Hôm đó bà đang nấu ăn trong bếp, bên cạnh bà có ấm nước đang sôi. Thông thường, bà sẽ mang ấm nước sôi vào bếp và đổ nước nguội vào cốc nước giữ nhiệt của em bé.
Bà tập trung vào việc nấu ăn và không để ý đến hành động của cháu trai. Cậu cháu trai nhỏ, đã chơi đủ trò ở phòng khách, thấy cầu dao điện sẽ tự động ngắt sau khi nước sôi. Cậu tò mò đưa tay ra mở nắp ấm nước nhưng bị hơi nước nóng bốc lên làm bỏng và bắt đầu khóc.
Điều này khiến bà nội bận rộn sợ hãi, bà nhanh chóng tắt bếp, bế cháu trai đi đến bồn rửa, rửa tay cho đứa trẻ bằng một dòng nước nhỏ, vừa rửa vừa an ủi cháu: "Không sợ, có bà ở đây rồi, rửa sạch sẽ là được, đừng khóc nữa".
Trong khi an ủi đứa trẻ, bà vẫn tiếp tục để nước chảy chậm qua vết thương của đứa trẻ. Sau hơn mười phút, khu vực hơi nước bốc lên tay cậu bé dần dần bớt nóng, đứa trẻ cũng dần bình tĩnh lại.
Sau đó, bà nội mang đến cho cháu trai một chậu nước lạnh và tiếp tục ngâm đôi bàn tay nhỏ bé của cháu vào đó. Trẻ em đều thích chơi với nước nên cậu bé đã hoàn toàn quên mất vết bỏng.
Thấy vết thương bớt đỏ và bớt sưng, bà nội đưa cháu đến bệnh viện gần nhà.
Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và phát hiện vết bỏng của đứa trẻ không quá nghiêm trọng và không bị tổn thương sâu vào mô da sau khi được bà nội xử lý chuyên nghiệp ngay lập tức.
Bác sĩ mỉm cười và nói với bà lão, "Đứa trẻ không sao cả, may mắn là bà biết một số kiến thức sơ cứu. Tôi sẽ xử lý và băng bó vết thương cho em bé sau một lúc, và bà có thể về sau khi lấy thuốc".
Những phương pháp sơ cứu sai lầm này không được khuyến khích
Trên thực tế, những phương pháp sơ cứu sai lầm này không được khuyến khích và phải tránh:
- Bế con và khóc, lãng phí thời gian “tự giải cứu”
Khi trẻ em bị bỏng, người lớn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ và hối hận, và họ sẽ mất bình tĩnh trước. Đứa trẻ khóc, và họ cũng khóc, nhưng điều đó chẳng có ích gì.
60 giây đầu tiên sau khi trẻ không may bị bỏng là rất quan trọng. Không làm gì cả và chờ đến khi đến bệnh viện là sai lầm. Đầu tiên, bạn phải học cách tự sơ cứu. Dùng vòi nước chảy một dòng nhỏ để rửa sạch vết thương của trẻ và làm mát lớp biểu bì da trước.
- Chườm đá hoặc đắp vật gì đó vào vết thương
Không bao giờ đặt những vật quá lạnh như đá viên lên vết thương của trẻ. Mặc dù điều này có thể tạm thời làm giảm cảm giác nóng rát trên bề mặt da nhưng có thể gây dính da và gây tổn thương nghiêm trọng hơn.
Ngoài ra, không nên sử dụng các loại thuốc mỡ, nước tương, kem bôi… không phù hợp, có thể gây nhiễm trùng vết thương hoặc dị ứng, cản trở việc chẩn đoán và điều trị tiếp theo của bác sĩ.
Nguồn và ảnh: Sohu