Apink đạt thành tích BTS chưa với tới trên Melon 2020, vượt cột mốc album chỉ 3 nhóm nữ gen 2 làm được gồm SNSD, KARA và T-ARA

Nguyên Phạm, Theo Báo dân sinh 17:36 20/04/2020

Bước sang năm hoạt động thứ 10, thành tích của Apink lại càng dày thêm sau đợt comeback mới nhất.

Vừa qua, Apink trở lại với mini album thứ 9 "LOOK" gồm ca khúc chủ đề "Dumhdurum". Tái xuất với tâm thế của một nhóm nữ đã bước sang năm hoạt động thứ 10, các thành viên muốn sản phẩm mới là kỉ niệm đẹp với người hâm mộ chứ không đặt nặng thành tích. Thế nhưng, đáp lại sự chăm chỉ của các cô gái, Apink đã mang về một vài thành tích vượt ngoài mong đợi của nhóm lẫn fan Kpop.

MV "Dumhdurum" – Apink

Ở mảng nhạc số, thành tích tốt nhất của "Dumhdurum" trên iChart là hạng nhất với 4 no.1 trên BXH thời gian thực của Melon, Genie, Bugs và Soribada. Sau 1 tuần phát hành, ca khúc giữ hạng 2 trên BXH này, chỉ xếp sau "Aloha" vừa lội ngược dòng ấn tượng sau gần 1 tháng do nam diễn viên Cho Jungsuk thể hiện.

Thành tích tốt nhất và thành tích sau 1 tuần của "Dumhdurum" trên iChart.

Sau 24 giờ đầu phát hành, "Dumhdurum" có 579.741 unique listener trên Melon, đạt hạng 3 mảng idolgroup (thua "ON" và "Black Swan" của BTS) và hạng nhất mảng girlgroup (vượt "FIESTA" của IZ*ONE) trong năm 2020. 2 ngày sau, ca khúc giành #1 BXH hằng ngày của Melon, đưa Apink trở thành nhóm nhạc duy nhất làm được điều này trong năm 2020.

Apink đạt thành tích BTS chưa với tới trên Melon 2020, vượt cột mốc album chỉ 3 nhóm nữ gen 2 làm được gồm SNSD, KARA và T-ARA - Ảnh 3.

5 ca khúc có unique listener cao nhất mảng idolgroup năm 2020 tính đến 20/4.

Apink đạt thành tích BTS chưa với tới trên Melon 2020, vượt cột mốc album chỉ 3 nhóm nữ gen 2 làm được gồm SNSD, KARA và T-ARA - Ảnh 4.

Apink là nhóm nhạc duy nhất có bài hát đạt hạng nhất BXH hằng ngày của Melon trong năm 2020.

Tính đến 20/4, "LOOK" giành hạng nhất trên BXH album của iTunes tại tổng cộng 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ả Rập Xê Út, Argentina, Chile, Colombia, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Lào, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Album trước của nhóm "PERCENT" chỉ làm được điều này với dưới 10 nước.

Live "Dumhdurum" – Apink [Comeback Showcase 13/4]

Trên YouTube, MV "Dumhdurum" đạt tổng cộng 3,95 triệu lượt xem và 363 nghìn lượt thích trên cả 2 kênh chính là 1theK và Apink (에이핑크) sau 24 giờ đăng tải. Con số này tăng lên 12 triệu lượt xem và 550 nghìn lượt thích sau 1 tuần. Để tri ân người hâm mộ, nhóm có tung video vũ đạo ca khúc mới trong trang phục suit.

Suit Dance "Dumhdurum" – Apink

Trong ngày đầu, "LOOK" tẩu tán được 20.460 bản trên Hanteo, vượt gần gấp 3 lần thành tích tốt nhất trước đây của chính mình ("PERCENT" (1/2019): 7.715 bản). Sau 1 tuần, album này có 29.039 đĩa bán ra, tiếp tục tạo nên kì tích mới cho nhóm khi vượt qua 24.243 bản của "PERCENT".

Trước khi comeback, Apink đã bán ra tổng cộng 991.534 đĩa ở cả 2 thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Với thành tích tuần đầu như trên, girlgroup của Play M trở thành nhóm nữ thế hệ 2 tiếp theo đạt tổng doanh số 1 triệu bản chỉ sau 3 cái tên đình đám khác là SNSDKARA và T-ARA.

4 nhóm nữ thế hệ 2 có tổng doanh số album vượt ngưỡng 1 triệu bản tính đến 20/4/2020 (đơn vị: bản):

1. SNSD: 5.326.725

2. KARA: 3.717.781

3. T-ARA: 1.132.457

4. Apink: 1.020.573


Ngày 19/4 vừa qua chính là kỉ niệm 9 năm Apink ra mắt khán giả. Để ăn mừng cột mốc này, nhóm đã tung ra một video đặc biệt "Moment" nằm trong album mới. Clip theo thể loại hoạt hoạ mà ở đó các cô gái cùng chú gấu trúc hồng (tượng trưng cho fan vì tên fandom là Pink Panda) nắm tay nhau vượt qua chuyến hành trình gian nan để đến với một vùng đất hạnh phúc.

Special Video "Moment" – Apink

Nguồn tham khảo: IC, YT, TT