trump - Ảnh 2.

Nhân vật nhiều khả năng có cái kết bi thảm.

Khi góp mặt vào Wonder Woman 1984, vai diễn của Pedro Pascal được giữ kín trong một thời gian khá dài. Cuối cùng, nhân vật cũng được hé lộ là Maxwell Lord nhưng rất ít thông tin được công bố kèm theo. Tất cả những gì chúng ta biết cho tới hiện tại là Maxwell là một doanh nhân kiêm nhân viên bán hàng trên truyền hình. Gã gây thù với Wonder Woman bằng một cách nào đó và trở thành phản diện chính. Trong nguyên tác, Maxwell bị Diana bóp cổ đến chết nên nhiều khả năng nhân vật của Pedro Pascal cũng có cái kết thê thảm.

Hoá ra là phản diện ở Wonder Woman 1984 lấy cảm hứng từ Tổng thống Donald Trump - Ảnh 3.

Wonder Woman 1984 do Petty Jenkins đạo diễn với sự tham gia của Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal và Natasha Rothwell. Phim dự kiến ra rạp ngày 02/10.

Nguồn ảnh: Tổng hợp