TP.HCM tăng học phí từ năm học 2013-2014

Tin Tức, Theo 17:47 13/07/2013

Mức đóng góp học phí được chia thành 2 nhóm đối tượng gồm: Nhóm 1 là học sinh có gia đình sống ở các quận nội thành và nhóm 2 là học sinh có gia đình sống ở các huyện ngoại thành

Sáng 13/7, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khoá VIII đã bế mạc kỳ họp thứ mười. Trước phiên bế mạc, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; 12 tờ trình của UBND thành phố, trong đó có tờ trình điều chỉnh mức thu học phí đối với các trường học công lập ngay từ năm học 2013-2014.

Tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh, qua đó giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm có cơ hội nhìn lại những ưu, khuyết điểm của mình và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

TP.HCM tăng học phí từ năm học 2013-2014 1
TP.HCM tăng học phí từ năm học 2013-2014. Ảnh minh họa. 

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân thẳng thắn nhận trách nhiệm về những yếu kém còn tồn tại trong thời gian vừa qua. Riêng đối với tình trạng hoạt động mại dâm diễn biến phức tạp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết thành phố đã xem xét, kỷ luật đối với 8 tổ chức và 4 cá nhân có trách nhiệm trên địa bàn. Với việc xây nhà không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, UBND đã chọn huyện Bình Chánh là địa phương trọng điểm để xử lý, hiện ở đây đã giải tỏa được 250 trong số gần 600 căn nhà; chủ tịch 4 xã có số nhà xây trái phép nhiều phải kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng mong muốn các đại biểu HĐND trong quá trình giám sát ở các lĩnh vực, khi có thông tin nên trực tiếp trao đổi với thường trực UBND, các giám đốc sở, ngành để kịp thời xử lý vì nếu chờ tới 6 tháng mới họp thì những bức xúc đã trôi qua.

Theo tờ trình điều chỉnh mức thu học phí đối với các trường học công lập từ năm học 2013-2014, mức đóng góp học phí được chia thành 2 nhóm đối tượng gồm: Nhóm 1 là học sinh có gia đình sống ở các quận nội thành (quận 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân). Nhóm 2 là học sinh có gia đình sống ở các huyện ngoại thành (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và huyện Nhà Bè).

Theo đó, học phí đối với nhà trẻ nhóm 1 là 150.000 đồng, nhóm 2 là 90.000 đồng; Mẫu giáo nhóm 1 là 120.000 đồng , nhóm 2 là 60.000 đồng; Trung học cơ sở nhóm 1 là 75.000 đồng, nhóm 2 là 60.000 đồng; Bổ túc trung học cơ sở nhóm 112.000 đồng, nhóm 2 là 90.000 đồng; Trung học phổ thông nhóm là 1 là 90.000 đồng, nhóm 2 là 75.000 đồng; Bổ túc Trung học phổ thông nhóm 1 là 135.000 đồng, nhóm 2 là 112.000 đồng. Riêng bậc tiểu học được miễn học phí ở cả 2 nhóm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày