Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng "thần tài" ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 20:24 15/02/2022

Nhiều người dân và du khách đến tham quan chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trong ngày rằm tháng giêng đều thi nhau xoa vào bụng tượng thần tài rồi xoa lên người mình để cầu mong may mắn và tài lộc trong năm mới.

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cứ đến dịp rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu), hàng nghìn người dân ở Đà Nẵng và du khách ở các địa phương lân cận lại đến chùa Linh Ứng (nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) để dâng lễ cầu an, cầu tài lộc trong năm mới

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chùa Linh Ứng được xem là chốn linh thiêng bậc nhất ở Đà Nẵng. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, đặc biệt đang nắm giữ kỷ lục về tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, với chiều cao 67 mét

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, người dân và du khách đã đổ về chùa Linh Ứng để thắp hương và tụng kinh cầu an

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết người dân đến chùa đều thực hiện nghiêm yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Những người dân và du khách đa phần đến chùa Linh Ứng để cầu bình an, xin lộc đầu năm, cúng dường

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 6.

Người đến lễ chùa được yêu cầu bỏ giày dép bên ngoài

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 7.

Người dân nào nếu mặc váy hoặc quần đùi thì sẽ được phát khăn choàng để vào thắp hương

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 8.

Khu chánh điện chùa Linh Ứng Đà Nẵng trên bán đảo Sơn Trà rất đông người đến lễ phật

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 9.

Lo ngại dịch bệnh nên một số người chỉ đứng khấn bên ngoài khu chính điện

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 10.

Đặc biệt, đa số người dân và du khách đến chùa Linh Ứng trong rằm tháng giêng đều thi nhau xoa vào bụng bức tượng thần tài bằng gỗ đặt tại khu chính điện để cầu tài lộc

Người dân quan niệm rằng, khi sờ tay vào bức tượng thần tài sau đó xoa vào người thì sẽ gặp nhiều may mắn và cầu được ước thấy

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 12.

Từ già đến trẻ đều thi nhau xoa vào bụng tượng thần tài

Chị Nguyễn Thị Thúy (28 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết, do dịch bệnh nên 2 năm qua kinh tế chị gặp nhiều khó khăn, biết chùa Linh Ứng nổi tiếng linh thiêng nên hôm nay chị đến đây xin lộc và cầu mong sức khoẻ cho gia đình. "Năm nay tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nhưng người ta vẫn nói "Đi lễ quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" nên tôi cùng bạn vẫn quyết định đến đây làm lễ", chị Thúy nói

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 14.

Người dân thành tâm cúng dường...

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 15.

Theo ghi nhận, do tình hình dịch bệnh nên lượng người đến chùa Linh Ứng để dâng hương ít hơn các năm trước

Ảnh: Du khách thi nhau xoa bụng thần tài ở ngôi chùa linh thiêng nhất Đà Nẵng - Ảnh 16.

Nhiều người đến chùa không chỉ để cầu an mà còn tranh thủ vãn cảnh du xuân, chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất Đà Nẵng

https://kenh14.vn/anh-du-khach-thi-nhau-xoa-bung-than-tai-o-ngoi-chua-linh-thieng-nhat-da-nang-20220215195146949.chn