"Black Panther" Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đại tràng: 7 dấu hiệu cảnh báo cho biết bạn cũng có thể mắc phải căn bệnh quái ác này

Chang, Theo Báo dân sinh 14:40 29/08/2020

Mới đây, không ít người ngỡ ngàng và tiếc nuối trước thông tin "Black Panther" Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư đại tràng.

Sáng nay, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin nam diễn viên Chadwick Boseman đã trút hơi thở cuối cùng hôm 28/8 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ sau quãng thời gian dài chống lại căn bệnh ung thư đại tràng. Theo gia đình ngôi sao, các dự án mà Boseman tham gia trong 4 năm qua, tất cả được anh ghi hình giữa nhiều đợt phẫu thuật và hóa trị.

Black Panther Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đại tràng: 7 dấu hiệu cảnh báo cho biết bạn cũng có thể mắc phải căn bệnh quái ác này - Ảnh 1.

"Black Panther" Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đại tràng (Ảnh: Ettoday)

Thực tế, căn bệnh mà anh mắc phải là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở cả nam và nữ giới. Theo tổ chức y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 700.000 người tử vong vì ung thư đại tràng, chiếm 8,5 % tổng số bệnh nhân chết vì ung thư; ung thư đại tràng đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc (10%).

Căn bệnh quái ác này hiện nay đã có xu hướng trẻ hóa, nguyên nhân chính nằm ở việc chúng ta đã không chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày một cách lành mạnh và khoa học.

Các chuyên gia ung thư cho rằng, việc phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư là chìa khóa quan trọng nhất để có thể cứu chữa và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Do đó, việc phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo bệnh là vô cùng quan trọng.

7 dấu hiệu cảnh báo cho biết bạn có thể mắc phải căn bệnh giống Chadwick Boseman

1. Chán ăn, đầy bụng

Người bị ung thư đại tràng sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon, các biểu hiện này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân.

Bệnh nhân mắc bệnh sẽ thường xuyên xuất hiện các cơn đau đáng kể ở bụng với các triệu chứng khó chịu ở vùng dạ dày, gây ảnh hưởng và khó chịu ở toàn bộ vùng bụng, làm mệt mỏi phờ phạc và đau bụng từng cơn.

2. Cân nặng giảm bất thường

Cơ thể giảm cân bất thường, không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cho thấy bạn mắc phải ung thư đại tràng. Điều này cũng xuất phát từ cảm giác chán ăn, đầy bụng mà ra.

3. Táo bón

Nếu bạn đi ngoài ít hơn 3 lần trong một tuần, bạn đã mắc chứng táo bón. Dù triệu chứng này có thể xuất hiện ở những bệnh lý đường tiêu hóa thông thường khác, nhưng bạn cũng nên chú ý đến dấu hiệu bất thường này bởi rất có thể nó có liên quan đến ung thư đại tràng.

4. Đi ngoài phân nhỏ

Khi đường tiêu hóa có vật cản thì sẽ khiến cho hình dạng và kích cỡ của phân bị biến dạng, thay đổi, từ đó dẫn đến chứng đi ngoài phân nhỏ. Những vật cản đó có thể là các khối u đang được hình thành trong ruột kết.

Black Panther Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đại tràng: 7 dấu hiệu cảnh báo cho biết bạn cũng có thể mắc phải căn bệnh quái ác này - Ảnh 2.

Hình ảnh nội soi bệnh nhân bị ung thư đại tràng (Ảnh: Trí thức trẻ)

5. Đi ngoài ra máu

Ngoài việc phân bị biến dạng, việc đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân cũng là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại tràng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ nhầm triệu chứng này với triệu chứng của bệnh trĩ, do đó, khi phát hiện bản thân đi ngoài ra máu, đừng vội kết luận và tự chữa trị mà hãy đến gặp bác sĩ ngay.

6. Mệt mỏi và căng thẳng, chóng mặt

Như đã nói ở trên, triệu chứng khó chịu ở bụng có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi không dứt. Người bệnh thường cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, đồng thời suy nhược cơ thể một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

7. Co thắt dạ dày

Nếu những cơn co thắt đó đi kèm cảm giác đau thì có thể khối u đã đi chọc vào thành ruột và hình thành nên bệnh ung thư đại tràng một cách nghiêm trọng.

Nguồn: Ettoday, BV ĐKQT Vinmec, Bệnh viện K