(Ảnh: Shutterstock)
Lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội được chính quyền bang Andhra Pradesh đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tình trạng nghiện trực tuyến và lạm dụng trên không gian mạng.
Quyết định được Bộ Công nghệ thông tin bang Andhra Pradesh công bố vào ngày 29/1. Chính quyền bang này đang nghiên cứu các công cụ pháp lý nhằm kiểm soát quyền truy cập mạng xã hội theo độ tuổi.
Giới chức bang Andhra Pradesh cảnh báo trẻ em ngày càng lệ thuộc vào nền tảng trực tuyến và phụ nữ phải đối mặt với nhiều hình thức lạm dụng trên mạng. Chính quyền bang đã mời các tập đoàn công nghệ như Meta, Google, X và ShareChat thảo luận về cơ chế thực thi lệnh cấm.

(Ảnh: DNA India)
Ông Nara Lokesh - người phụ trách công nghệ thông tin của bang Andhra Pradesh - cho biết niềm tin vào mạng xã hội đang sụp đổ. Ông đồng thời cảnh báo "trẻ em đang sa vào việc sử dụng không ngừng nghỉ". Ông Lokesh cũng nêu lên những lo ngại về sự an toàn trực tuyến của phụ nữ. Theo đó, nhiều phụ nữ đang phải đối mặt với sự lạm dụng trực tuyến và không thể phớt lờ điều này.
Động thái cấm trẻ em dùng mạng xã hội này diễn ra trong bối cảnh nhiều bang khác của Ấn Độ và các quốc gia trên thế giới cũng đang xem xét hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ trên không gian mạng.
Ấn Độ có khoảng 1 tỷ người dùng mạng Internet. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, tất cả các thành phố và 95% làng mạc ở quốc gia đông dân nhất thế giới này được kết nối mạng.