Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người

N.Thuý, Theo Trí Thức Trẻ 08:43 01/10/2017

Một gia đình ở New York đang hy vọng có thể cảnh báo để nâng cao nhận thức cho mọi người về bệnh nhiễm trùng máu sau cái chết của cậu con trai 12 tuổi của họ.

Vì một vết xước, cậu bé 12 tuổi không qua khỏi

"Trong giờ thể dục, Rory Staunton đã bị ngã và bị thương với một vết xước ở tay. Cuối cùng, vết xước nhiễm trùng và đe dọa cuộc sống của Rory", gia đình cậu bé chia sẻ với tạp chí Self.

Bà Orlaith, mẹ của Rory cho biết "giáo viên thể dục đã không rửa vết thương cho thằng bé mà chỉ dán 2 miếng băng y tế". Ngày hôm sau, Rory bị sốt cao, vì vậy cha mẹ đưa cậu bé đến bác sĩ nhi khoa. "Thằng bé rất yếu, nó đã phải dựa vào tôi khi ở bệnh viện", bà Orlaith cho biết.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 1.

Rory Staunton bị thương khi ngã và không may mắn qua đời do bị nhiễm trùng máu.

Nhưng bác sĩ nhi khoa của Rory và một bệnh viện ở thành phố New York đã chẩn đoán cậu bé mắc phải một loại virus cúm dạ dày, sau đó cho về nhà điều trị. Tuy nhiên, Rory vẫn bị sốt cao và tình trạng càng nặng hơn. Bố mẹ Rory đã gọi lại cho bác sĩ nhi khoa nhưng bác sĩ chỉ nói cần cho uống thêm chất lỏng. Thực tế, Rory còn không thể ngồi dậy và uống nước. Tối hôm đó, người cậu bé bắt đầu chuyển sang màu vàng và mũi màu xanh.

Ngay lập tức, Rory được đưa đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Hóa ra cậu bé đã bị sốc nhiễm khuẩn do phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với vi khuẩn đã xâm nhập vào máu qua vết xước trên tay. Rory ở đó một đêm thì qua đời, sau chưa đầy một tuần bị ngã ở trường.

"Cứ mỗi sáng chúng tôi lại thức dậy với một cơn ác mộng. Chàng trai xinh đẹp của chúng tôi vừa tròn 12 tuổi vào hồi tháng 5. Rồi nó sẽ lên đại học. Đó là điều quan trọng nhất trong tâm trí của chúng tôi mỗi giờ mỗi ngày, và đôi khi nó khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc vào ban đêm", cha của Rory, Ciaran, nói với Self.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 2.

Gia đình Rory Staunton đã thành lập quỹ Rory Staunton để mong nâng cao nhận thức cho mọi người về căn bệnh này.

Ngày nay, gia đình Rory đã điều hành Quỹ The Rory Staunton Foundation for Sepsis Prevention - và đang tạo ra lịch sử với tác động của nó trong việc giáo dục và tăng cường nhận thức về nhiễm trùng máu.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 3.

Nhiễm trùng máu - bệnh có thể phát triển từ những nhiễm trùng bình thường

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Hoa Kỳ, nhiễm trùng máu là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất tại đất nước này. Đây cũng là bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi.

Trung tâm y tế Mayo Clinic giải thích: Nhiễm trùng máu là một biến chứng do nhiễm trùng. Nó xảy ra khi các hóa chất được tiết vào máu để chống lại nhiễm trùng gây ra viêm nhiễm khắp cơ thể. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như viêm phổi, nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc thậm chí là từ một vết xước.

Tiến sĩ Amesh A. Adalja, bác sĩ bệnh truyền nhiễm có chứng nhận tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói với Self: "Về cơ bản, bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào cũng có thể biến thành giai đoạn nhiễm trùng máu".

Đó là một trong những lý do tại sao Mayo Clinic khuyên bạn nên vệ sinh sạch sẽ tất cả các vết cắt và vết xước chứ không chỉ băng bó mà thôi.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 4.

Nhiễm trùng máu thường tiến triển trong một vài ngày, và có thể lan nhanh chóng đối với trẻ em. Khi chúng biểu lộ các triệu chứng thì sẽ  có thể trở nên trầm trọng rất nhanh.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường liên quan đến nhiễm trùng. Ví dụ, nếu một người bị viêm phổi, họ có thể sẽ bị hụt hơi và ho. Nhưng khi nhiễm trùng tiến triển thành nhiễm trùng máu, người bệnh có thể có một bị sốt cao mà không thuyên giảm, giảm huyết áp... "Điều đó có thể gây sốc và hủy hoại các cơ quan trong cơ thể", ông Adalja cho biết.

Mặc dù nhận thức của công chúng về nhiễm trùng đã tăng lên trong những năm gần đây, nhưng nhiều người vẫn chưa biết đủ về căn bệnh này cũng như các dấu hiệu của nó. Thậm chí các bác sĩ cũng không nghĩ ngay đến bệnh này vì các triệu chứng của nó khá mơ hồ. Đó là lý do tại sao khi nghi ngờ con bạn bị nhiễm trùng máu, điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ về khả năng này có thể xảy ra không.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 5.

"Nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm trùng phát triển, điều này có nghĩa là nếu được chẩn đoán sớm thì sẽ tốt hơn cho việc điều trị. Tình trạng này thường được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu và điều trị sớm thường liên quan đến việc kết hợp thuốc kháng sinh và dịch truyền tĩnh mạch", Tiến sĩ Adalja nói.

Theo Mayo Clinic, điều trị theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp kiểm soát được tình trạng huyết áp và nếu cần thiết, bác sĩ sẽ kê đơn để làm dịu phản ứng của hệ thống miễn dịch, duy trì ổn định mức insulin trong máu hoặc an thần...

Thật đáng sợ khi nghĩ rằng một vết xước đơn giản cũng có thể giết chết bạn, nhưng điều này có thể xảy ra và đó là lý do tại sao làm sạch vết thương càng sớm càng tốt lại quan trọng đến vậy.

Tất nhiên, không phải cứ bị xước là sẽ tự động phát triển thành nhiễm trùng máu. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua khả năng một vết xước nhỏ cũng có thể phát triển thành tình trạng chết người đáng sợ, đặc biệt là với trẻ nhỏ - đối tượng luôn dễ bị trầy xước.

Jennifer Castro, một nhà giáo dục nhiễm độc ở Trung tâm Y tế Orange Coast Memorial Medical Center ở Fountain Valley, California, nói với Self rằng: Bạn nên rửa mọi vết thương bằng xà bông (xung quanh vết thương) và nước càng sớm càng tốt. Sau đó, chú ý quan sát xem các triệu trứng nhiễm trùng, bao gồm tấy đỏ, sưng, đau tăng lên và chảy nước từ vết thương... Bạn không cần hoảng sợ, chỉ cần cẩn thận để xử lý kịp thời.

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 6.

Nỗ lực nâng cao nhận thức để phòng ngừa bệnh nhiễm trùng máu

Trong những năm kể từ khi Rory qua đời, cha mẹ cậu là Ciaran và Orlaith đã thành lập Quỹ The Rory Staunton Foundation for Sepsis Prevention để cố gắng nâng cao nhận thức về căn bệnh nhiễm trùng này cho mọi người. Orlaith cũng đã viết một cuốn sách cho trẻ em là "Ouch! I Got a Cut!" để giúp trẻ hiểu những điều cơ bản về cách chăm sóc vết thương.

Hai vợ chồng này cũng đã kiến ​​nghị lên bang New York và bang này đã trở thành tiểu bang đầu tiên thiết lập một uỷ nhiệm trên toàn tiểu bang yêu cầu tất cả các bệnh viện phải áp dụng các quy trình sàng lọc và điều trị nhiễm trùng được gọi là "Quy định của Rory". Bang Illinois cũng đã thông qua các quy định và nhiều tiểu bang nói rằng họ sẽ làm như vậy. Ciaran nói rằng ông và bà Orlaith đã nhận được vô số lá thư từ khắp nơi trên đất nước người nói rằng câu chuyện của Rory cứu họ và những người thân yêu, và Ciaran ước tính rằng hơn 5.000 người New York đã được cứu bởi các "Quy định của Rory".

Bị xước khi ngã, cậu bé 12 tuổi tử vong do nhiễm trùng máu - lời nhắc nhở bi thảm với mọi người - Ảnh 7.

Nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm trùng phát triển.

Đây là cách bạn có thể ngăn ngừa nhiễm trùng nếu xước hoặc có vết thương cắt tại phòng tập thể dục, hay bất cứ nơi nào khác.

- Rửa tay của trước khi bạn chạm vào vết thương hở hoặc đeo găng tay dùng một lần nếu bạn có thể.

- Nếu vết thương không quá sâu và không cần khâu, hãy rửa sạch bằng nước sạch (không xà phòng). Nhẹ nhàng để nước chạy nước qua vết thương để loại bỏ bụi bẩn có thể bị mắc kẹt bên trong. Đi khám bác sĩ nếu bạn không thể làm sạch đúng cách.

- Bôi thuốc mỡ kháng sinh để bảo vệ vết thương khỏi các bụi bẩn bên ngoài.

Theo Self/Menshealth