TIN TỨC VỀ Đái tháo đường - Dai thao duong
Đái tháo đường
-
Vì sao đo đường huyết buổi sáng bình thường nhưng cả ngày vẫn có thể tăng cao?
Không ít người bệnh đái tháo đường có thói quen: Sáng ngủ dậy đo đường huyết, thấy 5,8 – 6,5 – 7,0 mmol/L là yên tâm: "Đường của tôi vẫn đẹp!". Nhưng khi kiểm tra HbA1c lại 8–9%, người bệnh rất ngạc nhiên: "Tại sao ngày nào tôi đo cũng bình thường mà HbA1c lại cao?". -
Cà phê decaf có thực sự tốt hơn cà phê thường? Chuyên gia đưa ra câu trả lời
Nhiều người chọn cà phê decaf vì cho rằng ít caffeine sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nhưng loại cà phê này có thực sự vượt trội so với cà phê thường? -
Khô miệng về đêm: Đừng chỉ nghĩ là do thiếu nước, có thể là dấu hiệu của 5 vấn đề sức khỏe
Nếu tình trạng khô miệng về đêm lặp lại thường xuyên, kéo dài và không cải thiện, đừng chỉ giải quyết bằng cách đặt một cốc nước bên cạnh giường. Cơ thể có thể đang phát đi một tín hiệu cần được kiểm tra. -
Bố mẹ cứ thấy con ăn rau là yên tâm, không ngờ cậu bé 15 tuổi lại rơi vào tình trạng nguy kịch
Sau khi thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ xác định cậu bé mắc đái tháo đường type 2, biến chứng nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Tình trạng bệnh đã rất nặng, tiến triển đến suy đa cơ quan. -
Cảnh báo 'mắt xích' hàng đầu âm thầm gây suy thận: Thật may vì có 3 thói quen 'cứu cánh'
Ngày nay, chế độ ăn thiếu lành mạnh, lối sống ít vận động làm tăng tình trạng kháng insulin và bệnh lý đái tháo đường. -
Từ ca đột quỵ ở tuổi 33: Vì sao người trẻ ngày càng đối mặt với “cơn ác mộng” này?
Một phụ nữ 33 tuổi bất ngờ đột quỵ, nhồi máu não. Chỉ trong một tuần, bệnh viện tiếp nhận 6 ca đột quỵ, gióng lên cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh nguy hiểm này. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Nghe lời truyền miệng, ngâm chân nước trà xanh nóng, người đàn ông 66 tuổi phải cắt cụt chân
Chỉ từ một lần ngâm chân bằng nước trà xanh nóng để giảm tê bì, người đàn ông 66 tuổi bị bỏng nhưng không nhận biết do biến chứng đái tháo đường. Vết thương nhiễm trùng, hoại tử nghiêm trọng, cuối cùng buộc bác sĩ phải cắt cụt 1/3 cẳng chân để cứu tính mạng. -
Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết
Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026. -
Giải mã sức nóng của bánh dẻo "thị phi" và cách thưởng thức không lo tăng cân
Món bánh dẻo “thị phi” đang được nhiều người săn lùng và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dưới góc độ dinh dưỡng, đây là thực phẩm có năng lượng rất cao, ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. -
Người đàn ông 62 tuổi giảm cơm, nói không với nước ngọt nhưng đường huyết vẫn tăng vì món ăn ai cũng thích
Theo chuyên gia, kiểm soát đường huyết không phải là loại bỏ hoàn toàn một loại thực phẩm mà là xây dựng chế độ ăn cân bằng, có kiểm soát và duy trì lâu dài.