Biến chủng COVID-19 NB.1.8.1 chiếm 83% mẫu xét nghiệm tại TP.HCM có nguy hiểm?

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:04 25/05/2025
Chia sẻ

Dù biến chủng NB.1.8.1 có dấu hiệu lan rộng nhưng hiện không có bằng chứng cho thấy biến chủng này gây bệnh nặng hơn các biến chủng khác đang lưu hành.

83% mẫu bệnh phẩm tại TP.HCM mang biến chủng NB.1.8.1

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trước tình hình ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nhập viện trong tuần 3 tháng 5/2025. Kết quả cho thấy 83% mẫu mang biến chủng NB.1.8.1 – một biến thể phụ của XDV.1, được hình thành từ sự tái tổ hợp giữa JN.1 và XDE.

Biến chủng COVID-19 NB.1.8.1 chiếm 83% mẫu xét nghiệm tại TP.HCM có nguy hiểm?- Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện biến thể mới NB.1.8.1 có thể là nguyên nhân gia tăng số ca bệnh COVID-19 tại Thành phố trong những tuần gần đây, tương tự như ở một số nước trên thế giới trong thời gian qua. Đây là hiện tượng thông thường khi xuất hiện một biến chủng mới.

Tính đến ngày 22/5, biến chủng NB.1.8.1 đã được phát hiện tại 22 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore... Lần đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc, NB.1.8.1 đã nhanh chóng trở thành chủng chiếm ưu thế tại quốc gia này, dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19. 

Là biến chủng vẫn đang được theo dõi

Đến ngày 24/5, trong thông cáo báo chí, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã phân loại NB.1.8.1 là một biến chủng SARS-CoV-2 đang được theo dõi (variant under monitoring - VUM) với tỷ lệ ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

NB.1.8.1 được cho là có tốc độ lây nhiễm cao hơn so với một số biến chủng trước đó. Dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng này có khả năng bám vào tế bào người mạnh hơn, từ đó có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm. 

Biến chủng COVID-19 NB.1.8.1 chiếm 83% mẫu xét nghiệm tại TP.HCM có nguy hiểm?- Ảnh 2.

Biến chủng đã được phát hiện ở các du khách nhập cảnh vào các sân bay lớn tại Mỹ, bao gồm California, Washington, Virginia và New York. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục giám sát và thực hiện các biện pháp y tế công cộng.

"Dù số ca mắc và nhập viện đang tăng tại một số quốc gia có sự lan rộng của NB.1.8.1, dữ liệu hiện tại không cho thấy biến chủng này gây bệnh nặng hơn các biến chủng khác đang lưu hành." WHO khẳng định "Theo các bằng chứng hiện có, mức độ rủi ro đối với y tế công cộng được đánh giá là thấp ở cấp độ toàn cầu."

Triệu chứng của biến chủng COVID-19 mới

Các triệu chứng của NB.1.8.1 phần lớn giống với những gì đã thấy ở các biến thể Omicron trước đó.  Tuy nhiên, so với XEC, NB.1.8.1 được cho là có triệu chứng đa dạng hơn. Các triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Đau họng

- Mệt mỏi

- Ho nhẹ

- Sốt

- Đau nhức cơ

- Nghẹt mũi

Ngoài ra, một số trường hợp ghi nhận tình trạng sốt nhẹ kéo dài, khác với sốt thường gặp. Điều này khiến nhiều người mắc bệnh dễ bỏ qua các dấu hiệu sớm, tăng nguy cơ âm thầm lây lan trong cộng đồng. Một số triệu chứng khác được báo cáo gồm: đau đầu, buồn nôn, chán ăn và rối loạn tiêu hóa.

Tại TP.Hồ Chí Minh số ca COVID-19 được ghi nhận có xu hướng gia tăng từ tuần 16 đến tuần 20/2025. Trong tuần 20 (12–18/5), Thành phố ghi nhận 26 ca, tăng gần gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước đó (10 ca/tuần). Tính từ đầu năm đến nay, tổng cộng đã có 79 ca COVID-19 được báo cáo, trong đó không ghi nhận trường hợp nặng phải hỗ trợ hô hấp.

Trước tình hình trên, ngày 21/5/2025, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 5423/SYT-NVY, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục trong tư thế sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Các cơ sở y tế cần thực hiện tốt việc thu dung, điều trị, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng, đặc biệt tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, …).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) được giao phối hợp với OUCRU tăng cường giám sát ca bệnh và biến chủng, đánh giá nguy cơ để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng tuyệt đối không chủ quan. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

1. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế.

2. Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết).

3. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý.

5. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…

Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.

 

Nguồn: HCDC, Times Of India, WHO

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày