Trưa 28/7, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ về mưa lớn và lũ lụt - mức nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo khí tượng. Đây là lần nâng cấp từ cảnh báo cam chỉ sau 3 tiếng, trong bối cảnh dự báo thời tiết cho thấy đêm cùng ngày là thời điểm mưa chính.
Theo Trung tâm Khí tượng thành phố Bắc Kinh, từ 20h ngày 28/7 đến 7h ngày 29/7, lượng mưa tại nhiều khu vực ở thủ đô có thể vượt 150 mm, một số nơi lên tới hơn 300 mm. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi như Diên Khánh, Hoài Nhu, Mật Vân… được đánh giá ở mức cực kỳ cao, trong khi các khu vực trũng thấp đối mặt nguy cơ ngập úng nghiêm trọng.
Trung tâm Thủy văn Bắc Kinh cùng ngày cũng phát cảnh báo đỏ về lũ. Chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, yêu cầu các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp không gọi nhân viên đến nơi làm việc, trừ trường hợp cần thiết. Các cơ sở đào tạo phải dừng dạy học trực tiếp, cơ sở kinh doanh dưới tầng ngầm buộc phải đóng cửa, và toàn bộ công trình xây dựng phải tạm dừng thi công.
Huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn từ 25-26/7/2025. (Ảnh: VCG)
Cùng thời điểm, tỉnh Hà Bắc giáp thủ đô Bắc Kinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV và phân bổ 50 triệu Nhân dân tệ (gần 7 triệu USD) để hỗ trợ tái thiết các hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại sau mưa lũ.
Tại huyện Phụ Bình (Bảo Định, Hà Bắc), lượng mưa từ chiều 25/7 đến rạng sáng 26/7 đã phá vỡ kỷ lục trong ngày, khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích. Huyện Dịch cùng thành phố này ghi nhận lượng mưa trong một ngày gần bằng mức trung bình cả năm.
Tính đến chiều 27/7, đã có 31 con sông tại các tỉnh Hà Bắc, Bắc Kinh, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Vân Nam và Tân Cương ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,05 đến 3,48 mét. Riêng lưu vực sông Hải Hà - hệ thống thủy lợi chính của miền Bắc Trung Quốc - đã có 10 con sông đạt mức lũ cao nhất kể từ khi có số liệu theo dõi.