Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng sau khi đổ rác, người mẹ tự trách: Đừng mắc sai lầm như tôi

Mỹ Diệu, Theo thanhnienviet.vn 17:06 06/06/2025
Chia sẻ

Navaeh Connor (9 tuổi, Anh) đang vứt rác trong lúc mất điện thì một sai lầm đơn giản mà mẹ cô bé mắc phải suýt nữa đã khiến cô bé mất mạng.

Cô bé 9 tuổi suýt tử vong trong một sự cố xảy ra vào tháng 4 năm nay, khi nắp hộp đậu Hà Lan bên trong túi rác đã cứa vào chân phải em, tạo ra hai vết cắt sâu. Lúc đầu Navaeh tưởng đó chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng khi soi đèn pin vào chân, em phát hiện một trong hai vết cắt dài đến 20cm và chỉ cách xương đúng 1cm.

Cô bé nhanh trí đã cầm máu bằng cách dùng khăn và giấy vệ sinh ép chặt vào vết thương, mô phỏng lại những kỹ năng sinh tồn em học được từ chương trình truyền hình.

Sau khoảng 20 phút, Navaeh mới xuống lầu và cho mẹ là April Connor xem vết thương, khiến mẹ em hoảng loạn và lập tức gọi cấp cứu.

Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng sau khi đổ rác, người mẹ tự trách: Đừng mắc sai lầm như tôi- Ảnh 1.

Navaeh được đưa ngay đến Bệnh viện Nhi UPMC ở Pittsburgh, Pennsylvania, nơi các bác sĩ làm sạch và khâu lại vết thương, vết cắt đã sâu tới mức làm đứt gân. Mẹ em, chị April, 33 tuổi, nói rằng chị đã rất sợ con mình sẽ chết vì mất máu, nhưng cũng thừa nhận Navaeh đã "xử lý rất tốt" để cầm máu.

Sau một ca phẫu thuật tạo hình kéo dài một tiếng, Navaeh được khâu vết thương và phải dùng nạng để đi lại vì gân chân đã bị cắt đứt. Mẹ em cảnh báo các bậc phụ huynh không nên vứt những vật sắc nhọn vào thùng rác mà không có biện pháp bảo vệ đúng cách.

"Đừng vứt bất kỳ vật sắc nhọn nào vào thùng rác, ngay cả khi bạn đã đẩy nắp vào trong hoặc bọc lại, tốt nhất hãy cho vào hộp riêng. Tôi từng nghĩ mình đã cẩn thận đủ, nhưng hóa ra chưa, và đây là hậu quả có thể xảy ra".

Nếu không kiểm soát được tình trạng chảy máu nghiêm trọng kịp thời, nạn nhân có thể mất nhiều máu, trở nên bất tỉnh và có thể rơi vào tình trạng sốc.
Sốc là một tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng, xảy ra khi cơ thể không có đủ lượng máu lưu thông để cung cấp oxy cho các cơ quan quan trọng.

Các bước xử lý khi ai đó bị chảy máu:

- Với vết thương hở, có nguy cơ nhiễm trùng, vì vậy hãy đeo găng tay y tế nếu có, để ngăn vi khuẩn lây truyền giữa bạn và nạn nhân.

- Dùng gạc vô trùng (nếu có) hoặc vải sạch, không xù lông để ấn trực tiếp và mạnh lên vết thương nhằm cầm máu.

- Yêu cầu người xung quanh gọi cấp cứu và cung cấp thông tin chi tiết về vị trí vết thương và mức độ chảy máu.

- Cố định băng gạc bằng băng cuốn, siết đủ chặt để tạo áp lực nhưng không quá chặt để tránh làm tắc tuần hoàn.

- Kiểm tra tuần hoàn máu sau băng cuốn: ấn móng tay hoặc da phía dưới băng trong 5 giây cho tới khi tái màu, rồi thả ra. Nếu màu sắc không trở lại trong 2 giây, băng quá chặt. Hãy nới lỏng và quấn lại nếu cần.

- Mất máu có thể khiến nạn nhân bị sốc. Để xử lý, giúp họ nằm xuống trên thảm hoặc chăn, nâng và đỡ chân cao hơn tim. Nới lỏng quần áo chật quanh cổ, ngực và eo. Đắp chăn giữ ấm cho họ.

- Nếu máu thấm qua lớp băng gạc, tháo ra và dùng miếng gạc mới để ép lại cho đến khi cầm máu. Sau khi máu ngừng chảy, băng lại và buộc nút ngay trên vết thương để giữ áp lực.

- Cố định phần bị thương bằng băng hoặc nẹp, tiếp tục kiểm tra tuần hoàn mỗi 10 phút.

- Theo dõi ý thức của nạn nhân cho đến khi có người đến trợ giúp. Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy sẵn sàng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

- Nếu không thể kiểm soát được máu chảy bằng cách ép, tổng đài cấp cứu có thể hướng dẫn bạn cách làm garô tạm thời nếu bạn không có dụng cụ chuyên dụng hoặc không được huấn luyện. Họ có thể yêu cầu bạn dùng khăn tam giác, thắt lưng hoặc cà vạt và hướng dẫn cách thực hiện.

Nguồn và ảnh: The Sun

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày