Bé gái 8 tuổi nhưng đường huyết đã vượt ngưỡng, bác sĩ chỉ ra "ba tăng một giảm" là dấu hiệu cảnh báo đặc trưng ở trẻ

Phạm Trang, Theo Phụ nữ mới 21:29 31/07/2024
Chia sẻ

Để ý kỹ các dấu hiệu là điều cần thiết để trẻ được phát hiện sớm các căn bệnh nguy hiểm.

Mới đây, bác sĩ tim mạch trẻ em Huang Siwei (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp một bé gái 8 tuổi mắc chứng tiểu đường.

Bác sĩ cho biết, bé được mẹ dẫn đến phòng khám với các triệu chứng ho, sốt tựa như hen suyễn kèm theo đó là việc sụt cân không lý do và đi tiểu nhiều lần trong ngày. Sau khi nghe các triệu chứng, bác sĩ lập tức để bé làm xét nghiệm kiểm tra lượng đường huyết. Cuối cùng kết luận bé nhiễm toan ceton ở bệnh nhân đái tháo đường.

Bé gái 8 tuổi nhưng đường huyết đã vượt ngưỡng, bác sĩ chỉ ra "ba tăng một giảm" là dấu hiệu cảnh báo đặc trưng ở trẻ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đường huyết của bé ở mức rất cao - 428. Nước tiểu dương tính với ketone (nhiễm ceton acid). Đây đều là những chỉ số khá điển hình của bệnh nhân tiểu đường kết hợp với nhiễm toan ceto.

Sau khi được điều trị cấp cứu ban đầu, bé gái được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em. Sau một ngày sử dụng thuốc kiểm soát đường huyết, giá trị pH trong máu bé gái cùng đường huyết cũng giảm xuống đáng kể - khoảng 200.

Đâu là biểu hiện tiểu đường ở trẻ?

Bác sĩ Huang Siwei cho biết, trẻ em vẫn là đối tượng có thể mắc tiểu đường. Dù không quá phổ biến nhưng mỗi năm, bác sĩ vẫn gặp 1- 2 trường hợp bệnh nhi nhiễm toan ceto. Việc phát hiện bệnh là rất khó bởi hầu như các bé không có biểu hiện khó chịu rõ ràng cũng như không phải đối tượng để làm các xét nghiệm tiểu đường.

Tất nhiên, các bậc phụ huynh cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu không có các triệu chứng của tiểu đường, cha mẹ đương nhiên không cần để bé tiến hành các xét nghiệm kiểm tra lượng đường trong máu. Điều này là không cần thiết.

Bé gái 8 tuổi nhưng đường huyết đã vượt ngưỡng, bác sĩ chỉ ra "ba tăng một giảm" là dấu hiệu cảnh báo đặc trưng ở trẻ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Triệu chứng tiểu đường của trẻ em có thể tóm tắt bằng câu "ba tăng, một giảm". Cụ thể là  "Ăn nhiều - uống nhiều - đi tiểu nhiều - giảm cân". Trên thực tế, các triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường ở trẻ em và người lớn rất giống nhau. Đối với trẻ, cha mẹ nên chú ý hơn đến hai triệu chứng cuối cùng là đi tiểu nhiều và giảm cân.

Nếu bé liên tục chạy vào nhà vệ sinh hoặc dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. Cùng với đó, trẻ em cũng phát triển cao lớn hơn từng ngày, nếu bé có dấu hiệu sụt cân một cách không rõ lý do, cha mẹ cũng nên xem xét đến các yếu tố nguyên nhân như tiêu hóa, trao đổi chất và cả tiểu đường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày