Theo 163, anh Đinh ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vay ngân hàng 250.000 NDT (hơn 915 triệu đồng) với mục đích sửa nhà. Tuy nhiên, chỉ 48 ngày sau khi vay, người đàn ông này đột ngột qua đời. Ngay sau đó, ngân hàng thông báo khoản vay sẽ đáo hạn trước thời hạn theo quy định trong hợp đồng và pháp luật Trung Quốc và yêu cầu người thân của người mất – gồm vợ, con gái – đứng ra thanh toán khoản nợ còn lại.
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, ngân hàng có quyền tuyên bố khoản vay tín dụng đó sẽ chấm dứt trước thời hạn ban đầu đã thỏa thuận trong hợp đồng. Cụ thể hơn, hợp đồng vay giữa anh Đinh và ngân hàng có thời hạn là 3 năm. Tuy nhiên, do anh Đinh đột ngột qua đời, ngân hàng đã viện dẫn căn cứ pháp lý để rút ngắn thời gian cho vay – tức "đáo hạn trước". Từ đó, họ yêu cầu người thừa kế của anh phải thanh toán toàn bộ số nợ còn lại ngay lập tức, thay vì tiếp tục trả góp theo lịch ban đầu.
Sự ra đi bất ngờ của anh Đinh khiến gia đình rơi vào cú sốc tinh thần. Khi nỗi đau vẫn chưa kịp nguôi ngoai, họ lại phải đối mặt với một cú sốc khác, đó là yêu cầu trả nợ từ phía ngân hàng.
Ảnh minh hoạ: Internet
Vợ anh Đinh cho biết chị và con gái hoàn toàn không hay biết gì về khoản vay trên. Hơn nữa, chị cũng chưa từng ký kết bất kỳ giấy tờ nào liên quan, do đó không thể xem là người đồng vay với chồng. Từ đó, cả chị và con gái đã từ chối quyền thừa kế tài sản của chồng để tránh phải gánh khoản nợ trên.
Thấy gia đình anh Đinh thoái thác trách nhiệm trả nợ thay người đã khuất, ngân hàng đã đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu họ phải thanh toán khoản vay hoặc ít nhất phải bồi thường trong phạm vi tài sản được thừa kế. Tuy nhiên, khi tòa án địa phương thụ lý vụ án, ngân hàng không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vợ và con gái anh Đinh đã nhận thừa kế tài sản.
Cả hai cũng cam kết trước tòa rằng họ không thừa kế bất cứ thứ gì từ người đã khuất, đồng thời giữ nguyên quan điểm từ chối thanh toán khoản nợ.
Căn cứ theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, chỉ khi người thừa kế tiếp nhận di sản của người đã mất thì mới phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ phát sinh trong phạm vi giá trị tài sản được thừa kế. Nếu người thừa kế từ chối nhận tài sản, họ hoàn toàn không có trách nhiệm trả nợ thay. Trong trường hợp này, vì vợ và con gái anh Đinh đã từ bỏ quyền thừa kế nên tòa án địa phương ra phán quyết họ không phải chịu trách nhiệm với khoản vay nói trên. Vụ việc kết thúc tại đây.
Vụ việc này sau khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đã dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm pháp lý của người thân đối với các khoản vay cá nhân. Qua trường hợp của vợ con anh Đinh, toà án Trung Quốc khuyên người thừa kế tài sản của người đã mất nên tìm hiểu thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình để tránh gặp rắc rối liên quan đến tài sản và nợ thừa kế.