Báo quốc tế: Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đáng sợ hơn

Hồng Nam, Theo VTC News 08:11 08/12/2022

Truyền thông quốc tế cho rằng Bồ Đào Nha nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều khi Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị ở World Cup 2022.

"Chiến thắng trước Thụy Sỹ cho thấy Bồ Đào Nha đáng sợ hơn khi không có Ronaldo" là dòng tiêu đề trên tờ Marca sau chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8 World Cup 2022.

HLV Fernando Santos để Ronaldo ngồi dự bị, sau khi tiền đạo 37 tuổi chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận đá chính ở vòng bảng. Goncalo Ramos được lựa chọn đá chính thay Ronaldo, và trung phong đang chơi cho Benfica đã tỏa sáng với cú hattrick, giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 6-1.

Báo quốc tế: Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đáng sợ hơn - Ảnh 1.

Ronaldo dự bị ở chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha.

Tài khoản Twitter của Opta đăng một thống kê không khác gì lời chế giễu Ronaldo: "Trong vòng 17 phút, Goncalo Ramos ghi bàn cho Bồ Đào Nha (1 bàn) nhiều hơn Cristiano Ronaldo làm được trong 514 phút (0 bàn) thi đấu ở vòng loại trực tiếp của World Cup".

Tờ Daily Mail (Anh) công kích mạnh mẽ hơn với tiêu đề: "Nhà vua băng hà". Dẫn chứng mà tờ báo này nêu ra là truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt ca ngợi đội hình không có Cristiano Ronaldo trong trận thắng 6-1 của đội nhà trước Thụy Sỹ và hoàn toàn không nhắc đến màn trình diễn chẳng có gì đáng nhớ của ngôi sao 37 tuổi trong 20 phút cuối trận.

Một bài viết khác trên tờ này được đặt tiêu đề: "Không Ronaldo, không vấn đề".

Ronaldo được tung vào sân ở phút 70. Màn trình diễn của CR7 chứng minh vì sao anh phải ngồi dự bị ở trận này. Tiền đạo 37 tuổi có có 1 cú sút đập trúng hàng rào, 1 pha dứt điểm thành bàn bị từ chối vì lỗi việt vị cùng nhiều pha xử lý hỏng.

Vào sân sau Ronaldo, nhưng Rafael Leao lại ghi bàn bằng pha cứa lòng đẹp mắt. Tờ Marca chú ý tới chi tiết thay vì kiến tạo cho Ronaldo, Leao đã chọn phương án khó hơn nhiều, đó là dứt điểm ở góc hẹp.

Báo quốc tế: Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đáng sợ hơn - Ảnh 2.

Goncalo Ramos tỏa sáng khi đá thay Ronaldo.

"Khi Ronaldo có mặt trên sân, tất cả các cầu thủ sẽ tập trung xung quanh cậu ấy mặc dù tốc độ của Ronaldo đã suy giảm so với thời đỉnh cao. HLV Santos nên giữ Goncalo Ramos đá chính (thay vì Ronaldo) từ giờ cho đến khi Bồ Đào Nha chơi trận cuối cùng tại World Cup", báo Tây Ban Nha đánh giá.

Tờ Diario AS cũng cho rằng Ronaldo chỉ còn thích hợp với băng ghế dự bị ở Bồ Đào Nha: "Cậu ấy đã có khoảng thời gian để nhìn nhận vai trò mới của mình, đó là ghế dự bị. Bồ Đào Nha bay cao mà không cần Ronaldo".

Bồ Đào Nha sẽ gặp Maroc ở tứ kết World Cup 2022. Ở World Cup 2018, Bồ Đào Nha từng hạ Maroc 1-0 ở vòng bảng, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi chính Ronaldo.