Bộ 3 "thiên thần gãy cánh" Ariana – Lana – Miley hợp sức vẫn không lọt nổi Top 10, Lizzo phá vỡ kỷ lục khủng của Cardi B

Vinh Lê, Theo Helino 23:00 24/09/2019

Trong khi Lizzo ngày một chứng tỏ sức hút mãnh liệt thì màn kết hợp giữa Ariana, Lana và Miley trong “Don't Call Me Angel” lại debut khá “èo uột” trên đường đua Hot 100.

Một tuần nữa lại đi qua, chủ nhân các thứ hạng của đấu trường Billboard Hot 100 chính thức lộ diện. Theo đó, danh hiệu Quán quân tiếp tục gọi tên Lizzo cùng bản nhạc vui nhộn "Truth Hurts". Tính đến nay, nó đã "nằm lì" ngai vàng này suốt 4 tuần liên tiếp nhờ vào lượng người nghe đông đảo với 116.4 triệu lượt và tăng hơn 4% so với tuần lễ trước. Như vậy, "Truth Hurts" đã giúp Lizzo ghi tên vào lịch sử khi trở thành nữ rapper sở hữu ca khúc solo "bám trụ" vị trí No.1 Hot 100 lâu nhất mọi thời đại.

Bộ 3 thiên thần gãy cánh Ariana – Lana – Miley hợp sức vẫn không lọt nổi Top 10, Lizzo phá vỡ kỷ lục khủng của Cardi B - Ảnh 1.

Xin chúc mừng tân binh Lizzo!

MV "Truth Hurts" - Lizzo

Cụ thể, kỷ lục này từng được Cardi B "nắm giữ" cùng siêu hit chấn động địa cầu "Bodak Yellow (Money Moves)" vào năm 2017, nó đã xuất sắc "chạm nóc" Hot 100 trong 3 tuần liền. Những tưởng, một ca khúc phát hành hơn 2 năm về trước từng khiến sự nghiệp của Lizzo chìm vào quên lãng nhưng bằng sức chiến đấu bền bỉ, giọng ca "Juice" đã khẳng định vị thế độc tôn trong làng nhạc thế giới.

Bộ 3 thiên thần gãy cánh Ariana – Lana – Miley hợp sức vẫn không lọt nổi Top 10, Lizzo phá vỡ kỷ lục khủng của Cardi B - Ảnh 3.

Cardi B và Lizzo vốn có mối quan hệ rất thân thiết, chủ nhân hit "I Like It" từng chúc mừng Lizzo khi cô nàng đạt No.1 đầu tiên trong sự nghiệp.

Danh hiệu Á quân vẫn gọi tên cặp "tiên đồng ngọc nữ" Shawn Mendes và Camila Cabello với bản nhạc mùi mẫn "Señorita". Theo sát bộ đôi, ca khúc "bad guy" của Billie Eilish tăng hạng vượt trội, cô nàng chính thức "hạ cánh" ở ngôi vị No.3 sau một tuần bị "đá văng" khỏi top 3. Ở vị trí thứ 4 là ca khúc "Someone You Loved" của Lewis Capaldi, nó còn giúp nam ca sĩ lần đầu "đặt chân" vào top 5.

Đáng chú ý nhất là Lil Nas X, đĩa đơn "Panini" bỗng leo thẳng lên vị trí #5 sau nhiều tuần lễ chinh chiến không mấy khả quan. Đồng thời, anh chàng còn lôi kéo thêm chiến mã bất bại "Old Town Road" xuất hiện vào top 10 tuần này. Các vị trí còn lại trong top 10 không có nhiều thay đổi, riêng Post Malone, anh chàng bộc lộ sự hạ nhiệt thấy rõ khi các ca khúc đồng loạt giảm hạng mạnh.

Bộ 3 thiên thần gãy cánh Ariana – Lana – Miley hợp sức vẫn không lọt nổi Top 10, Lizzo phá vỡ kỷ lục khủng của Cardi B - Ảnh 4.

Danh sách top 10 Billboard Hot 100 tuần này.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

MV "bad guy" - Billie Eilish

MV Panini - Lil Nas X

Đáng tiếc nhất là ca khúc "Don't Call Me Angel", bản nhạc có màn debut khá "èo uột" so với vị thế của ba tên tuổi Ariana, Lana và Miley khi chỉ "hạ cánh" ở vị trí #13. Đây là ca khúc thứ hai của Ariana "góp mặt" vào Hot 100 với tư cách hợp tác cùng hai sao nữ khác, trước đó là bài hát "Bang Bang" kết hợp với Jessie J, Nicki Minaj và xuất sắc chiếm lĩnh hạng 3 vào năm 2014. Đồng thời, "Don't Call Me Angel" còn giúp tiểu diva "bỏ túi" thêm ca khúc thứ 7 ghi danh tại top 15 Hot 100 trong năm 2019.

Bộ 3 thiên thần gãy cánh Ariana – Lana – Miley hợp sức vẫn không lọt nổi Top 10, Lizzo phá vỡ kỷ lục khủng của Cardi B - Ảnh 8.

"Don’t Call Me Angel" là ca khúc chủ đề cho tác phẩm điện ảnh "Charlie’s Angels", dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 15/11.

Riêng Miley, bài hát trở thành bản hit thứ 10 lọt top 15 trong sự nghiệp cầm mic của cô, thành tích cao nhất gần đây của giọng ca "Slide Away" là vị trí No.10 với bản tình ca "Malibu". Đặc biệt, "Don't Call Me Angel" còn là ca khúc thứ 2 "thẳng tiến" vào top 15 của Lana Del Rey kể từ siêu phẩm u sầu "Summertime Sadness" từng đạt No.6 vào năm 2013.

MV "Don’t Call Me Angel" (Charlie’s Angels) - Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày