Bé 23 tháng tuổi trợt loét toàn thân, vảy đóng kín đầu do tắm lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc

Nam An, Theo Phụ nữ mới 15:42 25/10/2024
Chia sẻ

Do gia đình dùng nhiều loại thuốc lá để tắm cũng như bôi nhiều thuốc không rõ thành phần để chữa ngứa da, cháu bé 23 tháng bị tiến triển nặng hơn.

Theo thông tin từ Bệnh viện da liễu Trung ương cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho bé trai 23 tháng tuổi (Nghệ An). Mẹ bé cho biết, từ 3 tháng tuổi, bé đã có biểu hiện ngứa ngáy, đỏ lựng da, xuất hiện các nốt nhỏ li ti.

Ban đầu vùng tổn thương da ở cổ, lưng, sau đó lan ra khắp cơ thể. Bé thường xuyên quấy khóc, mất ngủ, ngứa ngáy. Gia đình dùng nhiều loại thuốc lá để tắm, các loại thuốc không rõ thành phần bôi da cho bé nhưng không thuyên giảm.

Bé 23 tháng tuổi trợt loét toàn thân, vảy đóng kín đầu do tắm lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Bé trai mắc bệnh vảy nến không được điều trị sớm dẫn tới bệnh bùng phát nặng

3 tháng gần đây, bệnh tiến triển nặng hơn. Vùng đầu của trẻ rát đỏ, đóng vảy thành từng tảng. Tay, chân, mặt cũng xuất hiện những đám đỏ dày đặc. Gia đình mới bé xuống Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

Bác sĩ Đặng Tú Anh (Bệnh viện Da liễu Trung ương) thông tin, khi vào viện, bé có các tổn thương mủ tập trung thành ổ trên nền rát đỏ, trợt loét, chảy dịch, bong vảy. Tổn thương lan tỏa chân tay, thân mình. Bệnh nhi bị đóng vảy tiết dày ở vùng đầu, tay chân.

Bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh vảy nến mức độ nặng nên dùng thuốc bôi tại chỗ, nâng cao thể trạng cho bé.

Sau 1 ngày vào viện, tình trạng của bé đã cải thiện, tổn thương da đã giảm đỏ và bắt đầu bong vảy. Bác sĩ Đặng Tú Anh cho biết, bé vẫn cần tiếp tục theo dõi khả năng đáp ứng để xác định phải điều trị lâu dài hay không.

Đáng lưu ý, mẹ bệnh nhi cho biết, sau khi sinh con, chị được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh vảy nến và điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương. Nhưng khi hồi phục, chị không tái khám đúng hẹn và cũng tự ý sử dụng nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc khi bệnh tái phát.

Bác sĩ Hoàng Thị Phượng - Trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày (Bệnh viện Da liễu Trung ương) - cho biết, bệnh vảy nến (psoriasis) là một trong những bệnh da mạn tính xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả trẻ em. Bệnh biểu hiện bởi những sẩn, mảng đỏ, bong vảy trắng ở trên da. Ngoài các biểu hiện trên, bệnh còn có thể có biểu hiện sưng, đau khớp nhưng ít phổ biến ở trẻ em hơn ở người lớn; hoặc có các triệu chứng khác như tách móng, vàng móng, móng xù xì.

Đây là bệnh mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát để bệnh ổn định và không bùng phát.

Bác sĩ Phượng lưu ý, thời gian qua, nhiều bệnh nhân vảy nến có thói quen tự điều trị bệnh, sử dụng thuốc nam, thuốc bôi không rõ nguồn gốc khiến tình trạng bệnh nặng nề hơn, quá trình điều trị càng khó khăn. Những trường hợp này khi vào viện xuất hiện mụn mủ, thậm chí bị biến dạng cơ xương khớp, nhiễm trùng toàn thân.

Đặc biệt, hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh vảy nến khi đến khám tại bệnh viện đã dùng các loại thuốc bôi có chứa Corticoid hoặc tiêm K-cort. Đặc điểm của loại thuốc này là bệnh có thể đỡ trong thời gian đầu nhưng sau đó bùng phát dữ dội. Nhiều bệnh nhân sử dụng kéo dài dẫn tới suy tuyến thượng thận.

Bác sĩ Phượng cho biết, các bác sĩ da liễu không khuyến cáo bệnh nhân tắm bằng các loại lá cây mà sử dụng các loại sữa tắm hoặc là xà phòng dưỡng ẩm để làm cho da mềm. Lá cây có thể chứa các thành phần gây kích ứng khiến da đỏ hơn, là một trong yếu tố làm bệnh tiến triển nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày